Cảnh sát đâm ngã xe tên cướp giật iPhone của thiếu nữ

Sau khi áp sát chiếc xe máy của hai tên cướp trong ngõ nhỏ, cán bộ công an phường Trúc Bạch đã đâm ngã xe hai tên cướp.

Cảnh sát đâm ngã xe tên cướp giật iPhone của thiếu nữ - 1

Thịnh và chiếc xe máy đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy bắt

Ngày 29.6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Hữu Thịnh (40 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thịnh cùng một đối tượng tên Long (hiện chưa xác định nhân thân) là nghi phạm cướp giật điện thoại của một nữ sinh vào tối 27.6.

Theo cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Thịnh và Long đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Tối ngày 27.6, Thịnh điều khiển xe máy chở theo Long ngồi sau đi “săn mồi”.

Khoảng 23h cùng ngày, Long và Thịnh phát hiện chị Lê Thanh Huyền và Nguyễn Thùy Minh (cùng 16 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) đi xe đạp điện lưu thông trên phố Quán Thánh (quận Ba Đình).

Lợi dụng lúc chị Huyền đang sử dụng điện thoại iPhone 6, Thịnh liền lái xe áp sát để Long ngồi sau giật chiếc điện thoại trên tay chị Huyền. Thịnh tăng ga tẩu thoát thì chị Huyền tri hô “cướp, cướp”.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Xuân Tuyển (cán bộ công an phường Trúc Bạch) đang đi xe máy trên đường nghe thấy tiếng tri hô của chị Huyền nên đã đuổi theo hai nghi phạm cướp tài sản, đồng thời báo Công an phường Trúc Bạch phối hợp chặn bắt các đối tượng.

Vốn là người thông thuộc địa bàn nên Thịnh đã điều khiển xe chạy vào nhiều con phố cổ nhằm “cắt đuôi” cảnh sát.

Tuy nhiên, khi Thịnh chạy vào ngõ 62 phố Phó Đức Chính thì bị anh Tuyển áp sát. Quyết không để hai tên cướp tẩu thoát, anh Tuyển đã dũng cảm dùng xe máy của mình đâm ngã xe Thịnh, buộc hai đối tượng phải vứt lại xe máy bỏ chạy.

Thịnh bỏ chạy hướng ra phố Trúc Bạch thì bị anh Tuyển và Công an phường Trúc Bạch khống chế, bắt gọn. Còn Long, khi bị vây bắt đã sử dụng hung khí chống trả cảnh sát rồi cầm chiếc điện thoại iPhone 6 cướp được tẩu thoát.

Điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Ba Đình cho biết, Thịnh là đối tượng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Thịnh và Long đều là con nghiện ma túy. Hiện Công an quận đang truy bắt đối tượng Long để xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra khuyến cáo, người dân khi lưu thông trên đường không nên sử dụng điện thoại để tránh tạo cơ hội cho tội phạm cướp giật tài sản phạm tội và nguy cơ gặp nạn giao thông.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN