Vết máu nhỏ giọt trên tủ sắt "tố" nghi can giết bà chủ tiệm cầm đồ

Sau khi sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ với hàng chục vết đâm, nghi can 20 tuổi lẩn trốn và đinh ninh rằng hành vi phạm tội của mình không ai hay biết.

Vết máu nhỏ giọt trên tủ sắt "tố" nghi can giết bà chủ tiệm cầm đồ - 1

Nghi can Hoàng tại cơ quan điều tra

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Võ Văn Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, đêm 9.8 cảnh sát nhận được tin báo tại tiệm cầm đồ G.H (ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ chết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, chủ tiệm cầm đồ) tử vong với hàng chục vết đâm trên người. Ngay trong đêm, Công an huyện Nhơn Trạch cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 32 vết trên vùng bụng, ngực, tay, vai dẫn đến tử vong. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là tiệm cầm đồ do vợ chồng bà Nhung làm chủ. Trên chiếc tủ sắt trong tiệm cầm đồ, công an phát hiện có vết máu nhỏ giọt ở hộc trên và dưới, có dấu hiệu xáo trộn. Trên một số xe máy do khách cầm tại đây cũng có vết máu nhỏ giọt, dưới nền nhà có 2 tờ tiền dính dưới chân nạn nhân. Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Vết máu nhỏ giọt trên nền nhà là của hung thủ, nạn nhân đã có hành động chống trả. Công an cũng xác định, trong tiệm bị mất một chiếc xe máy hiệu Vison do khách cầm tại đây.

Kiểm tra các giấy tờ sổ sách trong tiệm cầm đồ, công an tìm thấy một biên nhận ghi tên người khách đến cầm đồ là Võ Văn Hoàng nhưng không ghi năm sinh, địa chỉ, biển số xe đã cầm, trong biên nhận chỉ ghi số tiền cầm là 11 triệu đồng.

Nhiều trinh sát được tung ra để nắm tình hình và xác định được người đứng tên trong biên nhận cầm đồ là Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại ấp 5 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), nên đã tìm hiểu về nhân thân của Hoàng.

Qua tìm hiểu, Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, đã bỏ nhà đi khoảng 1 tháng nhưng đi đâu, làm gì thì người nhà không hay biết. Theo người nhà, trước đây gia đình có mua cho Hoàng một chiếc xe Wave cũ, hiện đang cầm cố tại tiệm G.H, nhưng tên chủ sở hữu chiếc xe này là một người khác đứng tên. Trong khi đó, người đứng tên cầm xe máy Wave tại tiệm cầm đồ G.H lại là một người khác nữa, khiến việc điều tra thêm khó khăn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, trinh sát xác định Hoàng có người yêu tên D. và đang sống tại ấp 2 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km. Cô gái được xác định đang làm công nhân và có sử dụng chiếc xe máy hiệu Vison, có màu sơn trùng khớp với xe máy cầm cố tại tiệm G.H bị mất nên đã mời D. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cô gái nói chưa bao giờ mang xe đến tiệm G.H. cầm cố. Tuy nhiên, D. cho biết, trước đó có cho người yêu là Hoàng mượn xe máy mấy ngày đến khi đòi thì Hoàng mang xe đến trả.

Từ thông tin này cùng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hoàng là nghi can sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ nên tổ chức truy bắt. Đêm 14.8, trinh sát ập vào phòng trọ của Hoàng tại xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lộ diện nghi can sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ với 32 vết đâm

Nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ sau nhiều ngày lẩn trốn đã bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Thịnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN