Dựng lại hiện trường vụ nhóm SV đánh chết người ở Sài Gòn

Trong lúc nhậu tăng hai, nhóm 3 sinh viên xảy ra mâu thuẫn với hai bạn nhậu mới quen nên xảy ra ẩu đả khiến một người tử vong.

Dựng lại hiện trường vụ nhóm SV đánh chết người ở Sài Gòn - 1

Cơ quan công an dựng lại hiện trường nhóm sinh viên ẩu đả khiến anh Thoại tử vong

Sáng 5.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã dựng lại hiện trường vụ án 3 sinh viên say xỉn đánh chết người xảy ra trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Nạn nhân là anh Đặng Quốc Thoại (31 tuổi, quê Bình Dương).

Trong buổi dựng lại hiện trường, 3 nghi can gồm Trần Hữu Nghị (21 tuổi), Đào Ngọc Thỏa (28 tuổi, cả hai cùng quê Gia Lai) và Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi, quê Hà Nam, cả ba đều là sinh viên năm 3, 4 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM) được cơ quan công an đưa đến đường số 17 nơi xảy ra ẩu đả khiến anh Thoại thiệt mạng. Tại đây, 3 nghi can diễn tả lại vị trí ngồi cũng như hành động xô xát. Riêng nghi can Thành diễn lại hành động đánh anh Thoại cũng như vị trí nạn nhân gục để cơ quan điều tra làm rõ một số tình tiết. Sự việc khiến hàng trăm người dân địa phương có mặt theo dõi.

Trước đó, vào 23h, Nghị, Thỏa và Thành đến quán nhậu Hòa Hợp ở khu phố 5 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) ăn nhậu. Trong lúc ngồi uống bia hơi, Thành thấy bên cạnh có hai thanh niên cũng đang ngồi nhậu là anh Đặng Quốc Thoại và Nguyễn Thanh Phương (quê An Giang) làm nghề thợ hồ. Tỏ ra là người xã giao tốt, Thành sốt sắng mời hai anh Phương, Thoại sang bàn mình nhậu chung.

Biết 3 bạn nhậu là sinh viên, anh Phương khoe có người con tên Giàu, đang học tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Lúc này, Thành đề nghị anh Phương gọi con trai ra nhậu “giao lưu”. Do anh Phương không gọi được con nên Thành nói cùng nhau đi về phòng trọ để tìm Giàu, chở ra quán nhậu.

Trên đường đi, do quá say nên tất cả tấp vào quán ngay góc giao nhau giữa quốc lộ 1 - đường số 17 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để ăn cháo và tiếp tục kêu rượu uống.

Tại đây, nhóm 3 sinh viên trên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với hai anh Phương, Thoại. Trong lúc đuổi đánh, Thành đã dùng chân, tay đánh khiến anh Thoại bất động tử vong tại chỗ. Quá hoảng sợ, anh Phương đã chạy bộ khỏi hiện trường. Sau khi gây án, ba sinh viên lên xe máy tẩu thoát. Sáng hôm sau biết tin anh Thoại đã chết, cả ba bỏ trốn về quê cho đến khi bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN