Murray khâm phục Nadal

Andy Murray tỏ ra khâm phục và ngưỡng mộ trước những gì mà Nadal giành được cho tới lúc này của sự nghiệp.

Andy Murray tỏ ra khâm phục Nadal. “Anh ấy đã vô địch Roland Garros khi mới 17, 18 tuổi. Đó thực sự là một thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nadal là tay vợt sẽ còn thống trị mặt sân đất nện trong một thời gian dài nữa. Tôi tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục bỏ túi thêm một vài danh hiệu nữa tại Paris trong tương lai.”

Djokovic tự tin vô địch Roland Garros. Tay vợt người Serbia cho biết: “Giải Roland Garros là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi sẽ làm tất cả để có thể giành được chức vô địch và tin là mình có thể làm được. Nhưng tôi sẽ không để mục tiêu đó trở thành sức ép đè nặng lên mình. Tôi biết phải làm gì để có thể giải quyết mọi chuyện. Roland Garros là một giải đấu rất khắc nghiệt nhưng điều đó càng khiến cho tôi quyết tâm chinh phục chức vô địch hơn lúc nào hết.”

Huyền thoại Agassi ủng hộ Djokovic vô địch: “Tôi tin Djokovic có thể làm được điều này. Cậu ấy có tài năng, có bản lĩnh và đang ở thời điểm chín muồi để có thể vô địch tại đây. Nadal vẫn là một thế lực lớn nhưng tôi nghĩ rằng Djokovic đã tìm ra cách hóa giải Nadal và sẽ đăng quang ở mùa giải năm nay.”

Murray khâm phục Nadal - 1

Agassi tin rằng Nole sẽ lên ngôi ở Pháp mở rộng năm nay

Kết quả chung kết Open de Nice Cote d'Azur :

Nicolas Almagro (3) vs. Brian Baker 6-3, 6-2

Kết quả chung kết Brussels Open :

Agnieszka Radwanska (1) vs. Simona Halep 7-5, 6-0

Kết quả chung kết Internationaux de Strasbourg:

Francesca Schiavone (2) vs. Alize Cornet 6-4, 6-4

Webber giành pole chặng Monaco. Dù không về nhất ở chặng đua phân hạng Monaco GP nhưng Webber vẫn giành pole. Nguyên nhân là do tay đua có thành tích tốt nhất là Michael Schumacher bị phạt tụt 5 bậc vì lỗi va chạm với Bruno Senna ở chặng Spanish GP. Xếp sau Webber sẽ là Nico Rosberg và Lewis Hamilton.

Đội đua tệ nhất trong chặng đua phân hạng là Ferrari khi Fernando Alonso và Felipe Massa chỉ cán đích lần lượt ở vị trí thứ 6 và 7. Một tay đua đáng chú ý khác là Pastor Maldonado – người chiến thắng ở Tây Ban Nha GP – chỉ xếp ở vị trí thứ 9.

Hamilton sẽ trở thành tay đua được trả lương cao nhất thế giới. Điều này sẽ xảy ra nếu như tay đua người Anh đồng ý ký vào bản HĐ mới với McLaren có thời hạn 5 năm. Theo đó BLĐ đội đua sẵn sàng trả cho Hamilton 100 triệu bảng trong vòng 5 năm đó (20 triệu bảng/năm). Tay đua được trả lương cao nhất thế giới hiện tại là Fernando Alonso của Ferrari với khoảng 24 triệu bảng/năm. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin những mức thưởng và chế độ khác sẽ giúp số tiền mà Hamilton thực nhận lớn hơn nhiều so với 24 triệu của Alonso.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN