Mẹ Quán quân "Bước nhảy nhí": Con tôi còn ham chơi lắm!

Mẹ Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ nhí" chia sẻ, học văn hóa luôn là ưu tiên hàng đầu của cô bé. Còn chuyện tương lai, Linh Hoa có trở thành vũ công chuyên nghiệp hay không thì không chắc chắn được

Trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 27/9 vừa qua, Linh Hoa đã xuất sắc vượt qua đối thử nặng ký Yến Nhi để đăng quang ngôi vị Quán quân của Bước nhảy hoàn vũ nhí mùa đầu tiên.

Sau chiến thắng ấn tượng này, mẹ bé Linh Hoa đã có những chia sẻ thú vị về quá trình tập luyện môn thể thao dancesport, hành trình đến với ngôi vị quán quân cũng như những dự tương lai của em.

Mẹ Quán quân "Bước nhảy nhí": Con tôi còn ham chơi lắm! - 1

Linh Hoa (áo vàng) xuất sắc vượt qua Yến Nhi (áo đỏ) để đoạt Quán quân “Bước nhảy nhí”

Chị có thể chia sẻ về cảm xúc của mình khi con của chị xuất xuất đoạt quán quân “Bước nhảy nhí”?

Mặc dù luôn hy vọng con mình giành giải nhất nhưng tôi cũng không ngờ chuyện ấy lại thành sự thật bởi vì tất cả các bé đến chung kết đều rất giỏi. Đặc biệt, bé Yến Nhi tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cũng được rất nhiều khán giả yêu quý như con tôi.

Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn đến hai HLV Đoan Trang – Phan Hiển và toàn bộ anh chị hỗ trợ Linh Hoa từ trước đến nay.

Chị có thể chia sẽ thêm về con đường đi đến với những điệu nhảy, múa của Linh Hoa?

Linh Hoa yêu thích nhảy múa và cũng sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ nên tôi đưa bé đi học từ 7 tuổi ở CLB dance sports do Khánh Thi làm chủ nhiệm. Khi vào mới biết là môn này rất vất vả và có nhiều bài tập khó nhưng chưa bao giờ con bé nản chí cả. Có thể nhờ vậy mới có sự thành công ngày hôm nay.

Mẹ Quán quân "Bước nhảy nhí": Con tôi còn ham chơi lắm! - 2

Chị Hương và HLV Đoan Trang chia sẻ niềm vui chiến thắng của con gái

Nhảy, múa là một môn nghệ thuật đặc biệt, đòi hỏi sự dẻo dai, tập luyện nhiều kỹ thuật  khó trong một thời gian dài. Đến được như ngày hôm nay, chị cùng Linh Hoa chắc chắn đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vậy kỉ niệm nào khiến chị ấn tượng nhất?

Ban đầu tôi cũng không muốn con mình theo môn này vì lo sợ lúc tập luyện nhiều rủi ro. Nhiều khi thấy bé tập luyện tới 11-12h giờ khuya, tôi thấy thương con lắm. Khi tập những động tác khó như uốn dẻo, nhào lộn, nâng đỡ từ trên cao, việc xảy ra chấn thương hay ê ẩm cơ thể là chuyện bình thường.

Còn ấn tượng nhất của tôi là tiết mục làm nên chiến thắng của Linh Hoa tại đêm chung kết. Khi tập màn đu dây này, bé Hoa đã nhiều lần chảy máu cam và ói suốt ba ngày. Lúc con trình diễn được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, tôi mừng như phát khóc. Lúc ấy tôi nghĩ những vất vả khi tập luyện được đền đáp xứng đáng.

Có người cho rằng, BTC đưa các bài diễn theo hướng người lớn hóa, đôi khi quá mạo hiểm hay không phù hợp với lứa tuổi của các bé, chị nghĩ sao về vấn đề này?

Thật sự tôi cũng không biết thế nào phù hợp nhất cho các bé nữa. Nhưng tôi luôn tin tưởng các HLV Đoan Trang – Phan Hiển cũng như các anh chị hỗ trợ.

Trước khi diễn tiết mục mạo hiểm như màn đu dây đêm chung kết, HLV và ekip sản xuất đều tham khảo ý kiến của tôi. Ban đầu, tiết mục này khiến tôi thực sự lo lắng. Tuy nhiên, sau khi thấy êkip sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối, tôi rất an tâm.

Mẹ Quán quân "Bước nhảy nhí": Con tôi còn ham chơi lắm! - 3

Dù rất vui khi Linh Hoa đoạt Quán quân. Tuy nhiên chị Hương chưa vội nghĩ đến chuyện cho con trở thành vũ công chuyên nghiệp (Ảnh: Hai mẹ con Linh Hoa ra về sau đêm chung kết)

Đoạt được ngôi vị quán quân chắc chắn sẽ có nhiều bầu show chú ý và mời Linh Hoa diễn. Chị dự tính như thế nào cho Linh Hoa trong thời gian sắp tới?

Tôi cũng chưa có dự định gì hết. Nếu có lời mời, tôi sẽ nhờ sự tư vấn của các HLV trong chương trình rồi sau đó mới quyết định.

Bé Linh Hoa vừa tròn 10 tuổi. Năm ngoái cũng ở độ tuổi này, Phương Mỹ Chi nổi lên từ Giọng hát Việt Nhí rồi đạt được nhiều thành công. Chị có dự định cho con mình trở thành vũ công chuyên nghiệp để thành công tương tự như cô ca sĩ nhí này không?

Tôi nghĩ nhảy múa khắc nghiệt và khác ca hát nhiều lắm. Tôi không nghĩ đâu xa vời, bé mới 10 tuổi còn ham chơi lắm. Bé vẫn tiếp tục đến trường học văn hóa bên cạnh việc học múa để theo đuổi đam mê của mình. Học văn hóa luôn là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Còn chuyện tương lai, Linh Hoa có trở thành vũ công chuyên nghiệp hay không thì tôi không chắc chắn được.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Linh Hoa: Em dành số tiền thưởng để mua đồ chơi

Chào Linh Hoa, trước tiên xin chúc mừng em vừa đoạt giải nhất “Bước nhảy hoàn vũ nhí”. Cảm xúc của em như thế nào trong mấy ngày nay?

Dạ, em rất vui ạ. Em gửi lời cảm cảm ơn đến hai HLV của em là cô Đoan Trang và chú Phan Hiển ạ. Ngoài ra, em cũng cảm ơn mẹ và gia đình đã luôn bên em  trong suốt thời gian qua.

Mẹ Quán quân "Bước nhảy nhí": Con tôi còn ham chơi lắm! - 4

Linh Hoa nhận được rất nhiều quà và hoa từ khán giả trong đêm chung kết

Em được khán giả đánh giá là thí sinh “dị” nhất cuộc thi khi thực hóa thân thành nhiều nhân vật đặc biệt như bà già, danh hài Sác lô, còn ở đêm chung kết lại thực hiện màn đu dây mạo hiểm, em có sợ không?

Dạ, ban đầu em cũng sợ lắm. Em ói suốt vì chóng mặt khi đu dây trên cao. Nhưng may là hôm nay con không bị ói chứ không thì chắc không đạt giải nhất rồi. (Cười)

Giành ngôi quán quân với số tiền thưởng 150 triệu đồng (100 triệu tiền mặt và 50 triệu giá trị học bổng), em dự định sử dụng vào mục đích gì?

Dạ em thích đồ chơi lắm. Em thích nhất là quả trứng hình socola. Chắc em nhờ mẹ mua càng nhiều đồ chơi càng tốt (Cười). Ngoài ra, em sẽ mua thêm giày khiêu vũ ạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tâm ([Tên nguồn])
Bước nhảy hoàn vũ nhí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN