Bí quyết thi nói IELTS từ chuyên gia

Kỹ năng Nói là một trong những mối quan tâm của các bạn trẻ học tiếng Anh nói chung và các bạn luyện thi IELTS nói riêng. Ông Steven Happel, Quản lý Chuyên môn Cấp cao của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, có những chia sẻ và lưu ý dành cho các thí sinh chuẩn bị cho bài thi Nói IELTS thêm trọn vẹn.

Ông Steven Happel là chuyên gia có thâm niên về chương trình luyện thi chứng chỉ IELTS. Tháng 3/2019, ông Steven đại diện VUS tham dự khóa học dành riêng cho chuyên gia đào tạo các giáo viên dạy luyện thi IELTS được tổ chức bởi British Council (Hội đồng Anh) tại Malaysia.

Bí quyết quan trọng trong khi tham gia bài thi IELTS là sự bình tĩnh.

Bí quyết quan trọng trong khi tham gia bài thi IELTS là sự bình tĩnh.

Bài thi Nói của IELTS được chia làm 3 phần, theo ông Steven Happel, thí sinh cần lưu ý các đặc điểm của từng phần thi để ghi điểm tốt. Nhưng trên hết, bí quyết quan trọng nhất là các bạn cần giữ bình tĩnh, đừng quá căng thẳng để thuyết phục ban giám khảo.

Phần 1: chú ý thời gian và đưa nội dung đầy đủ

Giám khảo đưa ra khoảng 9-10 câu hỏi xoay quanh các chủ đề quen thuộc như ẩm thực, sở thích, gia đình,... Điều bạn cần làm là đưa ra những câu trả lời ngắn nhưng vẫn đầy đủ thông tin, mở rộng câu trả lời càng tốt, kể cả với câu hỏi đơn giản.

Bạn không nên chỉ trả lời Có hoặc Không, hay đáp chỉ vỏn vẹn một từ. Hãy đảm bảo bạn truyền tải nội dung đủ trong 4-5 phút, trong trường hợp bạn thừa thời gian rất có thể giám khảo sẽ đặt thêm câu hỏi cho bạn.

Phần 2: đầu tư chất lượng bài nói và quản lý thời gian tốt

Lúc này, bạn sẽ được nhận một “topic card" chứa đề tài bài thi nói cùng với một mảnh giấy và bút chì. Bạn có 1 phút để chuẩn bị cho bài nói của mình, lưu ý là nên viết ngắn gọn và chỉ nên viết từ khoá. Bạn nên nói trong vòng 1-2 phút. Một câu trả lời ghi điểm là câu trả lời đầy đủ với các luận điểm, lý do, ví dụ minh họa.

Hãy tận dụng tốt thời gian ghi chú của phần 2 để giúp bạn đạt điểm cao.

Hãy tận dụng tốt thời gian ghi chú của phần 2 để giúp bạn đạt điểm cao.

Sau đó, giám khảo có thể đặt 1 – 2 câu hỏi ngắn liên quan đến bài nói của bạn trong phần 2. Ở đây, bạn chỉ cần trả lời đủ ý, bỏ qua những câu trả lời dài dòng để chuyển sang phần 3.

Phần 3: mở rộng câu trả lời với quan điểm về thế giới

Đây được xem là phần thi khó nhất của bài thi Speaking IELTS. Như phần 1, sẽ có khoảng 10 câu hỏi về chủ đề đã được nhắc đến ở phần 2 và bạn sẽ có khoảng 4-5 phút để trả lời. Bạn được quyền đặt câu hỏi nhờ giám khảo làm rõ ý trong trường hợp bạn chưa hiểu nội dung câu hỏi. 

Tuy nhiên, nếu như ở phần 2 bạn đang trình bày nội dung từ trải nghiệm của chính mình thì ở phần 3 bạn nên đưa ra những quan điểm khách quan về thế giới. Điều này đòi hỏi trước đó bạn có sự tìm tòi, hiểu biết bao quát về tình hình thế giới. Rất nhiều thí sinh đã bị mất điểm ở phần thi này vì họ cứ tiếp tục nói về bản thân giống như cách họ đang nói ở phần 2.

Kiến thức tổng quát về cuộc sống, thế giới giúp ích bạn rất nhiều khi triển khai nội dung bài thi nói.

Kiến thức tổng quát về cuộc sống, thế giới giúp ích bạn rất nhiều khi triển khai nội dung bài thi nói.

Một sự thật thú vị về bài thi Nói trong IELTS mà nhiều bạn lầm tưởng là thời gian thi…đến 30 phút. Nhưng trong thực tế, một bài thi chuẩn thường kéo dài từ 11-14 phút. Bên cạnh đó, đừng quên rèn luyện nói thật nhiều trước đó, có thể xem phim và bắt chước lại giọng người bản xứ để hoàn thiện kỹ năng phát âm của mình. Những điều này sẽ giúp bạn gia tăng phản xạ trong giao tiếp và thuyết phục giám khảo cho bạn điểm tốt.

Chương trình Luyện thi IELTS của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS hướng đến xây dựng nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ tự tin chinh phục bài thi IELTS. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm; các hoạt động bổ trợ như thi thử Mock Test 4 kỹ năng, hội thảo bổ ích, hoạt động sửa bài viết Writing Correction; chương trình học sinh động giúp thí sinh thêm trải nghiệm hữu ích và bỏ túi bí quyết đạt điểm cao.

Đặc biệt, các học viên VUS chỉ cần hoàn thành khoá Luyện thi IELTS 5.0B trở lên là hoàn toàn có thể du học Mỹ dễ dàng và giành học bổng đến 15.000 USD mà không cần thi IELTS. Phụ huynh và học viên quan tâm chương trình học vui lòng xem tại đây hoặc gọi ngay (028) 7308 3333.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN