Khởi tố vụ 4 người trong 1 gia đình chết thảm ở Nghệ An

Chiều 6.7, sau 4 ngày điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khiến 4 người trong 1 gia đình chết thảm, xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An).

Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An - vừa cho biết thông tin trên.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 2.7, anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại khe suối Cát Tà thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp thì phát hiện 4 thi thể nằm rải rác quanh lán và khu vực con suối.

Khởi tố vụ 4 người trong 1 gia đình chết thảm ở Nghệ An - 1

Hiện trường xảy ra vụ thảm án.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1985), chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể; bà Viêng Thị Dương (SN 1945 - mẹ anh Thọ), chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con gái gần 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.

Được biết, gia đình anh Thọ rất khó khăn. Sau khi nghe tin cả gia đình mình bị sát hại, ông Lô Văn Bình (SN 1950, chồng bà Dương) đã nhiều lần muốn tự sát để đi theo gia đình.

Hiện một tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, bám sát hiện trường vụ án mạng để tiếp tục các bước điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Thảm sát 4 người chết ở Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN