Rao bán đầu lâu đính 8.600 viên kim cương

Chiếc đầu lâu với tên gọi “Vì tình yêu của Chúa” nổi tiếng đính 8.601 viên kim cương đang được rao bán với giá 64 triệu bảng Anh (khoảng 100 triệu đô la Mỹ).

Năm 2009, cả thế giới sửng sốt và ngỡ ngàng khi nghệ sỹ người Anh Damien Hirst (vốn được mệnh danh là “trai hư” của nghệ thuật đương đại Anh) cho ra mắt công trình nghệ thuật có một không hai trong lịch sử - chiếc đầu lâu kim cương.

Để tạo tác đầu lâu này, Hirst đúc 32 tấm bạch kim trước khi khoan tỉ mẩn lên bề mặt hàng nghìn lỗ. Sau đó ông tra mỗi viên kim cương vào một lỗ. Tác phẩm hoàn thành với 8.601 viên kim cương chạm trổ không tỳ vết.

Phần vỏ của đầu lâu hoàn toàn được nạm bạch kim và kim cương trừ bộ răng thật. Trong quá trình chế tác, bộ răng thật bị thiếu mất một chiếc nên được thay thế bằng vàng nhưng rồi sau đó được thao ra vì không cần thiết. Hàm dưới được gia cố bằng sợi thép bạch kim.

Rao bán đầu lâu đính 8.600 viên kim cương - 1

Đầu lâu đính 8.601 viên kim cương có chi phí 15 triệu USD

Chi phí thực hiện tác phẩm chứa 8.601 viên kim cương có tổng trọng lượng hơn 1,1 triệu ca-ra lên tới 15 triệu USD. Trong số 8.601 viên kim cương đính trên đầu lâu, nổi bật và ấn tượng nhất là viên ngọc đính giữa trán có kích thước lớn nhất, ánh hồng, không tỳ vết và được bao bọc bởi 14 viên nhỏ xung quanh.

Sau khi được hoàn thành, “For the Love of God” (“Vì tình yêu của Chúa”) được trưng bày tại Phòng trưng bày White Cube tại Luân Đôn từ hôm 1/6/2009.  Được biết, tên tác phẩm - “For the Love of God”, là lời thốt ngỡ ngàng của cụ thân sinh ra Hirst khi lần đầu tiên bà nghe con kể về công trình này.

Rao bán đầu lâu đính 8.600 viên kim cương - 2

Chiếc đầu lâu "Vì tình yêu của Chúa" nổi tiếng đang được rao bán với giá khoảng 100 triệu USD

Nguyên mẫu gốc cho chiếc đầu lâu “khủng” này là mô hình đầu một đàn ông châu Âu ở thế kỷ 18, độ tuổi khoảng 30.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm (Theo Metro, OddCentral) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN