Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn!

Sân bay, nơi ngầm được coi là sàn diễn để sao thể hiện phong cách cá nhân giờ lại trở thành gánh nặng đối với không ít nghệ sĩ xứ Hàn.

Hàng trăm ống kính của phóng viên và người hâm mộ liên tục chớp nháy là cảnh tượng gần như tuần nào cũng diễn ra tại các sân bay xứ Hàn.

Ở nơi có nền công nghiệp giải trí phát triển như Hàn Quốc, các nghệ sĩ nước này đã quá quen với việc phải thường xuyên phải bay qua bay lại giữa các quốc gia. Và thời trang sân bay của sao cũng nghiễm nhiên trở thành một đề tài “hot” để fan và báo giới tha hồ soi mói, mổ xẻ.

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 1

Thời trang sân bay đã trở thành một thương hiệu của sao Hàn.

Đúng là các ngôi sao xứ Hàn trước nay vẫn nổi tiếng với việc mặc đẹp. Nhưng đâu phải cứ là sao thì sẽ sở hữu gu thời trang tốt.

Khi lên sân khấu hay tham dự sự kiện, các nghệ sĩ có thể ỷ lại vào stylist. Còn sân bay, nơi luôn ngầm được coi là sàn diễn để sao thể hiện phong cách cá nhân, giờ đây đã trở thành “gánh nặng” của không ít nghệ sĩ vốn xuề xòa trong chuyện ăn mặc thường ngày.

Sandara Park, thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám 2NE1 từng chia sẻ trong một show truyền hình rằng cô cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cái gọi là “thời trang sân bay”.

Thường thì Dara chỉ thích mặc những trang phục đơn giản, rộng rãi. Nhưng rồi cô nàng này đã phải nghĩ lại khi nhận được nhắn nhủ từ fan: “Ít ra chị cũng nên để tâm hơn một chút đến điều này chứ”.

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 2

Thích mặc những trang phục rộng rãi, thoải mái nhưng Dara (2NE1) vẫn phải diện đồ cầu kì khi xuất hiện ở sân bay. 

Chẳng riêng gì Dara, Hoya, một thần tượng nam nổi tiếng xứ Hàn cũng từng bị các thành viên trong nhóm phàn nàn vì tư tưởng “mặc gì cũng được“ mỗi khi xuất hiện ở sân bay.

Với lịch trình làm việc dày đặc, nhiều lúc còn phải bay ra nước ngoài lưu diễn rồi bay về chỉ trong một ngày, sao Hàn luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi. Vậy nên chẳng lạ khi họ coi chuyện đẹp xấu ở sân bay như một gánh nặng, thay vì cho nó là đặc quyền của người nổi tiếng,

Seungyeon (KARA) cũng đã tỏ ra bất bình với văn hóa “thời trang sân bay” nực cười của giới giải trí Hàn. Cô từng bị cư dân mạng chỉ trích chỉ vì mặc đồ quá tầm thường ra phi trường. Thần tượng cũng là người, có người mặc xấu, người mặc đẹp, và cho dù cô có mặc chưa đẹp đi nữa thì cũng chẳng có gì sai cả.

Các nghệ sĩ không phải là stylist, cũng chẳng phải người mẫu, họ không có nhiệm vụ phải sở hữu gu ăn mặc tốt và đi đầu các xu hướng thời trang.

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 3

G-Dragon được bình chọn là sao Hàn có thời trang sân bay đẹp nhất...

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 4

...nhưng nhiều khi áp lực có thể biến anh thành thảm họa sân bay như thế này.

Và nếu ai nghĩ rằng bỏ qua các sao mặc xấu, sân bay vẫn luôn là thảm đỏ đối với những nghệ sĩ vốn được đánh giá cao về phong cách thời trang cá nhân, hẳn là họ đã nhầm.

Có thể kể đến G-Dragon, anh chàng này vừa mới dành ngôi đầu trong cuộc bình chọn ngôi sao xứ Hàn có thời trang sân bay đẹp nhất.

Được công nhận là có sao có gu cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ càng cảm thấy áp lực nhiều hơn. Bởi công chúng luôn kì vọng lần sau ra sân bay sẽ lại được thấy anh/chị ta mặc đẹp hơn, cá tính hơn lần xuất hiện trước đó.

Chẳng thế mà có nhiều lần ở phi trường, fan không khỏi cảm thấy “hốt hoảng” trước những bộ cánh thảm họa trên đông dưới hè kết hợp cùng đủ loại phụ kiện khó hiểu của G-Dragon. Thực tế thì anh chàng chỉ muốn mang đến vẻ ngoài ấn tượng hơn, chẳng may lại thành làm quá.

Gayoon (4minute), nghệ sĩ nữ từng tự nhận mình là khởi nguồn của trào lưu thời trang sân bay cũng than phiền rằng: “Được khen là có thời trang sân bay đẹp nên mỗi lần phải đi lưu diễn tôi luôn cảm thấy rất áp lực. Nhiều khi dành cả ngày chỉ để nghĩ xem hôm sau mặc gì mới ổn”.

Vì phải di chuyển trong nhiều giờ, các hành khách thường được khuyến cáo tránh mặc những loại trang phục kém thoải mái, gây khó chịu trong quá trình bay. Vậy mà nhiều thần tượng vẫn cứ phải bó mình vào những đôi giày cao gót lênh khênh, diện trang phục rườm rà nhiều lớp chỉ để thỏa mãn mắt nhìn công chúng.

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 5

SNSD, nhóm nhạc nữ mặc đẹp nhất nhì xứ Hàn thú nhận rằng chỉ cần đặt chân lên máy bay là họ sẽ thay ngay quần áo thời trang bằng những loại trang phục khác thoải mái hơn.

SNSD, nhóm nhạc nữ mặc đẹp nhất nhì xứ Hàn khi được hỏi “Làm thế nào mà các bạn có thể chịu đựng được việc phải diện những bộ trang phục như vậy trong suốt cả chuyến bay dài ?”.

Các thành viên đều thú nhận rằng: “Trang phục đẹp chỉ để diện ở sân bay thôi còn một khi đã lên máy bay, các thành viên đều sẽ đổi sang những loại quần áo thoải mái hơn”.

Thiết nghĩ dù thời trang sân bay đã trở thành một thương hiệu của sao Hàn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ cứ đặt chân đến sân bay là phải đẹp. Đừng biến chuyện trang phục trở thành nỗi khiếp sợ của sao, khiến các nghệ sĩ vốn mặc đẹp vì áp lực của công chúng cũng dần trở thành thảm họa.

Người hâm mộ và cánh nhà báo xứ Hàn chẳng hề có quyền phàn nàn và chê trách, bởi suy cho cùng chẳng ai trả tiền cho nghệ sĩ để xem họ “diễn” ở sân bay. 

Cùng ngắm nhìn một số thảm họa thời trang sân bay xứ Hàn.

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 6

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 7

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 8

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 9

Hong Ki (FT Island) và Kris (EXO) với kiểu trang phục "bà thím".

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 10

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 11

Thời trang sân bay: Nỗi khiếp sợ của sao Hàn! - 12

Thành viên của các nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn như SNSD, KARA, 2NE1 đều đã từng có lần diện thời trang "làm quá" ở sân bay. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Nam ([Tên nguồn])
Thời trang đường phố Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN