Chuyển vụ án nữ bí thư phường tham gia đường dây ghi lô đề hơn 4 tỷ lên VKS

Sự kiện: Tin pháp luật

Thông tin với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ: “Cơ quan CSĐT đã chuyển vụ án tới VKS rồi, không có chuyện đến giờ mới bắt. Một số cơ quan báo chí đưa tin là nữ bí thư phường Mỹ Đình 1 điều hành đường dây ghi lô đề là không đúng"

Chuyển vụ án nữ bí thư phường tham gia đường dây ghi lô đề hơn 4 tỷ lên VKS - 1

Nữ bí thư phường Mỹ Đình trước khi bị bắt.

Vừa trao đổi với Infonet, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện vì liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Có thông tin cho rằng, nữ bí thư này điều hành đường dây ghi lô đề? Về câu hỏi này, vị lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin: “Không có chuyện nữ bí thư phường Mỹ Đình 1 điều hành đường dây ghi lô đề mà người này bị bắt vì đồng phạm (tham gia cùng chồng – PV)”.

Khi được hỏi về các biện pháp xử lý tiếp theo đối với nữ bị thư này, vị lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ: “Cơ quan CSĐT đã kết thúc điều tra vụ án này rồi. Cơ quan CSĐT đã chuyển vụ án tới VKS rồi, không có chuyện đến giờ mới bắt. Cơ quan công an bắt có thông tin với báo chí đâu.”

Trước đó, cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đang có hành vi bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Hoa nằm trong đường dây lô đề do bà Thuận cùng chồng điều hành. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai vợ chồng bà Thuận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng và thu lợi gần 600 triệu đồng.

Ông Bạch Đăng Tân, chánh văn phòng quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, ngày 27/7 cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án điều tra đường dây đánh bạc do vợ chồng bà Thuận cầm đầu. Sau đó 1 ngày, quận ủy Nam Từ Liêm đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Bí thư phường cùng chồng tổ chức đường dây đánh bạc 4,7 tỷ đồng

Nữ Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 (Hà Nội) đã cùng chồng tổ chức đường dây đánh bạc lên tới 4,7 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Infonet)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN