Hài cốt thế kỷ 16 râu tóc chứa toàn vàng ở Đan Mạch

Hàm lượng vàng trong râu, tóc của nhà thiên văn học Đan Mạch cao từ 20-100 lần bình thường.

Hài cốt thế kỷ 16 râu tóc chứa toàn vàng ở Đan Mạch - 1

Brahe có hàm lượng vàng trong râu, tóc cao từ 20-100 lần bình thường.

Mới đây, các nhà khoa học Đan Mạch đã phát hiện ra hài cốt của nhà thiên văn học nổi tiếng Tycho Brahe (sinh năm 1546, mất năm 1601). Đáng chú ý, râu và tóc của ông này có hàm lượng vàng cao gấp 20-100 lần bình thường, Fox News đưa tin.

Theo Kaare Lund Rasmussen, phó giáo sư đại học Nam Đan Mạch, hài cốt của Brahe được phát hiện từ năm 2010 nhưng việc xét nghiệm râu, tóc gần đây mới được thực hiện. Kết quả khiến nhóm nghiên cứu hết sức bất ngờ khi râu, tóc của ông có hàm lượng vàng cao vượt trội. Thậm chí, họ tìm thấy dấu vết của vàng trong xương Brahe.

Phó giáo sư Kaare cho rằng vàng được hấp thu vào cơ thể Brahe do lối sống của ông: “Có thể nhà bác học này đã sử dụng dao, kéo, đĩa vàng hoặc uống rượu ngâm vàng lá trong một thời gian dài. Giả thuyết khác cho rằng ông là nhà giả kim hoặc sử dụng thuốc chứa nguyên tố vàng”.

Hài cốt thế kỷ 16 râu tóc chứa toàn vàng ở Đan Mạch - 2

Giả thuyết Brahe bị đầu độc thủy ngân đã bị bác bỏ.

Ngoài vàng, nhóm của phó giáo sư Kaare tìm thấy các chất khác như bạc, arsen, sắt với hàm lượng nhỏ trong người Brahe. Kết quả nghiên cứu giúp phủ nhận giả thuyết cho rằng nhà thiên văn học lừng lẫy này bị đầu độc bằng thủy ngân.

Dựa vào râu, tóc, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng trong hai tháng cuối đời, sức khỏe của Brahe suy yếu nghiêm trọng khiến ông không còn làm việc nhiều như trước. Do đó, mức độ tiếp xúc với vàng và các nguyên tố khác đã giảm, thể hiện rất rõ khi khám nghiệm râu, tóc.

Dù vậy, nguyên nhân cái chết của ông Brahe vẫn chưa được xác định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN