Băng cướp 9X sử dụng vũ khí cướp xe máy sa lưới

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, băng cướp gồm 8 đối tượng có trang bị bình xịt hơi cay và dao đã chặn đường cướp 3 xe máy.

Băng cướp 9X sử dụng vũ khí cướp xe máy sa lưới - 1

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã triệt phá băng cướp 9X sử dụng vũ khí cướp xe máy trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Ngày 10.1, Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, vừa triệt phá một băng nhóm có vũ khí cướp xe máy táo tợn trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, tối 6.1, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng xảy ra 3 vụ cướp xe máy liên tiếp.

Cụ thể, vào khoảng 22h45, anh Phạm Văn Dũng (SN 1994) điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh lộ 394, thuộc địa bàn huyện Cẩm Giảng thì bị 6 đối tượng chặn lại dùng dao, bình xịt hơi cay đe dọa và cướp chiếc xe máy.

Khoảng 15 phút sau, tại Km39, Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đến lượt anh Nguyễn Đình Tú (SN 1998) đang điều khiển xe máy theo chiều Hải Phòng đi Hà Nội thì bị 8 đối tượng dùng bình xịt hơi cay, dao chặn đường đe dọa cướp mất xe.

Đến 23h40 cùng ngày, anh Ngô Quang Duy (SN 1984) điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 (đoạn qua xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) thì bị 8 đối tượng đe dọa cướp xe.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, đến ngày 9.1, Công an huyện Cẩm Giàng xác định được 8 đối tượng gây ra 3 vụ cướp liều lĩnh trên, trong đó cảnh sát bắt giữ 3 đối tượng, 2 đối tượng ra đầu thú.

5 đối tượng đã bị bắt đều trú ở TP.Hải Dương, cụ thể gồm: Đào Xuân Tuấn (SN 1994), Hoàng Văn Anh (SN 2000), Trần Văn Nhất (SN 1995), Phạm Đình Cường (SN 1997) và Vũ Tiến Duy (SN 1997). 3 đối tượng còn lại trong băng cướp 9X đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy bắt.

Cảnh sát cũng thu giữ từ các đối tượng một số tang vật là dao phóng lợn, bình xịt hơi cay và 3 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt đã thừa nhận, gây ra 3 vụ cướp trong đêm 6.1 và một số vụ cướp xe máy khác ở TP.Hải Dương và huyện Gia Lộc.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong băng cướp 9X đều không có việc làm, thường xuyên tụ tập lên kế hoạch cướp xe máy bán để lấy tiền ăn chơi. Chúng hành động rất táo tợn, đi thành nhóm 3 đến 4 xe máy trên các tuyến đường, khi phát hiện “con mồi” ở đoạn đường vắng, chúng lao lên, ép nạn nhân vào vỉa hè, dùng hung khí như dao và bình xịt hơi cay để đe dọa và cướp xe máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN