Đi học về, nữ sinh lớp 4 ngất xỉu vì bị 2 kẻ lạ vỗ vào vai

Sự kiện: Tin nóng

Do tâm trạng gia đình bé lo lắng nên tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã động viên để nữ sinh lớp 4 ở lại điều trị, tránh về nhà trong đêm sẽ gây tâm lý lo sợ cho bé.

Sáng 23-3, BS CKII Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết sức khỏe của nữ sinh lớp 4 (Trường Tiểu học Hòa An 2, huyện Phụng Hiệp) đã tạm ổn sau một đêm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phụng Hiệp.

Đi học về, nữ sinh lớp 4 ngất xỉu vì bị 2 kẻ lạ vỗ vào vai - 1

Hồ Huỳnh Tuấn Anh - kẻ đã ra tay rạch mông nhiều phụ nữ ở Đồng Tháp. Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, vào chiều 22-3, trên đường đi học về thì bé gái này bị 2 đối tượng lạ mặt chạy ngang rồi lấy tay vỗ vào vai. Do quá đau và bị choáng váng nên bé gái ngồi bệt xuống lề đường. Bạn học chạy ngang thấy vậy nên hỏi thì bé gái này cho biết có ai đó vừa đâm vào vai mình. Người bạn vội chở bé gái này về nhà, sau đó gia đình cấp tốc đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Phụng Hiệp vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Bệnh viện tiến hành khám thì phát hiện trên vai bé có vết thương nhỏ, rỉ máu. Trước khi đưa đến bệnh viện, người thân cũng đã nặn máu tại vết thương trên vai bé. Sau khi thăm khám, bệnh viện cho bé uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh và làm các xét nghiệm cơ bản thì chưa phát hiện gì bất thường.

Do tâm trạng gia đình bé lo lắng nên tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã động viên để bé ở lại điều trị, tránh về nhà trong đêm sẽ gây tâm lý lo sợ cho bé.

Theo bác sĩ Quang, bước đầu chẩn đoán vai bé gái bị vật sắc nhọn (bén) đâm vào. Đấy cũng có thể là cây tăm.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Phụng Hiệp điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10-2017, nhiều phụ nữ (trong đó có nữ sinh) ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tỏ ra hoang mang sau khi bị một thanh niên bất ngờ dùng vật sắc bén rạch vào mông lúc họ lưu thông trên đoạn đường vắng vào sớm sớm hoặc buổi trưa. Đối tượng sau đó được xác định là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận do buồn chuyện gia đình nên đã thực hiện trò "biến thái" này.

Cuối tháng 12-2017, Tuấn Anh bị TAND huyện Lấp Vò tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Bắt kẻ biến thái chuyên sờ mông, ngực phụ nữ

Thái lý giải hành động của mình khi sàm sỡ những phụ nữ là “không biết vì sao làm vậy!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN