Loạt váy áo biến ảo kỳ lạ khiến người xem ngỡ ngàng

Show diễn năm 2007 của Hussein Chalayan lăng xê những công nghệ thời trang đến từ tương lai.

Về việc ứng dụng những công nghệ mới trong thời trang thì giới tín đồ không thể bỏ qua show "Một trăm mười một (111)" được trình diễn trong tuần lễ thời trang Paris vào năm 2007 của thương hiệu Hussein Chalayan. 

Show thời trang ấn tượng của Hussein Chalayan

Một hệ thống máy móc tương đối phức tạp và tinh vi được gắn kết khéo léo dưới lớp trang phục của Hussein Chalayan. Chúng giúp các lớp lang của trang phục có thể cử động như buông xuống, kéo lên, cuốn vào trong... rất độc đáo. Mặc dù được gắn một hệ thống máy móc bên trong nhưng các thiết kế của Hussien Chalayan vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản, không hề tạo cảm giác nặng nề hay thô cục. 

Loạt váy áo biến ảo kỳ lạ khiến người xem ngỡ ngàng - 1

Hệ thống máy được đặt trong váy áo

Một người mẫu bước ra sàn catwalk với một bộ đầm "kín cổng cao tường" của thời đại Victoria. Sau đó, cô ta dừng lại một chút để khán giả ngắm nhìn, bất ngờ, chiếc váy bắt đầu biến hình. Phần thân trên đơn điệu bắt đầu mở rộng khoáng đạt hơn, chiếc áo jacket thu vào rồi biến mất, gấu váy được kéo cao hơn. Và cuối cùng ấm tượng nhất, chiếc váy cục mịch ban đầu đã biến thành một thiết kế váy flapper (hạ eo) đính pha lê rất nổi bật. 

Loạt váy áo biến ảo kỳ lạ khiến người xem ngỡ ngàng - 2

Chiếc váy biến ảo chỉ trong vài chục giây

Điều kỳ diệu ở đây là người phụ nữ của Hussien Chalayan đã đi từ năm 1895 tới những thập niên 20 của thế kỷ trước sau vài chục giây. Đó chỉ là 1 trong 6 chiếc váy thần kỳ dùng công nghệ tương lai mà Hussien Chalayan đem tới show diễn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN