Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90

Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Mark Wahlberg… từng ngự trị trong sách vở hay tường phòng của các cô gái thập niên 90 đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến sự nghiệp diễn xuất.

Jared Leto

Quá khứ: Nổi lên trong thập niên 90 với vai diễn Jordan Catalano trong My So-Called Life, Jared Leto đã sớm rũ bỏ được hình tượng thần tượng tuổi teen qua nhiều nhân vật có chiều sâu nội tâm trong các bộ phim được đánh giá cao như The Thin Red Line, American Psycho, Requiem for a Dream.

Hiện tại: Bên cạnh diễn xuất, Jared Leto còn có một sự nghiệp âm nhạc hết sức thành công khi là giọng ca chính của ban nhạc rock 30 Seconds to Mars. Năm 2005, album thứ hai của nhóm với tựa đề A Beautiful Lie đã đạt danh hiệu đĩa bạch kim. Năm 2013, khi trở lại phim trường sau 6 năm vắng bóng, Jared Leto đã lập tức giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn gã chuyển giới bị nhiễm HIV có tên Rayon trong Dallas Buyers Club.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 1

Leonardo DiCaprio

Quá khứ: Dù xuất hiện trên sóng truyền hình trước đó, nhưng bước ngoặt chỉ thực sự đến với Leonardo DiCaprio với vai diễn trong bộ phim This Boy’s Life bên cạnh diễn viên gạo cội Robert De Niro năm 1993.

Cùng năm đó, Leonardo DiCaprio ghi điểm tuyệt đối với vai diễn Arnie, người em trai khuyết tật của Johnny Depp trong What’s Eating Gilbert Grape. Chính vai diễn này đã đem đến cho anh đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Bốn năm sau đó, Leonardo DiCaprio xuất hiện trong Titanic bên cạnh Kate Winslet và khiến trái tim của bao thiếu nữ phải loạn nhịp…

Hiện tại: Cũng phải tới khi bước sang thế kỷ 21, Leonardo DiCaprio mới được nhìn nhận như một ngôi sao hạng A thực thụ tại Hollywood. Dẫu vẫn còn vô duyên với giải thưởng Oscar, những vai diễn trong The Aviator, The Departed, Blood Diamond, Inception, Django Unchained… đã giúp anh khẳng định khả năng vị thế trong lòng khán giả. Bộ phim mới đây nhất của anh, The Wolf of Wall Street, cũng đã đem về cho Leo một giải thưởng Quả cầu vàng danh giá. Và nếu nhìn vào danh sách các cô người mẫu từng là bạn gái của anh trong vòng một thập kỷ qua thì sức hút đến từ Leo vẫn còn rất lớn.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 2

Mark Wahlberg

Quá khứ: Thuở thiếu thời, Mark Wahlberg hay được biết đến qua cái tên Marky Mark, tay rapper thủ lĩnh của ban nhạc Funky Bunch. Sở hữu cơ ngực cực ấn tượng, lại từng là người mẫu cho hãng đồ lót Calvin Klein, không mấy ngạc nhiên khi Mark Wahlberg sở hữu một đội ngũ fan nữ hùng hậu.

Với tính cách nổi loạn đặc trưng của tuổi mới lớn, Mark Wahlberg từng bị buộc tội cố sát và hành hung người khác. Hậu quả là anh phải phục vụ công ích 45 ngày trong nhà tù bang Massachusetts.

Hiện tại: Nhờ được các mục sư khai sáng và “thanh tẩy” lỗi lầm (theo như lời anh nói), Mark Wahlberg bắt đầu chuyển qua nghiệp diễn xuất từ những bộ phim như Boogie Nights hay The Perfect Storm. Chậm mà chắc, anh dần dần được chú ý qua từng bộ phim tham gia. Tới năm 2006, anh nhận được đề cử Oscar tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong The Departed. Bên cạnh đó, Mark Wahlberg cũng là giám đốc sản xuất của hai loạt phim truyền hình nổi tiếng trên kênh HBO là Entourage Boardwalk Empire.

Trong mùa hè năm nay, anh sẽ thủ vai chính trong siêu bom tấn Transformers: Age of Extinction.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 3

Joseph Gordon -Levitt

Quá khứ: Joseph Gordon-Levitt hớp hồn phái nữ bắt đầu từ Angels in the Outfield và loạt phim sitcom 3rd Rock from the Sun. Tuy nhiên, phải đến năm 1999, anh mới thực sự trở thành một thần tượng tuổi teen khi thủ vai chàng Cameron si tình trong bộ phim học trò kinh điển 10 things I hate about you.

Hiện tại: Bắt đầu từ năm 2000, Joseph Gordon-Levitt tạm ngưng diễn xuất để theo đuổi sự nghiệp học hành tại Đại học Columbia. Khi trở lại phía trước máy quay, anh quyết tâm rũ bỏ hình tượng tuổi teen trong quá khứ bằng những vai diễn có chiều sâu hơn.

Bộ phim tình cảm (500) Days of Summer hồi năm 2009 chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Gordon-Levitt. Sau đó, anh liên tiếp ghi điểm trong mắt người hâm mộ lẫn giới phê bình qua các bộ phim như 50/50, Inception, The dark knight rises, Looper. Năm ngoái, anh là diễn viên chính kiêm đạo diễn cho bộ phim hài về chứng nghiện xem phim khiêu dâm Don Jon bên cạnh kiều nữ Scarlett Johansson.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 4

Justin Timberlake

Quá khứ: Xuất thân từ CLB Mickey Mouse cùng lứa với những Britney Spears, Ryan Gosling hay Christina Aguilera, anh chàng đa tài với mái tóc xoăn tít Justin Timberlake đã trở thành “tượng đài” trong lòng các thiếu nữ tuổi teen khi xuất hiện trong ban nhạc ‘N Sync. Ngay cả khi anh công khai hẹn hò với “công chúa nhạc pop” Britney Spears, sự hâm mộ dành cho Justin Timberlake cũng không hề suy giảm.

Thời điểm ‘N Sync chính thức tan rã cũng là lúc cặp đôi hot nhất lúc bấy giờ “đường ai nấy đi”. Justin Timberlake bắt đầu tập trung vào sự nghiệp solo qua album đầu tay mang tên Justified

Hiện tại: Năm 2004, Justin Timberlake dính vào sự cố Janet Jackson lộ ngực khi cả hai song ca tại trận Super Bowl năm ấy. Nhưng scandal đó không gây ảnh hưởng mới tới album thứ hai của anh có tên Future sex/ Love sounds khi đĩa nhạc được cả giới phê bình lẫn người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Đây cũng là thời điểm Justin Timberlake bắt đầu xa rời âm nhạc và nghiêm túc dấn thân sang nghiệp diễn xuất qua các bộ phim như Alpha dog, The social network, Friends with Benefits hay In time.

Năm 2013, anh cho ra mắt album nhạc mới sau 7 năm có tựa đề The 20/20 Experience, và đồng thời xuất hiện trong bộ phim Inside Llewyn Davis được đánh giá cao của anh em đạo diễn nhà Coen.

Nói về quan hệ tình cảm, sau khi chia tay nữ diễn viên Cameron Diaz, Justin Timberlake đã có hai năm hẹn hò với Jessica Biel trước khi đi đến quyết định kết hôn.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 5

James Van Der Beek

Quá khứ: James Van Der Beek trở thành “mối tương tư” của hàng triệu fan nữ khi lần đầu xuất hiện trong loạt phim truyền hình Dawson’s creek đình đám năm 1998. Một năm sau, Van Der Beek củng cố hình ảnh thần tượng của bản thân với vai diễn anh hùng túc cầu Mox trong Varsity Blues.

Hiện tại: Sau khi loạt phim Dawson’s creek kết thúc vào năm 2003, Van Der Beek tiếp tục bén duyên với màn ảnh nhỏ qua các loạt phim như One tree hill Mercy. Hồi năm ngoái, anh vừa xuất hiện bên cạnh Kate Winslet và Josh Brolin trong bộ phim Labor Day.

Trong năm 2014, Van Der Beek quay trở về với màn ảnh nhỏ qua loạt phim Friends with better lives.

Nhắc đến đời sống riêng tư của anh, James Van Der Beek đã kết hôn lần hai vào năm 2010. Chàng diễn viên 36 tuổi hiện cũng đã có ba đứa con.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 6

Freddie Prinze, Jr.

Quá khứ: Anh chàng điển trai với ánh mắt mơ màng này từng hút hồn phái nữ qua hai tập phim kinh dị tuổi teen I know what you did last summer. Freddie Prinze, Jr. tiếp tục chinh phục các cô gái qua hai bộ phim tình cảm là She’s all that Summer catch.

Nhưng ngay trong năm 2002, anh đã kết hôn với Sarah Michelle Gellar. Cả hai vốn gặp gỡ và bén duyên chính từ trên phim trường I know what you did last summer.

Hiện tại: Sự nghiệp diễn xuất của Freddie Prinze, Jr. không có nhiều biến chuyển sau cuộc hôn nhân năm 2002. Bởi là một fan của bộ môn đấu vật, anh chuyển sang làm việc tại bộ phận sáng tạo thương hiệu cho WWE vào năm 2008.

Anh trở lại màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trong mùa thứ tám của loạt phim truyền hình 24 thuộc thể loại hình sự. Nhưng rồi, Freddie Prinze, Jr. lại quay về với WWE với tư cách là một nhà sản xuất. Cuộc hôn nhân giữa anh và Sarah Michelle Gellar vẫn hạnh phúc và hiện họ đã có hai đứa con.

Những sao hớp hồn phái nữ thập niên 90 - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (Theo Zing)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN