ĐT Anh: Vì sao Ferdinand bị “cự tuyệt”?

John Terry đã tuyên bố từ giã ĐTQG nhưng không vì thế mà Rio Ferdinand có cơ hội để trở lại khoác áo Tam sư.

Trung vệ John Terry đã bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế với lý do không được FA ủng hộ và muốn tập trung hơn cho sự nghiệp tại CLB Chelsea. Đây là một quyết định gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người và nó khiến cho HLV Roy Hodgson cảm thấy lúng túng trong việc tìm người thay thế. Bởi lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2014 sắp chuẩn bị diễn ra (đầu tháng 10). Trong số những ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế cho John Terry, rất nhiều người đã đề cử Rio Ferdinand như một sự lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng với Roy Hodgson thì không.

Theo một nguồn tin thân cận từ BHL của tuyển Anh, vị thuyền trưởng của Tam sư không hề có ý định gọi lại Rio Ferdinand trong đợt tập trung sắp tới. Hồi tháng 5 năm nay, Hodgson đã thẳng tay loại bỏ Ferdinand ra khỏi danh sách tuyển Anh tham dự Euro mà chỉ chọn John Terry, khi đó vẫn đang trong quá trình chờ đợi phán quyết của tòa án về hành vi phân biệt chủng tộc với em trai của Ferdinand. Khi đó chiến lược gia kỳ cựu này chỉ giải thích chung chung rằng đó là vì lý do chuyên môn nhưng ai cũng hiểu rằng Ferdinand và Terry vốn đã có mâu thuẫn với nhau và không thể đứng chung chiến tuyến. Hodgson đã quyết định đặt niềm tin vào Terry thay vì Ferdinand và kể từ đó đến nay ông chưa bao giờ đoái hoài đến trung vệ của MU. Lần này cũng vậy.

ĐT Anh: Vì sao Ferdinand bị “cự tuyệt”? - 1

Rio Ferdinand đang có phong độ tốt, đặc biệt là trong trận gặp Liverpool

Sang tuần sau, đội tuyển Anh sẽ phải công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp San Marino và Ba Lan. Từ nay đến đó Roy Hodgson hy vọng rằng mình sẽ tìm kiếm được 1 cái tên xứng đáng, ngoài Ferdinand, để thay thế cho John Terry. Đây thực sự là một quyết định khá khó hiểu và có phần bảo thủ của cựu chiến lược gia Liverpool. Còn nhớ ngay trước thềm Euro 2012 diễn ra, Roy Hodgson cũng đã gây ra sự tức giận trong các CĐV khi không gọi Ferdinand để thay thế cho Gary Cahill bất ngờ bị chấn thương mà ông lại cho triệu tập cầu thủ trẻ Martin Kelly. Quyết định này của Roy Hodgson khi đó thậm chí đã khiến cho một tổ chức chống phân biệt chủng tộc ở Anh có tên “Kick it out” đã buộc phải đưa ra nghi ngờ rằng chiến lược gia này cũng là một kẻ “phân biệt chủng tộc”. Nói cách khác, tổ chức “Kick It Out” tin rằng, ông Roy Hodgson đã thiện vị cho John Terry- một cầu thủ da trắng thoát án phạt vì lăng mạ màu da đồng nghiệp bằng cách loại bỏ một cầu thủ da màu khác.

Thực tế theo nhiều ý kiến chuyên gia, nếu chỉ vì lý do đơn thuần là chuyên môn, thật khó để loại bỏ Ferdinand. Trung vệ của MU đang thể hiện một phong độ khá tốt kể từ đầu mùa giải. Đặc biệt ấn tượng là màn trình diễn đỉnh cao trong trận đấu vừa qua giữa MU và Liverpool tại Anfield. Ferdinand chính là nhân tố quan trọng nhất giúp MU có được chiến thắng quan trọng 2-1. Sự điềm tĩnh, chắc chắn và rất bản lĩnh của Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự đã khiến Luis Suarez phải câm lặng, đồng thời hạn chế đến mức tối đa những nguy hiểm mà The Kop tạo ra về phía khung thành Lindegaard. Nếu Roy Hodgson có xem trực tiếp trận đấu đó, chắc chắn ông sẽ phải xem xét lại quyết định của mình.

ĐT Anh: Vì sao Ferdinand bị “cự tuyệt”? - 2

Mối quan hệ giữa Hodgson và Ferdinand là không tốt

Không chỉ phớt lờ Ferdinand, Roy Hodgson còn tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố vẫn mở rộng cánh cửa đội tuyển để đón chào John Terry trở lại, nếu như trung vệ của Chelsea thay đổi quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế. Hiện Terry vẫn đang trong quá trình điều trần với FA liên quan tới vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Phải đến thứ 5, phiên điều trần mới kết thúc và FA mới đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu bị buộc tội, nhiều khả năng Terry sẽ bị treo giò 4 trận trong màu áo tuyển Anh (tất nhiên là trong trường hợp trung vệ này đổi ý quay lại thi đấu).

Theo báo chí Anh tiết lộ, mối quan hệ giữa Ferdinand và Hodgson đã trở nên xấu đi kể từ thời điểm ông gọi điện cho Ferdinand báo tin loại anh ra khỏi đội hình tham dự Euro 2012. Cả 2 đã không thèm nói chuyện với nhau kể từ đó. Nhất là sau khi biết tin Hodgson gọi Kelly chứ không phải mình, Ferdinand còn công khai châm biếm người thầy thông qua trang cá nhân Twitter với đại ý “Đây mà là vì lý do chuyên môn ư?”. Rõ ràng đang có một mâu thuẫn vô hình nào đó ngáng trở việc Roy Hodgson gọi Ferdinand trở lại. Với cái tôi cá nhân và lòng tự ái, sẽ thật khó để Hodgson thay đổi quyết định.

Chưa biết cái tên nào sẽ được chọn để thay thế John Terry. Nhưng nếu như ĐT Anh thi đấu không thành công ở 2 lượt trận sắp tới, NHM có lý do để đổ lỗi cho những quyết định bảo thủ và thiếu hợp lý của chiến lược gia này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN