“Ngày hội sống xanh cùng Gen G” nhìn lại hành trình lan tỏa lối sống bền vững trong giới trẻ

Ngày 24/2 vừa qua, Panasonic đã tổ chức “Ngày hội sống xanh cùng Gen G” tại TPHCM, sự kiện khép lại chiến dịch “Cùng Gen G sống xanh đi” mùa 2 thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự, cùng học hỏi, thực hành và lan tỏa lối sống xanh. Với cảm hứng từ cam kết Panasonic GREEN IMPACT, chiến dịch truyền tải thông điệp tích cực “Sống xanh, giảm nhanh carbon” bằng các hoạt động và trải nghiệm đa dạng.

Giới trẻ tràn đầy kiến thức và sáng tạo

Là một trong những hoạt động chính của chiến dịch, chương trình "Đại sứ Gen G" đã trở thành sân chơi bổ ích dành cho những người trẻ có niềm đam mê với các vấn đề bảo vệ môi trường. So với năm 2022, mùa thứ hai của cuộc thi đã chứng kiến một bước tiến đáng kể, với số lượng bài dự thi chất lượng tăng gần như gấp đôi.

Top 8 sáng kiến xanh xuất sắc nhất được vinh danh tại lễ trao giải. Nguồn: Panasonic

Top 8 sáng kiến xanh xuất sắc nhất được vinh danh tại lễ trao giải. Nguồn: Panasonic

Tổng cộng, có hơn 490 ý tưởng gửi đến cuộc thi, và trong đó có 150 sáng kiến xuất sắc được lựa chọn để tiến vào các vòng thi tiếp theo. Trong suốt quá trình tham gia, các đội dự thi đã được tạo điều kiện để nâng cao kiến thức chuyên môn về môi trường và kỹ năng quản lý dự án dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia thông qua chuỗi hội thảo trực tuyến, chương trình tập huấn trực tiếp và chuyến tham quan nhà máy Panasonic. Khép lại hành trình, 08 sáng kiến tiềm năng nhất đã được công bố và sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Sáng kiến Gen G của Panasonic.

Tiêu biểu như dự án triễn lãm tranh quốc tế “Chạm một nét hoa” sắp diễn ra vào tháng 3 này tại Hà Nội và Singapore sẽ sử dụng vải phế liệu làm chất liệu để sáng tạo. Để giải quyết tình trạng rác nhựa trôi nổi trên mặt nước, dự án WSCA3.0 tích hợp camera AI trong quá trình chế tạo thiết bị thu rác kết hợp quan tắc tự động, đồng thời xây dựng kho học liệu STEM về môi trường dành cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, dự án “Cũ đổi xanh” tái chế dầu ăn cũ thành xà phòng để tiếp tục vòng đời mới hữu ích, thay vì thải chúng ra môi trường.

Tại sự kiện, TOP 20 sáng kiến tiềm năng nhất đã có cơ hội được giới thiệu và chia sẻ tới cộng đồng nhằm lan tỏa hơn nữa tinh thần quan tâm tới môi trường và sự tài năng, sáng tạo của các bạn trẻ Việt Nam.

Top 20 sáng kiến xanh của đại sứ Gen G được trưng bày và giới thiệu tới cộng đồng. Nguồn: Panasonic

Top 20 sáng kiến xanh của đại sứ Gen G được trưng bày và giới thiệu tới cộng đồng. Nguồn: Panasonic

Là một thí sinh của “Đại sứ Gen G” và tham gia trọn vẹn các hoạt động của chương trình, tôi cùng với các bạn đã học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi tự hào vì là một phần của Gen G – có thể tự tin thực hiện những ý tưởng vì môi trường với sự đồng hành của của Panasonic, các chuyên gia và của chính những gương mặt Gen G ở khắp mọi miền đất nước; nhờ đó, góp sức mình trong công cuộc ứng phó với biến đội khí hậu và kiến tạo tương lai bền vững,” bạn Huỳnh Ngọc Thái Anh, Nhóm sáng kiến WSCA3.0, một trong Top 8 sáng kiến chia sẻ.

Hành trình cùng nhau kiến tạo những dấu ấn xanh thay thế dấu chân carbon

Bên cạnh chương trình “Đại sứ Gen G”, chiến dịch đã tiếp sức thành công cho sinh viên cả nước bước vào một hành trình sống xanh thiết thực và đáng nhớ. Với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam và các gương mặt Đại sứ Gen G như Helly Tống và Giang Ơi, thông điệp “Sống xanh, giảm nhanh carbon” được nhân rộng một cách mạnh mẽ và biến thành loạt hành động cụ thể.

Chuỗi sự kiện Gen G Unitour tại 06 trường Đại học lớn ở Hà Nội và TP.HCM đã thu hút hơn 1,600 sinh viên, thanh niên; kêu gọi và thu gom hơn 900 kg pin đã qua sử dụng, 626 kg hộp giấy, hộp sữa; hơn 2.500 chai nhựa cùng hơn 1,000 cây xanh được trao đổi. Chuỗi câu đố trực tuyến về “giảm thiểu dấu chân carbon” thu hút gần 250,000 lượt tham gia, với hơn 63,000 lượt trả lời đúng tất cả câu hỏi mỗi tuần. “Thử thách sống Xanh” với trào lưu "Tết xanh" được đón nhận trên các nền tảng mạng xã hội, với hơn 3,100 hành động xanh được chia sẻ, góp phần giảm hơn 147 tấn CO2 phát thải, tương đương với gần 25,000 cây xanh được trồng thêm.

Khu vực workshop sống xanh luôn được các bạn trẻ hưởng ứng tích cực trong chuỗi hoạt động của chiến dịch. Nguồn: Panasonic

Khu vực workshop sống xanh luôn được các bạn trẻ hưởng ứng tích cực trong chuỗi hoạt động của chiến dịch. Nguồn: Panasonic

"Ngày hội sống xanh cùng Gen G" – điểm kết thúc của hành trình năm nay tiếp tục là một không gian chuẩn Gen G với loạt trải nghiệm gần gũi cho các “tín đồ” sống xanh. Các bạn trẻ được khuyến khích mang theo bình nước cá nhân để được tiếp nước trái cây miễn phí xuyên suốt sự kiện. Các trạm sống xanh cũng chào đón hàng trăm lượt tham quan, như trạm “refill” chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, trạm đổi pin lấy cây thu về hơn 300kg pin, trạm thu gom quần áo cũ đổi quần áo mới, trạm tái chế với các workshop tự làm đồ thủ công từ vật dụng tái chế…

Chia sẻ tổng kết toàn bộ hành trình, ông Oka Hiroyuki, Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết hai mùa chiến dịch liên tiếp Pansonic đồng hành cùng giới trẻ đã ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ tới môi trường, và thái độ sẵn sàng hành động để tạo ra tác động tích cực cho bản thân và xã hội. “Chúng tôi tin rằng các bạn trẻ đã được truyền cảm hứng để hiểu thêm về vai trò quan trọng của họ, đồng hành với Chính phủ và doanh nghiệp, để giải quyết các vấn đề môi trường, và kiến tạo xã hội Việt Nam bền vững, khỏe mạnh. Panasonic sẽ luôn đồng hành cùng Thế hệ sống xanh trong hành trình đó.”

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN