Đưa 71 người TQ nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án

Vì ham tiền, Cường và Nhẫn cùng một số đồng bọn khác tổ chức 13 lần đưa tổng cộng 71 người Trung Quốc vào Việt Nam, rồi chuyển tiếp ra nước ngoài trái phép.

Ngày 6.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trương Đình Cường (57 tuổi, Quảng Nam) 6 năm tù giam và Huỳnh Bá Nhẫn (28 tuổi, Tây Ninh) 2 năm tù giam, cùng về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Đưa 71 người TQ nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án - 1 Hai đối tượng tại tòa.

Tháng 12.2012, Cường gặp Yagil (quốc tịch Malaysia). Người này đặt vấn đề muốn đưa người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM và sang Campuchia. Cường đồng ý.

Theo thỏa thuận, hai người phối hợp tổ chức đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Cường thuê xe ôm đưa số người này qua biên giới trái phép để sang Campuchia. Yagil ra giá, mỗi người Trung Quốc đi trót lọt sẽ đưa Cường 200USD.

Yagil gọi điện yêu cầu Cường đưa trót lọt 7 chuyến với 34 người. Sau đó, Yagil bàn giao lại cho một nam thanh niên.

Nam thanh niên này tiếp tục yêu cầu Cường đưa tiếp 6 chuyến với 37 người đi Campuchia trái phép. Trong quá trình thực hiện, Cường đã thuê Nhẫn và một số người khác.

Chiều 25.9.2013, Cường đến ngã tư Trung Chánh (quận 12) đón 11 người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) từ Hà Nội vào TP.HCM rồi đưa sang Campuchia trái phép. Khi đang thực hiện thì bị lực lượng an ninh Bộ Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa ngày 6.1, Cường cho biết đã thu lợi bất chính gần 147 triệu đồng. Nhẫn thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN