Bị cướp giữa đường, cô gái 25 tuổi ngã trọng thương

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng ống thở.

Bị cướp giữa đường, cô gái 25 tuổi ngã trọng thương - 1

Hiện trường nơi chị Tuyền bị cướp giật ngã đập đầu bất tỉnh.

Công an quận 1, TP.HCM đang truy tìm nghi can gây ra vụ cướp giật làm một cô gái bị ngã chấn thương sọ não, bất tỉnh tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị cướp khi đang trên đường đi về quê làm đám giỗ cha.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 27/6, chị Tuyền đón xe ôm do anh Nguyễn Hoàng Nam (ngụ quận Bình Thạnh) từ khu vực cư xá Thanh Đa quận Bình Thạnh, đến Bến xe Miền Tây quận Bình Tân. Khi anh Nam điều khiển xe đến đường đoạn giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh quận 1, thì bất ngờ có một nam thanh niên chạy áp sát giật chiếc túi xách chị Tuyền đang đeo trên người.

Do cú giật mạnh, chị Tuyền bị ngã đập đầu từ trên xe xuống đất, còn tên cướp nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, chị Tuyền lập tức được người dân đưa đến Bệnh viện Gia Định cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. 

Có mặt tại bệnh viện sau sự việc, người thân chị Tuyền đau đớn cho hay bác sỹ nói chị đã chết não, hiện đang phải thở bằng ống thở, tiên lượng hết sức khó khăn.

Gia đình cũng cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên đang tính toán để đưa chị Tuyền về quê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sao Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN