Cầu thủ số 1 châu Âu: Ai xứng đáng hơn?
Hôm nay UEFA sẽ công bố cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu.
Cùng với kế hoạch bốc thăm chia bảng Champions League 2012/2013, hôm nay UEFA cũng tiến hành tìm ra chủ nhân cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu 2012. Cũng giống như năm ngoái, cuộc bầu chọn năm nay vẫn có sự góp mặt của 53 nhà báo thể thao đại diện cho mỗi liên đoàn thành viên của UEFA.
Vinh danh ai?
Và chủ nhân của danh hiệu năm nay chắc chắn sẽ thuộc về Messi, Iniesta hoặc Ronaldo, những ngôi sao đã có tên trong danh sách rút gọn từ 32 ứng viên đề cử của UEFA.
Andres Iniesta (Barca)
Có thể nói mùa giải 2011/2012 vừa qua tương đối thành công với cá nhân Iniesta. Ở cấp độ CLB, sau 47 trận, tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi 8 bàn thắng và góp phần quan trọng vào chiến thắng của Barca tại Cup nhà Vua. Trong khi đó, sau 13 lần ra sân trong màu áo ĐTQG, ngôi sao sinh năm 1984 đã gặt hái được những thành công rực rỡ. Dù chỉ có duy nhất 1 bàn thắng cho đội bóng xứ Bò tót thời gian vừa qua nhưng Iniesta chính là nhân tố quan trọng giúp đội ĐT Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2012. Ngoài ra cũng tại giải đấu này, tiền vệ của sân Nou Camp đã vinh dự nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất giải đấu.
Nói về sự xuất sắc của Iniesta trong mùa giải vừa qua, cựu HLV Barca, ngài Guardiola đã nhận xét: “Iniesta không nhuộm tóc. Cậu ấu không đeo khuyên tai và cũng không có bất kỳ hình xăm nào. Có lẽ điều đó đã khiến cậu ta không tạo được sức hút với giới truyền thông. Nhưng rõ ràng cậu ấy là tiền vệ tốt nhất hiện nay”.
Iniesta có một VCK Euro thành công rực rỡ
Ở tuổi 28, Iniesta đã có 5 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Cup nhà Vua, 2 chức vô địch Euro, 1 chức vô địch thế giới… Và chính những thành tích này đang giúp Iniesta sánh ngang với Zidane để trở thành những ngôi sao vĩ đại nhất tại Châu Âu trong kỷ nguyên hiện đại.
Lionel Messi (Barca)
Trong khi đó, mùa giải 2011/2012 được coi là năm thành công rực rỡ với Messi trên phương diện phong độ. Sau 60 trận đấu cùng Barca, Messi đã thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong một mùa giải tại Châu Âu với tổng cộng 73 bàn thắng. Tương tự đó, trong màu áo ĐT Argentina, số 10 cũng hoàn tất 11 pha lập công sau 10 trận đấu. Thế nhưng số danh hiệu mà Messi giành được cùng Barca cũng như ĐT xứ Tango không được đánh giá cao. Ngoài chức vô địch Cup nhà Vua 2012, tiền đạo người Argentina mới chỉ giành thêm được siêu Cup Tây Ban Nha ở đầu mùa giải năm ngoái. Thậm chí, danh hiệu Quả bóng vàng FIFA được coi là thành quả có được từ mùa giải trước đó.
Thực tế, 2011/2012 là mùa giải mà Messi để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử các giải đấu. Khó một ngôi sao nào có thể tái hiện thành tích 84 bàn thắng sau 70 trận đấu ở cả cấp độ CLB và ĐT của ngôi sao người Argentina vừa qua. Thậm chí số 10 của Barca còn thiết lập hàng loạt các cột mốc mới về số bàn thắng tại Champions League, La Liga cũng như danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu… Chưa hết, với số bàn thắng có được hiện nay Messi đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp cùng hàng loạt kỳ tích tại đấu trường Châu Âu (4 danh hiệu vua phá lưới Champions League, số bàn thắng trong 1 trân đấu)...
Cristiano Ronaldo (Real)
Cũng giống như Messi, mùa giải 2011/2012 tiếp tục đánh dấu sự thăng hoa của Ronaldo. Sau 55 trận đấu cho Real, ngôi sao người Bồ đã có được 60 bàn thắng. Ngoài ra ở 14 trận đấu cho ĐTQG, CR7 cũng kịp thời để lại dấu ấn với 8 pha lập công. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Ronaldo đó chính danh hiệu vô địch La Liga đầu tiên cùng Real vào cuối mùa giải năm ngoái. Và đây cũng được coi là niềm tự hào của CR7 so với Barca của Messi.
Ở cấp độ ĐT, có thể nói mùa hè 2012 là một năm không thực sự thành công với Ronaldo. Dù CR7 đã thi đấu cố gắng đưa ĐT Bồ Đào Nha góp mặt ở vòng bán kết của giải đấu. Nhưng phong độ của số 7 tại giải đấu này chưa thực sự cao. Và đội bóng của Ronaldo đã gục ngã trên chấm 11m (CR7 chưa tới lượt sút) trước đội bóng xứ Bò tót của chính Iniesta.
Mùa trước Messi đã giành chiến thắng ở giải thưởng này với 39 phiếu. Trong khi đó Ronaldo chỉ xếp thứ 3 với 3 phiếu. Xavi đứng thứ 2 với 11 sự lựa chọn. Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn năm ngoái Iniesta không có tên trong danh sách rút gọn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc. |