Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết"

Đại diện Việt Nam đã có những chia sẻ thú vị xung quanh cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015.

Á khôi Phạm Hồng Thúy Vân nhận được đông đảo sự ủng hộ từ phía người hâm mộ khi trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2015 (Miss International) tổ chức tại Nhật Bản. Về phía cô gái sinh năm 1993, Thúy Vân cũng không làm công chúng thất vọng khi luôn nỗ lực trong từng hoạt động cũng như phần thi thuộc khuôn khổ.

Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết" - 1

Thúy Vân với trang phục dạ hội (Ảnh: Rin Trần)

Khác với Hoa hậu Thế giới đề cao vẻ đẹp tâm hồn, Hoa hậu Hoàn vũ hướng tới vóc dáng nóng bỏng thì Hoa hậu Quốc tế lại chú trọng vào kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp của các thí sinh thông qua các buổi giao lưu, gặp gỡ, thuyết trình. Điều này vô tình khiến Miss International luôn được đánh giá là cuộc thi rất khó dự đoán về người chiến thắng cũng như khả năng cạnh tranh giữa các ứng viên.

Để lọt vào top 10 trên tổng số 71 thí sinh tham gia, các thí sinh phải nổi bật trong mọi hoạt động và được ban giám khảo đánh giá cao.

Theo như nhiều khán giả đánh giá, với khả năng ngôn ngữ tốt, tự tin khi nói chuyện nhờ kinh nghiệm làm MC Thúy Vân thực sự rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Chính điều này đã trở thành cơ sở khiến công chúng Việt đặt càng nhiều kỳ vọng vào cô gái cao 1m72 với số đo ba vòng 82-60-90.

Chúng tôi đã liên lạc với Phạm Hồng Thúy Vân ở Nhật và hãy cùng lắng nghe chia sẻ của cô gái này trước đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2015 tổ chức vào ngày mai (5.11):

- Chào Thúy Vân, cuộc thi đang dần đi đến hồi kết, cảm giác hiện tại của Vân như thế nào?

Tôi cảm thấy rất thoải mái với những lịch trình từ đầu cho đến cuối cuộc thi. Tôi phải cảm ơn thời gian trải nghiệm trong lâu đài sắc đẹp ở Hoa khôi Áo dài đã giúp tôi thích nghi nhanh chóng tại Hoa hậu Quốc tế. Ở đây, mọi kỹ năng về chăm sóc bản thân, tập luyện, nghi thức giao tiếp quốc tế,... đều được dạy rất cẩn thận nên tôi không ngỡ ngàng lắm khi đi thi.

Ngoài ra, sau Hoa khôi Áo dài, tôi cũng chủ động chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết và riêng biệt cho tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế nên không bị cập rập như nhiều thí sinh trước đây vì thời gian bị hạn chế.

Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết" - 2

Cô gái sinh năm 1993 rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi và được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện (Ảnh: Rin Trần)

Vai trò MC song ngữ từ Asia's Got Talent và sau đó là kênh kinh tế tài chính FBNC cho tôi rất nhiều trải nghiệm, hiểu biết và kinh nghiệm đối thoại trong những cuộc gặp gỡ, giao lưu với các doanh nhân và mở rộng quan hệ. Tôi cũng áp dụng điều này ở Hoa hậu Quốc tế nên trang cá nhân của tôi có rất nhiều bạn bè mới và tôi vô cùng yêu mến họ.

Tôi thực sự thoải mái và mong chờ tới đêm chung kết cũng như sớm được trở lại Việt Nam gặp lại bạn bè. Ngoài ra, tôi cũng đón đợi nhận được cơ hội trở thành MC/host những chương trình lớn, có tầm vóc. Bên cạnh đó, tôi sẽ cống hiến sức trẻ và tâm huyết với hai dự án từ thiện tôi đang cùng những cộng sự của mình thực hiện.

- Có thời gian chuẩn bị những điều kiện cần thiết, cộng thêm ngôn ngữ tốt, Vân đến cuộc thi với sự tự tin nhất định. Vậy sau khi tham gia, gặp gỡ các đối thủ thì sự tự tin này có còn nguyên vẹn?

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế muốn nhìn sâu hơn vào khả năng và con người của thí sinh chứ không đơn thuần là trình diễn trong đêm chung kết. Những kỹ năng này được khéo léo đưa vào trong các buổi thuyết trình, gặp gỡ và giao lưu. Các thí sinh được đối xử công bằng và họ luôn được tôn trọng khi bày tỏ những quan điểm riêng trong các cuộc gặp gỡ. Đó là một sự khích lệ cần thiết để tính đa dạng về giao lưu văn hóa được nâng cao.

Một cuộc thi hướng vào vẻ đẹp nội tâm thì luôn khiến cho mọi người có xu hướng thể hiện bản thân mình một cách tự nhiên và chan hòa.

Tự tin của tôi không chỉ đến từ sự chuẩn bị và tôn trọng cần thiết cho cuộc thi, bản thân tôi thấy rằng mình nên tin vào chính mình và không nên xem những thí sinh khác là đối thủ. Cách tiếp cận bằng tình cảm, thái độ và sự tự nhiên vẫn là điều chúng ta nên làm trong một môi trường đa dạng về văn hóa.

Tôi tự tin mình luôn là chính mình và có thêm nhiều người bạn thân thiết như Venezuela, Tây Ban Nha... Chúng tôi giữ liên lạc bằng cách kết bạn trên trang cá nhân hay nhắn tin hỏi thăm nhau hàng ngày.

Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết" - 3

Cách tiếp cận bằng tình cảm, thái độ và sự tự nhiên giúp Thúy Vân có nhiều bạn tại cuộc thi vốn đầy cạnh tranh

- Dù chuẩn bị kỹ càng nhưng trong các cuộc thi luôn có những việc diễn ra ngoài dự kiến. Vậy trải qua nhiều hoạt động và phần thi của Hoa hậu Quốc tế, Thúy Vân liệu có không thấy hài lòng hay nuối tiếc điều gì không? Tại sao?

Là người sống khá đơn giản và dễ thích nghi nên không có gì quá ghê gớm để có thể gây sốc cho tôi. Tôi đi du lịch nhiều nên những trải nghiệm văn hóa càng khiến tôi thích thú và muốn khám phá. Với tôi, sự không hài lòng hay cao hơn là bất đồng quan điểm chỉ là cảm xúc tiêu cực cho chính mình. Khi xác định được đó là những cảm xúc không nên thì mình sẽ cân bằng tốt để xử lý một cách hợp lý nhất.

Tôi luôn cảm thấy mỗi ngày hay mỗi giây phút trong cuộc sống là một điều thú vị, bất kể vui hay buồn, nên tôi chọn cách sống đơn giản, dễ dàng và chăm chỉ với những điều mình quan tâm. 

Tính đến hiện tại, tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mà Hoa hậu Quốc tế mang đến cho mình. Đó là những người bạn tốt, nhiều kỷ niệm khó quên và cả sự trải nghiệm để trưởng thành hơn.

- Sau thời gian tiếp xúc, Thùy Vân có nhận xét thế nào về các đối thủ trong cuộc thi và đánh giá cao đại diện nước nào nhất?

Mỗi thí sinh có một vẻ đẹp riêng và thực sự về cuối cuộc thi, sống với nhau gần 3 tuần thi, những cảm nhận về nhau ngày một rõ hơn khi ngày chia tay nhau đã đến gần thì tôi không còn nghĩ gì đến kết quả nhiều. Tôi có cảm nhận cho riêng mình về từng người, vẻ đẹp bên ngoài và cả tính cách đáng yêu của họ trong tim mình.

Tôi mong những vẻ đẹp này sẽ được tôn vinh trong thời khắc quan trọng của cuộc thi. Cá nhân tôi cũng rất mong muốn tất cả thí sinh đều sẽ lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất về nhau ngay cả khi không nằm trong 10 người có mặt trong nhóm thí sinh cuối cùng. 

Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết" - 4

Thúy Vân xinh đẹp với chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt (Ảnh: Rin Trần)

- Tham gia Hoa hậu Quốc tế 2015, Thúy Vân nhận được sự ủng hộ và cả kỳ vọng từ khán giả, Vân có muốn gửi gắm điều gì đến họ?

Bản thân tôi đã học được nhiều điều từ cuộc thi nhưng đi thi rồi mới thấy tình yêu khán giả dành cho mình lớn đến thế nào. Từ các diễn đàn hay trang cá nhân, tôi đã đọc được rất nhiều những câu nói yêu thương dành cho mình.

Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi luôn đặt tất cả tình yêu, ý thức và trách nhiệm với đất nước trong bất cứ một giây phút nào tôi sống trong Hoa hậu Quốc tế. Đến đây, tôi mới ý thức rõ ràng mình phải sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về đất nước, quê hương và người dân Việt Nam. Tôi mong muốn có thêm nhiều thời gian hơn để làm được tốt và chú tâm vài dự án riêng của mình để hình ảnh của mình sẽ bền vững với khán giả khi quay trở về.

- Cảm ơn Thúy Vân về những chia sẻ, chúc Vân đạt được thành công trong cuộc thi!

Thúy Vân: "Tôi rất thoải mái đón chờ đêm chung kết" - 5

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2015 sẽ tổ chức vào ngày mai (5.11)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Quốc Tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN