Công an Gia Lai đang truy bắt nhóm côn đồ bắn chết người

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt những đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân...

Công an Gia Lai đang truy bắt nhóm côn đồ bắn chết người - 1

Hiện trường vụ án mạng.

Cho đến 9h sáng nay (29/7), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang truy bắt nhóm đối tượng nổ súng khiến anh Trương Trọng Toàn (SN 1994, trú huyện Sông Cầu, Phú Yên) tử vong. Anh Toàn và một người khác bị nhóm côn đồ táo tợn nổ súng bắn vào người lúc chiều 28/7, tại hẻm số 17 đường Tuệ Tĩnh, TP. Pleiku (Gia Lai). 

Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC 45, công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng điều tra nhanh chóng tiếp nhận thông tin và hiện đã bắt được 2 đối tượng của nhóm gây án.

Cũng theo cơ quan điều tra cho biết, hiện, các lực lượng điều tra viên của công an tỉnh, công an TP. Pleiku tiếp tục xác minh các đối tượng gây ra vụ nổ súng cũng như điều tra rõ nguyên nhân vụ việc. "Chúng tôi đã kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, đồng thời để các đối tượng không trốn khỏi địa bàn lực lượng điều tra đã phối hợp với nhiều lực lượng khác nhằm truy bắt các đối tượng", cán bộ điều tra này cho hay. 

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 16h ngày 28/7, tại hẻm 17 Tuệ Tĩnh (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong. Vào thời điểm trên, có một nhóm đối tượng vào nhà chị Hà (chủ nhà xảy ra vụ việc) nhà hỏi về chồng chị này. Vừa trả lời chồng mình đi đâu không rõ thì chị Hà bất ngờ bị nam thanh niên lạ mặt rút dao đánh vào mặt.

Chưa dừng lại, nhóm côn đồ này liền gây chuyện với một nam thanh niên đang chơi ở nhà chị Hà. Sau sự việc, nhóm côn đồ liền rút đi. Sau đó, chị Hà liền gọi điện cho bà Nở (mẹ chị Hà) về nhà ngay. 

Ngay khi bà Nở vừa về đến nhà thì nhóm côn đồ quay trở lại, xông thẳng vào nhà tay cầm dao, súng liên tiếp rượt đuổi mẹ con bà Nở và nhóm người theo cùng. Trong cuộc hỗn chiến giữa đôi bên, nhóm người lạ mặt rút súng bắn khiến anh Trương Trọng Toàn gục tại chỗ. 

Chưa dừng lại, nhóm côn đồ tiếp tục rượt đuổi khiến mẹ con bà Nở chui vào phòng trên lầu chốt kín cửa và gọi người đến ứng cứu. Trong quá trình rượt đuổi, có một người bỏ chạy theo mẹ con bà Nở cũng bị chém vào tay. Sau khi gây án, nhóm côn đồ liền bỏ chạy về hướng Tuệ Tĩnh - Nguyễn Văn Cừ.

Theo Thượng tá Sơn, nguyên nhân vụ việc ban đầu là mâu thuẫn bộc phát giữa 2 cá nhân, sau đó kêu gọi tổ chức thành nhóm truy sát lẫn nhau.

Kẻ bắn người trong nhà hàng Táo Đỏ ở Huế ra đầu thú

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng rút súng bắn người tại nhà hàng Táo Đỏ rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tây Nguyên (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN