Tài năng âm nhạc miền Trung khiến Hà Hồ, Mr. Đàm “đối đầu” không khoan nhượng

Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, chương trình Huda Central’s Top Talent đã chào đón sự xuất hiện của hàng loạt chương trình âm nhạc đến từ miền Trung. Điều này tạo nên những màn “khẩu chiến” thú vị để tranh giành thí sinh giữa 2 vị HLV quyền lực của mùa thứ 3.

Cùng xuất thân từ dải đất miền Trung và đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Mr.Đàm và Hà Hồ đều bày tỏ sự hào hứng khi trở thành người huấn luyện và dẫn dắt cho những tài năng âm nhạc trẻ trong hành trình Huda Central’s Top Talent 2018. Cho rằng mảnh đất miền Trung vốn là nơi hội tụ của nhiều nhân tài trong khắp các lĩnh vực, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được góp mặt trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc quy mô nhất dành riêng cho quê hương.

Tài năng âm nhạc miền Trung khiến Hà Hồ, Mr. Đàm “đối đầu” không khoan nhượng - 1

Sự gần gũi và vui tính của 2 HLV giúp xoá tan đi không khí hồi hộp, căng thẳng.

Gắn bó với miền Trung trong suốt gần 3 thập kỷ, thương hiệu bia Huda thấu hiểu sâu sắc tiềm năng và mơ ước ca hát của thế hệ trẻ miền Trung. Hơn hết, tên gọi mùa thứ 3 Huda Central’s Top Talent – “Hát vang niềm tự hào miền Trung” chính là một thông điệp đầy cảm hứng nhằm khuyến khích, thúc đẩy người miền Trung cùng nhau toả sáng, làm rạng danh mảnh đất quê hương.

Vượt qua gần 1000 thí sinh tham gia mùa 3, 40 gương mặt xuất hiện tại vòng Gặp mặt là 40 cá tính khác nhau đến từ khắp miền Trung, nhưng tất cả đều cùng chung niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Huda Central’s Top Talent vừa là một sân chơi để họ học hỏi và thử sức, nhưng quan trọng hơn, đây là một cơ hội đưa họ đến gần hơn với ước mơ toả sáng bằng tài năng âm nhạc của mình.

Mỗi thí sinh chỉ có 1 phút để thể hiện cho các vị HLV khó tính thấy được những gì đặc sắc nhất trong giọng hát của mình để giành tấm vé đi tiếp vào những vòng sau. Top 40 đã tạo ra những kịch tính ngay từ đầu khi buộc 2 vị HLV vốn thân thiết phải nhiều lần ở vào thế đối đầu căng thẳng để thuyết phục thí sinh về đội của mình. 

Tài năng âm nhạc miền Trung khiến Hà Hồ, Mr. Đàm “đối đầu” không khoan nhượng - 2

Không khoan nhượng mỗi khi gặp được thí sinh “trúng ý”, Đàm Vĩnh Hưng khiến Hồ Ngọc Hà không ít lần phải dè chừng.

Phong cách quyết liệt, hết mình đã trở thành thương hiệu chính là “vũ khí” lợi hại nhất mà Mr. Đàm mang ra để chiêu mộ những cá tính âm nhạc miền Trung. Không táo bạo như “ông hổ dữ” ngồi cạnh mình, Hồ Ngọc Hà thành công thuyết phục nhiều thí sinh với chiến thuật mềm dẻo, khéo léo, chiếm được nhiều thiện cảm từ các thí sinh lần đầu đi thi còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè.

Tài năng âm nhạc miền Trung khiến Hà Hồ, Mr. Đàm “đối đầu” không khoan nhượng - 3

Giao Linh và Đức Hạnh - 2 thí sinh “hâm mộ và hy vọng được về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng”  gây bất ngờ khi thay đổi quyết định vào phút chót

Sự xuất hiện của cặp đôi huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng – những "ông hoàng, bà hoàng" của làng nhạc Việt – đã mang đến làn gió mới đầy hứng khởi cho Huda Central’s Top Talent năm nay. Những cái tên tạo sức hút bởi kinh nghiệm lâu năm trong nghề chính là cơ hội lớn để lớp tài năng âm nhạc mới của miền Trung được cọ xát và rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, Huda mong muốn các hạt giống trẻ sẽ được truyền cảm hứng và sự tự tin bởi thế hệ đi trước – những con người đã vượt qua mọi rào cản để khẳng định vị thế của tài năng miền Trung với khán giả cả nước.

Một Hồ Ngọc Hà hát bolero, một Đàm Vĩnh Hưng nhảy hết mình cùng thí sinh, hàng loạt những tình huống “đấu khẩu” hài hước,…và đặc biệt hơn cả là hành trình tìm kiếm cơ hội toả sáng của các tài năng miền Trung, tất cả đều có trong tập 1 của Huda Central’s Top Talent.

Huda Central’s Top Talent – “Hát vang niềm tự hào miền Trung” là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc quy mô nhất dành cho miền Trung do thương hiệu bia Huda tổ chức. Bước sang năm thứ 3, Huda Central’s Top Talent mang tới những đổi mới đột phá, hứa hẹn một mùa giải có chất lượng chuyên môn và tính giải trí cao. Với thông điệp “Hát vang niềm tự hào miền Trung”, Huda muốn tạo ra một sân chơi âm nhạc tầm cỡ, nơi những tài năng miền Trung có cơ hội theo đuổi đam mê và tỏa sáng. Chương trình được phát sóng trên kênh FacebookYouTube của Huda Beer.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN