Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện

Vừa ra mắt tại thị trường Việt, mẫu xe đạp điện Dibao đã gây ấn tượng với thiết kế nổi trội và còn được trang bị ắc quy 48v giúp xe có thể đạt vận tốc lên đến 45km và đi được quãng đường lên tới 50 km sau mỗi lần sạc điện.

Chị Mai Hương trú tại Long Biên, Hà Nội vừa tìm mua một chiếc xe đạp điện để đi làm. Chị Hương đang mang thai tháng thứ hai, đi lại bằng xe máy rất vất vả vì xe dắt ra, dắt vào rất nặng. Chị bàn với chồng muốn mua một chiếc xe đạp điện để đi lại cho nhẹ nhàng.

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 1

Dòng xe Dibao 2015 được thiết kế rất bắt mắt với nhiều màu sắc trẻ trung cá tính

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 2

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 3

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 4

Điều khiến chị Hương còn băn khoăn là xe đạp điện dễ bị ngắt điện nếu trời mưa, đường ngập. Nơi làm việc cách nhà 5 km, đi về phải đi qua cầu Vĩnh Tuy khiến chị lo lắng xe không leo nổi dốc.

Thế rồi chị Hương được người bán hàng tư vấn chọn dòng xe đạp điện Dibao nhập khẩu chính hãng. Chị Hương khá ưng vì dáng xe gọn nhẹ, yên dài, 2 người ngồi thoải mái. Chị càng yên tâm hơn khi dòng xe mới ra mắt đầu năm 2015 này không gặp vấn đề gì khi di chuyển dưới trời mưa.

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 5

Bộ vỏ xe làm bằng nhựa dẻo ABS nguyên chất có độ đàn hồi rất tốt, không lo bị vỡ khi va đập

Anh Khải, chủ cửa hàng xe đạp điện Trần Quang trên phố Bà Triệu cho biết, mặc dù mẫu xe Dibao mới nhập về cửa hàng khoảng nửa tháng nay nhưng dòng xe này đã nhanh chóng thu hút khách hàng đến tìm hiểu và chọn mua. Đa số khách tìm mua dòng xe này qua giới thiệu từ bạn bè, người thân vì xe có các tính năng vượt trội so với các dòng xe cũ. Khác với nhiều mẫu xe cũ, Dibao hội tụ nhiều tính năng vượt trội đặc biệt ở dòng xe này là khả năng chịu nước rất tốt không sợ bị tắt điện khi trời mưa to.

Xua tan nỗi lo trời mưa, leo dốc khi chạy xe đạp điện - 6

Đông đảo khách hàng quan tâm đến dòng xe Dibao mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam

Anh Khải cho biết trước đây có nhiều khách hàng đến than phiền vì luôn gặp khó khăn với việc leo lên dốc. Nếu có 2 người ngồi trên xe thì không thể nào leo lên những con dốc cao được. Dòng xe Dibao xua tan nỗi lo này. Xe được thiết kế với 3 số, một số dành cho lên dốc. Đặc biệt, xe đạp Dibao khác các dòng xe đạp điện khác ở khả năng chịu nước tốt. Người điều khiển vẫn có thể lưu thông bình thường cả trong điều kiện trời mưa, đường nập.

Tổng hợp một số đặc điểm nổi trội của dòng xe Dibao 2015:

- Tất cả đồ nhựa là nhựa ABS nguyên chất, có khả năng chịu va đập mạnh khi va quệt không sợ vỡ vỏ xe.

- Giảm sóc êm ái, nhưng không bị quá lún khi 2 người ngồi.

- Khả năng chịu nước rất tốt, có thể đi dưới mưa to mà không lo bị chập điện hoặc ngắt điện.

- Đặc biệt xe Dibao có 3 chế độ tốc độ. Tốc độ thứ 3 có khả năng leo dốc tốt hơn các xe khác.

- Đi xe Dibao không lo bị tuột xích khi vận hành bởi bộ xích được thiết kế rất chính xác.

- Xe có hệ thống phanh đĩa to, đảm bảo bám dính tốt.

- Xe rút bớt còn 2 bộ chìa khóa gọn nhẹ, tiện lợi, đây là điểm cải tiến quan trọng so với dòng xe cùng hình dáng em.

- Xe đi được quãng đường 40-50 km sau khi sạc đầy bình điện.

- Vận tốc tối đa lên tới 40 - 45 km/h.

- Chân chống của xe Dibao được thử nghiệm và khả năng chịu bền, chịu nặng tốt hơn các dòng xe khác hiện nay.

- Xe có 10 màu khác nhau gồm xanh cốm, xanh lá, xanh da trời, đồng, trắng, đen, tím, hồng, đỏ, cam, giúp khách hàng thoải mái lựa chọn.

- Đồng hồ đo quãng đường di chuyển sau mỗi lần rất chính xác, màu sắc nhựa bên đồng hồ cùng màu xe rất đẹp và cá tính.

Khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm xe đạp điện Dibao có thể đến các địa chỉ sau để được tư vấn và mua hàng chính hãng:

Hà Nội:

Trung tâm Xe đạp điện Thanh Tùng - Khánh Hiệp  77 - 102  Bà Triệu, TP Hà Nội

Xe đạp điện Trần Quang - 113 Bà Triệu, Hà Nội

Thế giới xe điện - 424 Xã Đàn, 330 Khâm Thiên, 284 phố Huế, 80 Nguyễn Lương Bằng

Siêu thị xe đạp điện Yến Oanh số 240 Bà Triệu - 356 Phố Huế, TP Hà Nội.

Hải Phòng:

Xe điện 292 Tô Hiệu, TP Hải Phòng

Hòa Diệp 333 Lê Lợi, TP Hải Phòng

Xe điện Mạnh Hà, 336 Tô Hiệu, Lê Chân, TP Hải Phòng

Ngoài ra khách hàng có thể tìm mua xe đạp điện MaxBike trên nhiều đại lý tại các tỉnh thành trong toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thúy ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN