Bố bại liệt bị con trai đoạt mạng

Đi nhậu về, Lê Văn Thạch (SN 1991) đi vào buồng rồi dùng dao đâm chết cha ruột bị bại liệt đang nằm ngủ.

Khoảng 12h trưa 20.9, tại thôn Thái Lâm, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là ông Lê Văn T (SN 1964). Còn nghi phạm gây ra vụ án được cho là Lê Văn Thạch (SN 1991), chính là con đẻ của ông T.

Bố bại liệt bị con trai đoạt mạng - 1

Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Thạch có đi uống rượu với bạn bè. Khoảng 12h, Thạch được Lê Văn H - anh trai con nhà bác - chở về nhà. Khi về tới nhà, Thái liền đi thẳng vào nơi ông T đang nằm ở trong buồng rồi dùng dao đâm chết cha ruột tại chỗ.

Thấy sự việc như vậy, anh H quá hoảng sợ, liền chạy đi báo cho anh em họ hàng. Sau đó, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tạm giữ nghi phạm Thạch, bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên.

Được biết, ông T bị bệnh bại liệt nhiều năm nay, gia đình ông có 3 người con, Thạch là con thứ hai trong gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN