Mike Nichols: Cha đẻ các phim hài về văn hóa đại chúng

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động 6 thập kỷ, nghệ sỹ tài hoa Mike Nichols đã mang đến cho công chúng những bộ phim điện ảnh và truyền hình, những vở kịch phản ánh vận động nền văn hóa đại chúng Mỹ.

Vang danh sân khấu kịch

Đạo diễn sân khấu là niềm đam mê nhiều lần Mike Nichols từng khẳng định quan trọng với ông hơn cả điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp của mình, gần như Mike Nichols cùng song song và xen kẽ làm phim cũng như sân khấu và đều thành công.

Ở thập kỷ 70, trong khi các tác phẩm điện ảnh của Nichols có phần giảm phong độ thì ông lại trở về với các tác phẩm sân khấu. Vở kịch Annie của ông đã được diễn trong sáu năm liên tiếp trên sân khấu và là một ấn tượng với người hâm mộ một thời.

Mike Nichols: Cha đẻ các phim hài về văn hóa đại chúng - 1

Mike Nichols là đạo diễn thành công trên nhiều lĩnh vực

Các vở kịch tiêu biểu của ông phải kể đến gồm The Odd Couple, The Real Thing, và Monty Python's Spamalot. Đặc biệt, vở Monty Python's Spamalot được chuyển thể từ tập truyện kinh điển Monty Python and the Holy Grail là một thành công lớn của thập niên 70 và hiện tại vẫn được phục dựng. Vở kịch cuối cùng của ông – Death of a Salesman 2012 đang mang về cho ông giải Tony (vở này có cố diễn viên Phillip Seymour Hoffman cũng tham gia).

Người tạo dựng tên tuổi nhiều ngôi sao Mỹ

Tài năng phát hiện ngôi sao của Mike Nichols được ca ngợi ngay từ bộ phim The Graduate.

Rowan Pelling viết trên tờ Telegraph Anh Quốc: “Tài năng thiên bẩm của Mike Nichols không chỉ nằm trong khả năng viết ra kịch bản nhân vật mà còn ở khả năng phát hiện diễn viên.Trong The Graduation, không ai có thể truyền tải được sự sành điệu cũng như hấp lực tình dục “nguy hiểm” bằng nữ chính Anne Bancroft”.

Một diễn viên gắn bó với Mike Nichols là Meryl Streep. Bà từng đóng trong nhiều phim của ông gồm Silkwood, HeartburnAngels in America. Đáng chú ý, vai diễn của bà trong Silkwood góp phần giúp bà trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất thế hệ. Bộ phim cũng là một dấu ấn trong điện ảnh thập niên 80.

Mike Nichols: Cha đẻ các phim hài về văn hóa đại chúng - 2

Meryl Streep bên Mike Nichols khi ông nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Trong phim Primary Colors, Mike Nichols ghi dấu ấn với con mắt tuyển lựa diễn viên bậc thầy khi chọn ra được dàn diễn viên tạo ra được thần thái giống hệt tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân.

Mike Nichols cũng được nhiều người đánh giá là đạo diễn khai thác được những yếu tố diễn xuất tốt nhất của diễn viên Al Pacino. Dưới sự chỉ đạo của Mike Nichols trong loạt series ngắn Angels in America, "bố già" Al Pacino từng giành giải Emmy cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Khi nghe tin Mike Nichols qua đời, hàng loạt ngôi sao cùng người yêu điện ảnh thế giới đã chia buồn cùng gia đình nghệ sỹ tài hoa. Tưởng nhớ ông, Meryl Streep phát biểu: "Ông là vị đạo diễn không thể thay thế. Mike Nichols là người khóc khi đang cười, và đem đến cho chúng ta niềm cảm hứng cũng như niềm vui sống độc đáo”.

Ngày 19/11, nhà làm phim, đạo diễn kịch Mike Nichols (sinh năm 1931), đột ngột qua đời ở tuổi 83. Sự ra đi bất ngờ của ông để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Mike Nichols đã cống hiến và đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, gồm các giải Emmy, Oscar, Grammy và Tony. Trong đời tư, ông đã kết hôn 4 lần và có 3 người con. Mike Nichols đã kết hôn với nữ MC Diane Sawyer và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong suốt 26 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN