Bắt nữ y tá vô ý làm chết người sau 25 năm lẩn trốn

Từng đi tù vì vô ý làm chết người, ra tù, nữ y tá lại khám chữa bệnh chui, gây hậu quả nghiêm trọng

Bắt nữ y tá vô ý làm chết người sau 25 năm lẩn trốn - 1

Đối tượng Vũ Thị Vinh bị bắt sau 25 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ đối tượng Vũ Thị Vinh (SN 1952, ở phường Ninh Sơn, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) – nữ y tá từng thụ án tù vô ý làm chết người, nhưng ra tù lại lén lút hành nghề trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ trốn suốt 25 năm qua.

Đối tượng Vũ Thị Vinh từng làm y tá tại xã Ninh Sơn, nay là phường Ninh Sơn, Tp. Ninh Bình. Khi đang làm y tá, Vinh vô ý làm chết người và đã chịu án tới năm 1992.

Tuy nhiên, sau khi ra tù, đối tượng Vũ Thị Vinh vẫn nhiều lần lén lút hành nghề khám chữa bệnh trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi đó bị lực lượng chức năng điều tra, xử lý, tuy nhiên trong quá trình điều tra, xử lý, lợi dụng việc được cho tại tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, Vũ Thị Vinh đã bỏ trốn vào tỉnh Long An.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã truy nã đối tượng Vũ Thị Vinh về tội vi phạm các quy định về khám chữa bệnh. Và sau 25 năm lẩn trốn, Vũ Thị Vinh đã bị bắt đang ẩn náu tại  Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Tri, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Giết người xong đi xin việc làm để lẩn trốn

Do mâu thuẫn tiền bạc, nghi can mang theo hai con dao đi tìm nạn nhân rồi sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Anh (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN