Sao "bự" Âu, Á chung dự án phim 1.000 tỷ đồng

Bộ phim anh hùng sử thi hoành tráng hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood đang là bom tấn đáng mong đợi nhất của fan điện ảnh cũng như người hâm mộ Trung Quốc.

Dự án hợp tác bom tấn thể loại thần thoại sử thi lịch sử Queen of War (Cuộc chiến nữ hoàng) giữa Trung Quốc và Mỹ đã chính thức được ký kết tại Thượng Hải hôm 23/6. Dự án phim có kinh phí khủng 50 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng) do đội ngũ làm phim của đoàn phim Họa Bì 2 cùng các đối tác chính gồm Mỹ, Nga và Đức hợp tác đầu tư sản xuất. Trong đó Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác chính, góp vốn đầu tư chính trong dự án phim khủng lần này.

Sao "bự" Âu, Á chung dự án phim 1.000 tỷ đồng - 1

Hình ảnh trong Queen of War.

3 năm thai nghén kịch bản

Kịch bản phim Queen of War do biên kịch gia của Kim Lăng Thập Tam Thoa người Mỹ gốc Hoa là Sử Lôi Vĩnh chấp bút và thai nghén trong 3 năm trời. Trong trailer đồ họa của phim được trình chiếu tại lễ ký kết đã một phần hé lội nội dung phim: Kịch bản phim được cải biên dựa trên tác phẩm của sử gia lừng danh Hy Lạp cổ đại Herodotus, bối cảnh phim quay ngược trở lại quá khứ 500 năm trước công nguyên, là cuộc đấu tranh sống còn vì tự do trên con đường tơ lụa, về cuộc chiến giành giật lãnh thổ, quyền lực vô cùng tàn khốc.

Toàn bộ thế giới cổ đại lúc này do Đại đế Cyrus vương quốc Ba Tư thống trị. Chính sự tham lam khiến cho vị vua này lún sâu vào những cuộc xâm chiếm đất đai, bành chướng lãnh thổ. Đặc biệt khi đội quân hùng mạnh và khét tiếng của Cyrus càn quét và xâm lăng lãnh thổ của một bộ lạc nhỏ bé, dưới sự lãnh đạo của một nữ tướng kiên cường và dũng cảm, người đứng đầu binh đoàn nữ Amazone khét tiếng - Tomyris.

Tham vọng bành chướng của Cyrus khiến con dân của Tomyris lâm vào cảnh bị nô dịch, đầy ải. Không chịu được sự nô dịch của vị hoàng đế bạo ngược, sẵn mang trong mình dòng máu tổ tiên của một dân tộc kiên cường dũng cảm, luôn đề cao tinh thần tự do và hy sinh cho lý tưởng này, Tomyris  đã bị ép phải lao vào cuộc chiến. Nàng chiến đấu cho tình yêu, vì tự do và cho dân tộc mình, đồng thời làm nên thời đại “nữ hoàng chiến tranh”.

Sao "bự" Âu, Á chung dự án phim 1.000 tỷ đồng - 2

Từ trái qua: Nam diễn viên Hồ Binh, đạo diễn Sergei Bodrov, người đẹp Mạc Thiếu Kỳ tại lễ ký kết hợp tác dự án phim tại Thượng Hải.

Theo đó, nội dung phim nói về cuộc chiến dữ dội, thảm khốc do chính sự tham tàn, bành chướng lãnh thổ, cướp bóc báu vật, người đẹp của Cyrus mà ra. Nhân vật nữ vương Tomyris trong phim mang gươm báu, đoản đao khắp mình và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, với tinh thần dũng cảm không chịu khuất phục. Trong đầu nàng luôn kiên định lời thề: Tự do hoặc chết.

Hiện tại dàn diễn viên phía Trung Quốc với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng gồm 2 nam tài tử điển trai là Hồ Binh, Lưu Diệp. Trong khi phía Mỹ dự đoán sẽ có sự góp mặt của của nữ diễn viên đoạt giải Oscar, ngôi sao của Hunger Game Jennifer Lawrence, nam diễn viên điển trai Channing Tatum, Tom Hardy cùng nữ diễn viên xinh đẹp Saoirse Ronan, ngôi sao của The Host Atonement.

Đạo diễn lừng danh nước Nga dàn dựng

Queen of War lần này sẽ chính thức giao cho đạo diễn lừng danh người Nga Sergei Bodrov, chủ nhân của những đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ cho các phim MongolPrisoner of the Mountains đảm nhiệm. Đạo diễn 65 tuổi tỏ ra hào hứng khi tham gia dự án phim này. Bodrov chia sẻ ông vốn là người rất yêu thích những câu chuyện cổ của Trung Quốc. Đặc biệt cơ hội hợp tác cùng các diễn viên cũng như chuyên gia điện ảnh đến từ Trung Quốc lần này coi như đã biến ước mơ của ông thành sự thật.

Sao "bự" Âu, Á chung dự án phim 1.000 tỷ đồng - 3

Dàn diễn viên chính được mong đợi trong phim gồm có: Hồ Binh, Lưu Diệp, Jennifer Lawrence và Saoirse Ronan.

Bên cạnh đó, bộ phim anh hùng sử thi nhuốm màu sắc thần thoại còn có sự tham gia của giám đốc kỹ xảo hình ảnh từ Hollywood là Wolf Krueger của phim Prince of Persia: The Sands of Time (Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian), ông sẽ là người trực tiếp chỉ đạo và dàn dựng cho phần hình ảnh, kỹ xảo của Queen of War lần này. Trong khi đó phần phục trang cũng là yếu tố hết sức quan trọng cho các nhân vật trong phim được giao cho chuyên gia trang phục Jacqueline Wes từ đoàn phim Dị nhân Benjamin tham gia thiết kế. Phần kỹ thuật phim do bộ sậu đội ngũ chuyên gia của Họa Bì 2 đảm nhiệm.

Queen of War không giống như bất kỳ dự án hợp tác điện ảnh nào với nước ngoài từ trước đến nay của Trung Quốc, bởi thành phần chủ đạo trong phim luôn thuộc về phía đối tác nước ngoài, từ khâu sản xuất, đạo diễn, diễn viên… Tuy nhiên với dự án phim lần này, nhà sản xuất phim, giám đốc điều hành Bàng Hồng (James Pang) từ hãng phim Kỳ Lân của phía Trung Quốc tin tưởng, nhờ những dự án hợp tác với các đối tác điện ảnh ngoài nước như thế này mới mong có ngày nền điện ảnh Trung Quốc khởi sắc. Đồng thời nhân cơ hội này, các nhà làm phim của Trung Quốc mới có thể học hỏi được công nghệ sản xuất điện ảnh tiên tiến của thế giới, kinh nghiệm quản lý và quảng bá phim cũng như tìm kiếm cơ hội đưa tiếng nói của điện ảnh Trung Quốc hòa nhập xu thế quốc tế.

Sao "bự" Âu, Á chung dự án phim 1.000 tỷ đồng - 4

Poster chính thức của bom tấn quốc tế Queen of War.

Trong số những đối tác tham gia Queen of War lần này, ngoài phía Trung Quốc với ông Sủng Hồng đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc sản xuất, các hãng điện ảnh của Trung Quốc gồm Truyền hình Mao Địch Khu truyền hình kỹ thuật số Vô Tích. phía Mỹ có công ty điện ảnh Mandarin Entertainment Enterprises LLC, Boca Production. Icn, phía Đức là hãng Getaway Pictures GmbH và Nga là hãng điện ảnh Tengri Productions.

Hiện chưa có thông tin mới về thời gian khởi quay cũng như lịch trình công chiếu của phim. Tuy nhiên trước một dự án phim khủng với nội dung thực sự hấp dẫn và mang tầm cỡ quốc tế như Queen of War, đông đảo khán giả Trung Quốc cùng người hâm mộ đều mong đợi ngày phim ra mắt.

Trailer đồ họa vi tính hoành tráng của Queen of War.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN