Áo tắm 1 mảnh đang “soán ngôi” bikini!

Bikini đã mất dần vị trí độc tôn, thay vào đó là “cơn sốt” áo tắm 1 mảnh.

Nếu như trước đây, mọi cô gái đều “phát cuồng” vì bộ bikini bé xíu thì dường như năm nay, xu hướng này đã lùi vào quá khứ. Chính áo tắm 1 mảnh, bộ đồ bơi kín đáo một thời từng bị “thất sủng” đang trở lại đầy ấn tượng và dần “soán ngôi” bikini ở đảo quốc sư tử.

Áo tắm 1 mảnh đang “soán ngôi” bikini! - 1

Áo tắm 1 mảnh trở lại và "lên ngôi" ở Singapore

Hanan Khan, 47 tuổi, một nhà tạo mẫu tóc ở Singapore cho hay trong mùa hè vừa qua, cô đã mua tới 4 bộ áo tắm  mảnh trong khi trước đó chỉ có hứng thú với các bộ đồ 2 mảnh. Khi được hỏi về lựa chọn này, Khan cho hay: “Tôi thích đồ bơi một mảnh vì chúng rất ‘nịnh’ dáng và khiến bạn thấy sexy ngay cả khi bạn kín đáo.”

Với xu hướng tìm tới áo tắm 1 mảnh ngày càng tăng, các mẫu thiết kế cho trang phục này cũng được ưu ái hơn, với nhiểu kiểu dáng trẻ trung và thời thượng như các họa tiết in bắt mắt, chi tiết độc đáo hay các dải màu kiểu retro (hoài cổ), gợi nhớ về thời hoàng kim của các Bond Girl trên bãi tắm. Một số kiểu áo bơi 1 mảnh cũng được biến tấu gợi cảm hơn với vài điểm cắt cúp hay thắt dây trên cổ, sau lưng để khoe khéo vòng 1, bờ vai…

Theo thống kế trong mùa hè vừa qua tại các cửa hàng đồ bơi ở quốc gia này, lượng tiêu thụ mặt hàng áo tắm 1 mảnh đã tăng đáng kể so với các mùa trước. Một thương hiệu áo bơi Australia có trụ sở tại Singapore cho hay trong 10 bộ đồ bơi bán chạy nhất của họ, có tới 7 chiếc là áo tắm 1 mảnh.

Áo tắm 1 mảnh đang “soán ngôi” bikini! - 2

Áo tắm 1 mảnh dễ tôn vóc dáng của người mặc. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, tại trung tâm thương mại Tanglin, một hãng đồ bơi khác khẳng định lượng bán đồ bơi 1 mảnh của họ đã tăng tới 50% so với 2 năm trước đó. Cô Nana Okada, người sáng lập hãng này khẳng định: “Thông thường, khi nghĩ tới sự sexy, người ta thường mua bikini, nhưng hiện tại, với nhiều mẫu mã đồ bơi 1 mảnh sành điệu hơn, không ít phụ nữ đã tìm đến với áo tắm 1 mảnh.”

Adi Shapira, phó giám đốc marketing của một thương hiệu áo tắm khác, có trụ sở tại Marina Bay Sands cũng cho rằng trước đây áo tắm 1 mảnh chỉ dành cho những người Singapore có tính cách bảo thủ. “Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, với nhiều mẫu mã, chủng loại thời thượng ra đời, áo tắm 1 mảnh đã chinh phục được nhiều khách hàng hơn. Đặc biệt, loại áo tắm này giúp các bà mẹ kiểm soát được vòng eo của mình”.

Trước sự xuất hiện ồ ạt của nhiều kiểu dáng 1 mảnh mới, không ít “thượng đế” đã tỏ ra thích thú. Họ cũng khẳng định áo tắm 1 mảnh phù hợp hơn với các hoạt động thể thao dưới nước vì độ an toàn, bền chắc, không giống như những bộ bikini mỏng manh nhưng thiếu tính ứng dụng.

Áo tắm 1 mảnh đang “soán ngôi” bikini! - 3

Đồ bơi 1 mảnh đã có nhiều mẫu mã, kiểu dáng hơn. (Ảnh minh họa)

Qua khảo sát một số thương hiệu bán lẻ ở Singapore, các nhà nghiên cứu thị trường cho biết giới hạn độ tuổi người mua áo tắm 1 mảnh cũng đã có sự thay đổi, với độ dao động lớn từ người có độ tuổi 25 tới 50, thậm chí có cả các khách hàng dưới 25 tuổi, đối tượng thường thích hướng tới sự sexy.

Mayva Oropeza, người sáng lập một thương hiệu áo tắm nổi tiếng khác ở Singapore khẳng định: “Các cô gái trẻ mua áo tắm 1 mảnh vì họ muốn nổi bật, bởi các cô gái ở độ tuổi đó ai cũng mặc bikini!”. Cũng trong năm nay, thương hiệu của cô ghi nhận mức tăng 30% đối với các sản phẩm áo tắm 1 mảnh, so với cùng kỳ năm ngoái.

Áo tắm 1 mảnh đang “soán ngôi” bikini! - 4

Các cô gái trẻ mặc áo tắm 1 mảnh vì muốn nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa, những người có xu hướng chọn bộ bikini sexy

“Chiếc áo tắm một mảnh thu hút phụ nữ ở mọi độ tuổi vì khi mặc chúng, bạn không phải lo sợ hay bất an về cơ thể của mình. Bikini thì có vẻ hở hang hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn tìm tới những mẫu áo tắm hiện đại, trẻ trung, bạn sẽ không lo sợ mình trở thành một bà cô già trên bãi biển.” – Okada, giám đốc một thương hiệu áo tắm khác ở đảo quốc sư tử nhấn mạnh.

Không chỉ các nhà thiết kế và những người đứng đầu thương hiệu đồng ý với quan điểm này mà không ít khách hàng được phỏng vấn cũng có cùng quan điểm. Karra Zee, 34 tuổi, người làm nghề trang trí bánh ngọt cũng đồng thuận: “Các nhà thiết kế đang mang tới nhiều lựa chọn hiện đại, sành điệu hơn, phù hợp cho cả bãi biển lẫn bể bơi. Tôi cảm thấy rất thoải mái với một chiếc áo bơi 1 mảnh vì nó rất tôn dáng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc (Theo Asia) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN