Luân chuyển cán bộ thu tiền "chống trượt" cao học

Sáng ngày 22/1, đại diện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội đã làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa để xác minh lại một số nội dung liên quan đến vụ việc thu tiền tỷ “chống trượt” đầu vào cao học.

Trao đổi với báo chí, ông Đào Phan Thắng - GĐ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa xác nhận: “Sáng 22/1 có hai người ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội vào làm việc xung quanh vụ việc vừa qua. Một người tên là Đức - Chánh Thanh tra của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội  cùng với một người tên Tuân - Trưởng phòng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế ( ĐHQG Hà Nội)”.

Theo đó, giữa Trường Đại học Kinh tế Hà Nội - ĐHQG Hà Nội và Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa trao đổi một số nội dung: 1. Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa không liên kết đào tạo Cao học với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội; 2. Hai bên không phối hợp tổ chức ôn thi và đấu mối giáo viên giảng dạy; 3. Việc thu tiền không biết ai nhận, người của trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội không nhận tiền từ 3 cán bộ của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, về phía Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội cũng muốn biết người đứng ra nhận tiền là ai. Nếu là người của nhà trường thì sẽ có hình thức xử lý nghiêm tránh gây mất uy tín.

Khi PV đặt câu hỏi người cầm tiền đã xác định nhưng tại sao khi phía Trung tâm lập tổ kiểm tra không chất vấn 3 cán bộ sẽ đưa tiền cho ai? Ông Thắng cho rằng: “Tôi cũng không biết họ đưa cho ai. Điều tra sâu thì phải là ngành chức năng khác”.

Trong buổi làm việc chiều ngày 22/1, ông Đào Phan Thắng cho hay, công an kinh tế TP Thanh Hóa đã đến xác minh và có gọi điện cho những học viên nộp tiền “chống trượt” trước đó thì họ cho biết đã nhận lại đủ số tiền.

Ông Thắng còn cho biết, sắp tới sẽ có hình thức luân chuyển 3 cán bộ này chứ không chỉ dừng lại ở hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn (Giao thông vận tại)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN