Bắt kẻ chủ mưu chém người, không tha trẻ 5 tuổi ở Đà Nẵng

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 23/8, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt được đối tượng chủ mưu nhóm côn đồ xông vào nhà chém người trong đêm, không tha cả bé 5 tuổi.

Bắt kẻ chủ mưu chém người, không tha trẻ 5 tuổi ở Đà Nẵng - 1

Đối tượng Nhân lúc bị bắt tại TP.HCM. Ảnh: Công an quận Hải Châu cung cấp.

Đại tá Trần Phước Hương cho biết, tiếp nhận thông tin về vụ chém người gây thương tích tối 20/3/2016 tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, khoanh vùng và bắt được 2 đối tượng trực tiếp gây án gồm: Đinh Văn Hưng (SN 1998) và Trần Anh Khoa (SN 1994, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Qua thu thập lời khai của 2 đối tượng trên cùng các nạn nhân, công an nhận định kẻ chủ mưu gây án là Đỗ Thành Nhân (SN 1980, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Lúc bấy giờ, Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quận Hải Châu tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối tượng.

Quá trình truy bắt, lực lượng công an đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Các trinh sát đã có hơn 149 lượt mật phục đối tượng tại Đà Nẵng và 39 lượt tại các tỉnh bạn.

Đến đầu tháng 8, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM, cơ quan công an cắt cử 2 trinh sát vào xác minh, phối hợp với công an địa phương đeo bám hành tung đối tượng Nhân.

10h ngày 20/8, các trinh sát ập vào bắt giữ Nhân khi y đang lẩn trốn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hoóc Môn, TP HCM). Hiện, Công an quận Hải Châu đã di lý đối tượng về Đà Nẵng, tạm giam 3 tháng để điều tra.

Bước đầu, Nhân khai nhận hành vi chủ mưu gây án. Nguyên nhân được xác định, do nạn nhân nợ tiền vay “nóng” của Nhân nhưng trễ hẹn trả nợ.

Được biết, ngày 20/8, 2 đối tượng trực tiếp gây án đã được TAND quận Hải Châu xét xử riêng và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với Khoa, 4 năm tù giam đối với Hưng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, khoảng 22h ngày 20/3, anh Nguyễn Đăng Hiền (SN 1985) đang ngồi xem tivi trong nhà riêng tại phường Hòa Cường Nam cùng con gái Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (SN 2011), thì bị 2 đối tượng bịt mặt xông vào chém tới tấp.

Lúc này, Nguyễn Đăng Sang (SN 1992, em ruột anh Hiền) đang ngồi ở nhà dưới cầm ghế lên che chắn cho cháu Anh thì bị chém vào bàn tay. Tại bệnh viện, anh Hiền được xác định thương tích 15%, anh Sang 12% và cháu Anh 9%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN