Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ

Cô đã phải dừng cuộc chơi trong nước mắt trong liveshow 7 của Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Bảo Anh dừng cuộc chơi, Yến Trang đặc cách vào bán kết

Với chủ đề “Nhảy Swing Marathon và Mixing dance”, đêm thi thứ 7 của Bước nhảy hoàn vũ 2013 là thử thách không nhỏ dành cho các cặp thí sinh. Mỗi cặp trong số họ phải luyện tập 3 điệu nhảy khác nhau để có thể mang đến những phần trình diễn đến cho khán giả. Chính vì thế, cuộc đua càng trở nên gay cấn hơn.

Là người thi đấu thứ 2 ngay sau phần trình diễn ấn tượng của Ngô Kiến Huy, Bảo Anh đã gặp không ít áp lực. Bài thi Mixing dance với hai điệu nhảy Chachacha và Tango của cô chưa thực sự tốt.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 1

Bảo Anh và Atanas là cặp đôi thấp điểm nhất sau 2 lần thi đêm qua

Giám khảo Trần Ly Ly cho rằng phần nhảy Chachacha của Bảo Anh khá ổn nhưng đến điệu Tango cô tỏ ra rất đuối và chưa tạo được sự đối lập giữa hai điệu nhảy này. Đặc biệt phần out kết của cô khá nhạt nhòa và khiến khán giả bị hẫng.

Trong bài thi Swing Marathon Bảo Anh cũng là thí sinh đầu tiên được giám khảo mời rời khỏi sân khấu. Với số điểm thấp nhất từ ban giám khảo và không được khán giả ưu ái cô đành phải rời cuộc chơi. Không cầm được nước mắt, Bảo Anh đặc biệt dành lời cảm ơn đến bạn nhảy của mình cũng như mẹ, và gia đình đã luôn ủng hộ cô suốt thời gian tham gia cuộc thi.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 2

Ở phần thi Mixing Dance, Bảo Anh cũng vấp phải khá nhiều lỗi

Việc Bảo Anh rời cuộc chơi cũng là cơ hội cho Ngọc Quyên đi tiếp.

Với Foxtrot và Chachacha thử thách phần Mixing dance dành cho chân dài này càng trở nên khó khăn hơn. Điểm yếu lớn nhất của Ngọc Quyên chính là việc cô không giữ được phong độ và tâm lý thi đấu ổn định.

Nói như giám khảo Việt Tú thì đêm thi này Quyên đã tự làm khó chính mình. Cô diễn xuất hơi vội vàng và bài dàn dựng này chỉ tôn lên vẻ đẹp với hình thể rất đẹp của cô. Giám khảo Khánh Thy cũng có chung quan điểm khi cho rằng Quyên nhảy chưa ra chất của từng điệu nhảy.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 3

Ngọc Quyên bị nhận xét là nhảy chưa ra chất của từng thể loại

Là thí sinh thứ 2 phải rời phần thi Swing Marathon, Ngọc Quyên may mắn thoát hiểm khi nhận được tổng điểm 4 từ giám khảo và khán giả. Với phong độ như hiện tại, rất có thể Ngọc Quyên là cái tên tiếp theo sẽ phải dừng cuộc chơi trong đêm thi tới.

Đối lập với hai thí sinh nữ nói trên, Yến Trang lại ngập tràn trong hạnh phúc khi được đặc cách đi vào vòng bán kết nhờ nhận được số điểm cao nhất từ giám khảo và bình chọn của khán giả.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 4

Trong khi đó, Yến Trang lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ trước sự đầu tư và nỗ lực làm mới bản thân không ngừng của cô qua từng đêm thi

Với Tango và Pasodoble trong phần Mixing dance, Yến Trang gây bất ngờ khi đưa ba lê vào bài nhảy của mình. Cô đặc biệt gây ấn tượng với những động tác đứng trên mũi chân và xoay rất đẹp mắt. Đây cũng là chi tiết khiến cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt đạo diễn Lê Hoàng bởi sự tinh tế và những nỗ lực vượt bậc. Giám khảo Trần Ly Ly cũng hết lời ngợi khen sự dũng cảm của cô ở phương diện này.

Xét về kĩ thuật, bài nhảy của Yến Trang được dàn dựng đơn giản nhưng có điểm nhấn. Tuy nhiên, cô vẫn bị giám khảo bắt bài những điểm hạn chế như: phần kết còn thiếu sự cao trào, cơ mặt chưa thực sự thay đổi linh hoạt khi trình diễn, bài nhảy cần sắc sảo hơn.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 5

Sức dẻo dai của Yến Trang đã giúp cô nàng trở thành thí sinh áp chót rời cuộc chơi trong phần thi đọ sức - Swing Marathon

Ở phần thi Swing Marathon sức bền, sự quyết tâm và cả tinh thần chiến đấu không mệt mỏi khiến cô là cặp thí sinh áp chót rời cuộc chơi. Cặp đôi này chỉ về sau Ngô Kiến Huy trong phần thi đòi hỏi rất cao. Như vậy, với dự đoán ban đầu, Yến Trang đang ngày càng chạm tay gần hơn với danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ.

Ngô Kiến Huy: Đẳng cấp là mãi mãi

Trong số các thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ năm nay Ngô Kiến Huy là cái tên tạo được nhiều bất ngờ và có phong độ ổn định nhất.

Đúng như nhận xét của giám khảo Việt Tú, Ngô Kiến Huy mang dáng dấp của một Trương Nam Thành của mùa giải năm 2012. Anh khiến khán giả và giám khảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sự nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 6

Ngô Kiến Huy - Nhân tố gây bất ngờ tại BNHV năm nay

Với Pasodoble và Chachacha bài thi của anh nhận được những cơn mưa lời khen của cả 4 vị giám khảo. Các mỹ từ dành cho anh: tinh thần của vũ công chuyên nghiệp, nhảy không hề nhàm chán, động tác chính xác và có cao trào… được các vị giám khảo không tiếc lời khen.

Trong phần Swing Marathon, Ngô Kiến Huy và bạn nhảy cũng thể hiện được tinh thần dẻo dai và đẳng cấp khi nhảy không hề mệt mỏi đến tận phút chót và là cặp đôi cuối cùng trên sàn nhảy.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 7

Ngô Kiến Huy cũng là thí sinh có sức dẻo dai nhất và trụ lại lâu nhất trong phần thi Swing Marathon

Một trong những ứng viên cũng rất sáng giá của cuộc thi năm nay chính là Lan Phương.

Nữ diễn viên này cho thấy việc khán giả kỳ vọng và yêu mến cô hoàn toàn có cơ sở vì những nỗ lực và sự tập luyện không mệt mỏi. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Lan Phương đó là sự chỉn chu đôi khi khiến cô không thể bứt phá như mong đợi. Và trong đêm thi này cũng vậy.

Với Quickstep và Samba hai điệu nhảy có tiết tấu khá nhanh, Lan Phương cho thấy sự chuẩn xác trong từng chuyển động của chân. Cô hầu như không gặp lỗi nào cơ bản. Tuy có một tinh thần nhảy tốt nhưng với hai điệu nhảy nhanh như này, Lan Phương dường như lại kìm tốc độ của chính mình.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 8

Lan Phương ngày càng chứng tỏ khả năng khi vào vòng trong

Giám khảo Việt Tú khá nặng lời khi nhận xét rằng cô nhảy “cực chậm và thiếu tốc độ”. Giám khảo Khánh Thy cũng mong Lan Phương điên khùng hơn và cần có điểm nhấn cho bài nhảy của mình.

Với Chachacha và Tango có thể nói kịch bản bài nhảy của chàng “hotboy nổi loạn” Hồ Vĩnh Khoa vô cùng đáng yêu. Anh hóa thân thành anh chàng khù khờ bị chúng bạn chọc quê không ngớt.

Bảo Anh hết duyên với Bước nhảy hoàn vũ - 9

Hồ Vĩnh Khoa hóa chàng nhà quê, răng sún khù khờ

Khánh Thy đặc biệt thích phần đầu bài nhảy của anh vì các động tác phản ánh đúng tính cách nhân vật. Tuy nhiên, Hồ Vĩnh Khoa lại thiếu đi sự bứt phá và ranh mãnh ở phần kết để có thể tạo nên sự đối lập thú vị.

Như vậy, sau đêm thi thứ 7, 5 cặp đôi tiếp theo sẽ lại có một tuần thử thách để tiếp tục giành vé đi vào vòng bán kết của cuộc thi.

Những tiết mục đêm liveshow 7 của Bước nhảy hoàn vũ 2013

Lan Phương thiếu sự đột phá

Ngô Kiến Huy ghi điểm ngoạn mục

Yến Trang khẳng định đẳng cấp "nữ hoàng"

Thí sinh Bước nhảy đọ dai sức

Hồ Vĩnh Khoa hóa anh chàng ngu ngơ

Bảo Anh rời Bước nhảy trong nước mắt

Ngọc Quyên thoát hiểm trong gang tấc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Thanh Phương ([Tên nguồn])
Bước nhảy hoàn vũ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN