Hai mẹ con bị cháu sát hại bằng tuýp sắt

Trong lúc cãi nhau, Nguyên vào phía trong nhà lôi 1 cây tuýp sắt ra vụt liên tiếp về phía mẹ con bà Lài.

Chiều ngày 7/8, nguồn tin từ Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn thôn Đồng Toàn, xã Hà Long vừa xảy ra một án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 6/8, khi bà Lâm Thị Lài (SN 1970) và hai con là Tống Trọng Đông (SN 1997), Tống Thị Phương (SN 1996) sang gia đình Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, ngụ cùng thôn). Nguyên gọi bà Lài là mợ.

Do đã có mâu thuẫn trong chuyện đất đai nên khi đến đây, giữa bà Lài và Nguyên có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Nguyên đã chạy vào phía trong nhà lôi 1 cây tuýp sắt ra vụt liên tiếp về phía mẹ con bà Lài.

Ba mẹ con bà Lài bị Nguyên đánh nhừ tử, khi người dân phát hiện đến can ngăn thì đã muộn.

Hậu quả, bà Lài và anh Đông đã chết ngay tại chỗ, chị Phương được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN