Kiều nữ Nhật bỏ chồng vì giới tính mập mờ

Sự kiện: Chuyện của sao

Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản kết thúc 12 năm sống cùng người chồng trung tính.

Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản những năm 90 Miho Nakayama đã quyết định chấm dứt cuộc sống vợ chồng với đạo diễn Hitonari Tsuji.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin ngày 27/3 về cuộc hôn nhân của cặp đôi được mến mộ khiến dư luận nước này không khỏi ngỡ ngàng.

Việc nữ diễn viên 44 tuổi Miho Nakayama ly dị nhà biên kịch kiêm đạo diễn Tsuji đã trở thành tin tức đáng ngạc nhiên trên khắp các mặt báo xứ Hoa anh đào.

Cặp vợ chồng ngôi sao này đã thỏa thuận ly hôn sau 12 năm chung sống và có một cậu con trai 10 tuổi. Lý do chính xuất phát từ việc ngọc nữ Nhật không thể thích ứng được với kiểu “trung tính” của người chồng "ái nam ái nữ".

Kiều nữ Nhật bỏ chồng vì giới tính mập mờ - 1

Nữ diễn viên 44 tuổi Miho Nakayama ly dị nhà biên kịch kiêm đạo diễn Tsuji trở thành tin tức đáng ngạc nhiên trên khắp các mặt báo xứ Hoa anh đào.

Trong một sự kiện gần đây, Miho Nakayama đã xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới trên tay - minh chứng cho cuộc ly dị bất ngờ giữa cô và đạo diễn Tsuji.

Chồng của ngọc nữ - Tsuji không chỉ là một nhà đạo diễn, biên kịch có tiếng tại Nhật mà còn là thành viên của một ban nhạc rock với mái tóc dài. Cuộc hôn nhân rạn nứt của hai người xuất phát từ giới tính mập mờ của Tsuji khiến Miho không thể tiếp tục duy trì cuộc sống vợ chồng.

Được biết, trước khi kết hôn với Miho Nakayama, Tsuji cũng đã trải qua cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Minami Kaho nhưng sau đó đã ly dị vì bất đồng quan điểm.

Kiều nữ Nhật bỏ chồng vì giới tính mập mờ - 2

Tsuji cũng là tác giả kịch bản phim điện ảnh “Khi nào ta xa nhau” do Miho đóng vai nữ chính

Miho Nakayama là một diễn viên, ca sỹ, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản vào những năm 90. Cô sinh năm 1970 tại Koganei, Tokyo. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai diễn một học sinh cấp 3 cố gắng đạt đến mơ ước của mình. Em gái của Miho là một nữ ca sỹ nhạc Pop, Shinobu Nakayama.

Năm 1995, đạo diễn Shunji Iwai đã chọn cô vào vai diễn trong bộ phim điện ảnh Love Letter (Bức thư tình). Bộ phim đạt thành công to lớn trên các phòng vé, đưa Miho đến với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Blue Ribbon lần thứ 38 và Festival Film Yokohama lần thứ 17 cũng như lễ trao giải Hochi Film lần thứ 18.

Kiều nữ Nhật bỏ chồng vì giới tính mập mờ - 3 Kiều nữ Nhật bỏ chồng vì giới tính mập mờ - 4

Miho Nakayama từ một ngọc nữ trở thành một diễn viên già cỗi sau khi lấy chồng

Với vai diễn trong phim Tokyo biyori, ngọc nữ này tiếp tục nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải “Oscar của Nhật” Japanese Academy Award năm 1998. Sau đó, Miho xuất hiện trong loạt phim truyền hình dài tập bao gồm bộ phim Love Story (2001).

Từ sau khi kết hôn với đạo diễn Tsuji, ngọc nữ tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Đến năm 2010, cô bất ngờ trở lại màn ảnh sau 7 năm vắng bóng với vai nữ chính trong phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại, do chồng mình là Tsuji viết kịch bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi (Theo Yahoo Japan) ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN