Tin vịt về cuộc thi nói dối quốc tế

Theo thông lệ, năm nay tại làng Santon Bridge nước Anh lại diễn ra cuộc thi vô địch nói dối quốc tế mang tên “World’s Biggest Liar”.

Tại cuộc thi, các thí sinh trong vòng 5 phút phải thuyết phục được ban giám khảo khó tính rằng một câu chuyện bịa của họ là đáng tin nhất để có thể giành được giải thưởng khá hậu hĩnh – 100 ngàn bảng và được uống bia miễn phí suốt đời.
Tuy nhiên luật chơi cũng có những quy định rất thú vị. Một trong những quy định đó là các luật sư và đặc biệt là các chính trị gia bị cấm tham gia cuộc thi, bởi theo ban tổ chức, những đối tượng này ngoài đời được đánh giá là những người nói dối... chuyên nghiệp!

*
* *

Lời phát động chiến tranh
Tương truyền, trước đây một vị tổng thống Mĩ đã phát động chiến tranh với một nước Đông Âu, ông nói với toàn bộ quốc dân của mình: “Kẻ thù đã tấn công một cách tàn bạo vào các máy bay của chúng ta, trong khi chúng ta chỉ đang nhẹ nhàng... thả bom xuống các thành phố của họ. Điều này thật không công bằng”.

*
* *

Tổng thống ghen tuông
Bản tin truyền hình: “Sáng nay phu nhân tổng thống đã đẻ sinh đôi 2 bé trai. Văn phòng phủ tổng thống tổ chức lễ mừng, tuy nhiên tổng thống tỏ vẻ rất giận dự, ông đã lệnh cho đặc vụ liên bang phải lập tức điều tra xem bố của đứa trẻ thứ hai là ai...”.

*
* *

Giải quyết triệt để nạn thất nghiệp
Một quốc gia Phi Châu có nạn thất nghiệp trên diện rộng, quốc hội của họ họp liên miên mà không đưa ra được giải pháp tháo gỡ. Cuối cùng để tránh bị luận tội, tổng thống đành thực hiện biện pháp mạnh. Ông quyết định tách toàn bộ phụ nữ và đàn ông của quốc gia sau đó đưa lên hai hòn đảo biệt lập.
Quả nhiên một thời gian ngắn sau, tất cả mọi người đều có việc làm và họ làm việc với thái độ rất tích cực. Công việc của họ đều là đóng thuyền, bởi ai cũng tìm cách mò sang hòn đảo bên kia.

*
* *

Lỗi chính tả nhỏ xíu
Lời Tổng thống nói với Bộ trưởng Tài Chính: “Tôi đã đọc bản dự thảo ngân sách liên bang năm tới. Nói chung khá rõ ràng. Rất tốt! Tuy nhiên nó có một lỗi nhỏ, trong đó có ghi là năm tới, tỉ lệ lạm phát là ở 8-9%. Đó là con số thực nhưng phải viết liền nhau, 89%, không có dấu gạch ngang...”

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN