Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop

Sự kiện: Sao Hàn

Truyền thông Trung Quốc đăng tải bài viết "vạch mặt" công nghệ đào tạo sao ca nhạc của Hàn Quốc. Theo đó, khổ luyện gian nan và bị chửi đánh là điều không thể tránh với các sao tại những công ty đào tạo Kpop.

Làn sóng Hàn Quốc vẫn đang thịnh hành và nổi lên ở châu Á như một hiện tượng trong suốt gần 20 năm qua. Làng giải trí Hàn cũng thực sự biết thu hút sự chú ý của thế giới và chưa từng làm người hâm mộ thất vọng.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 1

Kpop hàng năm cho "ra lò" từ 1-2 ban nhạc, ca sĩ thần tượng.

Mỗi năm, showbiz xứ Kim chi lại cho ra "lò" 1- 2 nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. 

Điều này khiến ngày càng có nhiều những mỹ nam mỹ nữ đổ xô tới Hàn Quốc để được đào tạo nhằm hiện thực hóa giấc mơ trở thành  ngôi sao. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng chút nào.

Cạnh tranh ngoại hình

Trong thời đại mà vẻ đẹp ngoại hình luôn được đánh giá cao và có sức lan tỏa thì việc những công ty giải trí chuyên đào tạo ngôi sao ca nhạc của Hàn Quốc cũng chú ý đầu tiên đến gương mặt lẫn ngoại hình của thực tập sinh. 

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 2

Ngoại hình và gương mặt luôn được chú ý đầu tiên.

Đặc biệt, với những thí sinh sở hữu gương mặt nhỏ gọn V-line cùng cặp chân dài, ngũ quan sắc nét và càng giống các ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc càng tốt.

Chính điều này khiến các ngôi sao xứ Hàn có ngoại hình như anh chị em sinh đôi, sinh ba.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 3

Kangta (phải) và Siwon như hai anh em song sinh.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 4

Amber với Jonghyun không khác anh em ruột.

Theo một nguồn thạo tin tiết lộ, phần đông các thực tập sinh trước khi debut (ra mắt công chúng) đều phải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu ngoại hình chưa thực sự giống với thần tượng tiền bối thì càng phải phẫu thuật sao cho thật giống.

Gia đình bề thế và có kiến thức

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 5

Luhan vốn là con một gia đình giàu có.

Con nhà đại gia cũng là một trong những yếu tố quan trọng để được chọn lựa vào các "lò đào tạo sao" xứ Hàn. 

Có thể thấy, mỹ nam Luhan (Lộc Hàm) từ nhóm EXO là một công tử con nhà đại gia, nữ ca sĩ Jang Ri In xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc. Choi Siwon là quý tử của một CEO điều hành hãng dược phẩm nổi tiếng và là một giáo sư đại học danh giá...

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 6

Siwon có cha là CEO tập đoàn dược nổi tiếng (ảnh nhỏ).

Công nghệ giải trí Hàn Quốc cũng yêu cầu trình độ văn hóa của thực tập sinh khá cao. Trước khi được tuyển chọn đào tạo, các thí sinh phải qua sát hạch, phỏng vấn về phông nền văn hóa, đây là điều kiện tham gia thi năng khiếu nghệ thuật. 

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 7

"Cụ giáo Do" Kim Soo Hyun phải nhọc nhằn 4 năm đèn sách mới đỗ được đại học.

IQ của thực tập sinh cũng là một yêu cầu không thể thiếu, đặc biệt  những người có vốn ngoại ngữ càng có cơ hội cao được lựa chọn, điều này giúp họ vươn tới các thị trường quốc tế thuận lợi hơn.

20 tuổi là... già

Ngoài ba yếu tố trên, một điểm không kém quan trọng đó là tuổi tác. Đối với một thực tập sinh, 20 tuổi mới bắt đầu tham gia làng giải trí đã được coi là già.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 8

Cô nàng Suli của f(X) được đào tạo theo làng giải trí từ năm 11 tuổi.

Phần đa các ngôi sao giải trí Hàn Quốc đều tham gia đăng ký các trung tâm đào tạo ngôi sao từ khi học tiểu học hoặc trung học cơ sở, với thời gian đào tạo từ 2 - 3 năm.

Như vậy,đến năm 26 - 17 tuổi họ đã bắt đầu thuần thục và có thể chính thức ra mắt công chúng. Đáng chú ý có nữ ca sĩ Choi Suli, thành viên nhóm f(X) từng trở thành thực tập sinh từ năm 11 tuổi.

Cuộc đối đầu trong "lò tạo sao"

Với những thí sinh được chọn để trở thành thực tập sinh, hành trình trở thành ngôi sao không bao giờ kết thúc.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 9

Được chọn vào công ty chưa phải đã hết.

Những tân binh trong lò đào tạo Kpop thường xuyên bị các bậc tiền bối đối xử lạnh lùng và yêu cầu thực hiện những việc theo ý muốn của họ.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 10

"Đàn em" TVXQ (phải) từng phải lau dọn bàn ăn cho bậc tiền bối HOT (trái) khi chưa nổi tiếng.

Ví dụ các thành viên nhóm TVXQ khi còn là những thực tập sinh đã phải làm chân dọn dẹp bàn ăn cho các đàn anh nhóm nhạc HOT sau mỗi bữa cơm.

Theo tiết lộ của một nam thực tập sinh người Trung Quốc từng trải qua "lò đào tạo sao" xứ Hàn, nếu bạn có biểu hiện không tốt sẽ lập tức bị mắng và đánh đập dã man.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 11

Jaejoong từng uất ức không nói nên lời dù bị phạt oan.

Ca sĩ Từ Minh Phi, tài năng của China Got Talent mùa đầu tiên (2011) có thời gian đào tạo ở Hàn Quốc tiết lộ: "Thầy giáo thường sẵn sàng tháo giày ra đánh rất mạnh vào mặt thực tập sinh. Tuy nhiên,các thực tập sinh người Hàn về cơ bản là không kháng cự mà vừa chịu đòn vừa phải xin lỗi đáp lại".

Một thực tập sinh khác tại Hàn Quốc là nam ca sĩ Lý Tiếu, cùng khóa đào tạo với các thành viên SNSD cho biết, mỹ nam Jaejoong của TVXQ từng là người bị chịu đòn nhiều nhất. Có lần Jaejoong bị oan  nhưng không dám lên tiếng  giải thích, đến khi về ký túc mới bộc phát tức giận dùng chân đá bàn đá ghế khiến chân của anh bị thương khá nặng.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 12

Khổ luyện, bị chửi bới, đánh đập là chuyện không thể tranh với các thực tập sinh.

Phó giám đốc công ty giải trí MC Hàn Quốc là Kim Cheong Fan cho rằng, ông cảm thấy việc "bị đánh đập cũng chưa phải chuyện gì đáng sợ, có khả năng chịu đựng được thì sau này khi gặp phải chuyện gì khó khăn cũng sẽ không bao giờ thấy sợ hãi. Nếu không chịu được như vậy thì có lẽ bạn không thích hợp với nghề này. nên sớm rút lui để tìm lại chính mình. Đó mới  là việc nên làm". 

Sự giống nhau thú vị giữa Choi Siwon và Kangta:

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 13

Hai nam thần của Kpop có ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 14

Kangta được cho là hình mẫu của Choi Siwon sau này.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 15

Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn chọn thực tập sinh của các công ty giải trí Hàn.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 16

Vì vậy có nhiều ngôi sao Hàn Quốc giống nhau như anh chị em.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 17

Nhiều điểm tương đồng giữa Kangta và Siwon.

Hiện thực tàn khốc của nền công nghiệp Kpop - 18

Khi hai anh em "bắn đại bác" gặp nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Danviet.vn)
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN