Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg

Gia đình đã phải mời 30 nhân viên cứu hộ giúp đỡ đưa thiếu nữ này ra khỏi nhà.

Sáng 23/5, vì muốn đưa con gái Georgia Davis ra khỏi nhà để đi khám bệnh, gia đình đã phải nhờ tới 30 nhân viên cứu hộ và mất gần 8 tiếng mới thực hiện được ý định này. Đó là bởi thiếu nữ 19 tuổi này nặng tới 400 kg, thân hình khệ nệ khó di chuyển.

Theo giới thiệu, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình "di chuyển" Davis, cảnh sát đã phải tạm thời phong tỏa các con đường phía trước nhà cô gái, dùng vải cứu hộ che chắn toàn bộ khu vực hành động. Điều rất khoa trương là các nhân viên thậm chí còn chuẩn bị sẵn cần trục để đưa bệnh nhân ra khỏi nhà nếu cần thiết.

Một số hình ảnh về Georgia Davis và cuộc cứu hộ có một không hai này:

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 1

Georgia Davis mới 19 tuổi nhưng đã nặng tới 400 kg

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 2

Mỗi lần vận động với cô là cực hình

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 3

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 4

Georgia Davis bên mẹ

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 5

Sáng ngày 23/5, Davis cảm thấy cơ thể bất ổn và người nhà đã mời các nhân viên cứu họ tới giúp đỡ để đưa cô gái ra ngoài đi khám bệnh

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 6

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 7

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 8

Quá trình "giải cứu" Davis gặp nhiều khó khăn và đã tiêu tốn 8 giờ đồng hồ của 30 nhân viên cứu hộ

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 9

Thiếu nữ 19 tuổi nặng 400 kg - 10

Các nhân viên thậm chí đã chuẩn bị cần trục để đưa bệnh nhân ra khỏi nhà nếu cần thiết

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HChâu ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN