Anh sản xuất máy bay do thám nhỏ như chuồn chuồn

Một máy bay không người lái tí hon theo mô hình một con chuồn chuồn sẽ là một trong những vũ khí mới nhất của Anh trong cuộc chiến chống khủng bố, The Sun đưa tin.

Anh sản xuất máy bay do thám nhỏ như chuồn chuồn - 1

Máy bay do thám chuồn chuồn sắp được ra mắt của Anh

Với 4 cánh, 4 chân cơ khí, máy bay do thám Skeeter sẽ được sử dụng để thu thập thông tin tình báo quan trọng về kẻ thù.

Các phụ tùng nhỏ xíu của chiếc máy bay được tài trợ bởi một khoản đầu tư 800 triệu bảng Anh vào công nghệ quân sự thế hệ mới.

Máy bay chuồn chuồn sẽ nhẹ hơn 2 đồng bảng Anh, dài khoảng 12 cm, và đạt tốc độ lên tới 72 km/h.

Ý tưởng này được phát triển bởi một công ty ở Oxford tên là Animal Dynamics. Máy bay sẽ được trang bị một máy ảnh và một mic thu âm để thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Anh sản xuất máy bay do thám nhỏ như chuồn chuồn - 2

Máy bay chuồn chuồn nhẹ hơn 2 đồng bảng Anh, dài khoảng 12 cm, và đạt tốc độ lên tới 72 km/h

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đang khuyến khích các cá nhân và công ty đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho nhóm các chuyên gia quốc phòng. Những ý tưởng hay nhất sẽ được hỗ trợ thực hiện trong 10 năm tới.

Máy bay cỡ chuồn chuồn đã được xác nhận như một dự án phát triển để sử dụng trong quân đội Anh.

Ngoài ra, một robot di động phát hiện vũ khí hóa học cũng sẽ được tạo ra trong thế hệ công nghệ quân sự mới của Anh.

Anh sản xuất máy bay do thám nhỏ như chuồn chuồn - 3

Bản vẽ giới thiệu chức năng của Skeeter

Michael Fallon cho biết: "Cách tiếp cận mới này sẽ giúp giữ nước Anh an toàn, cũng như hỗ trợ nền kinh tế của chúng tôi, với những đầu óc thông minh nhất của đất nước sẽ giúp chúng tôi đi trước đối thủ.

"Được hỗ trợ bởi ngân sách quốc phòng, dự án sẽ đảm bảo Anh vẫn duy trì lợi thế quân sự của mình trong một thế giới ngày càng nguy hiểm."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN