Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế

Trường Giang tâm sự anh dành dụm nhiều năm chỉ để có chốn đi về, nghỉ dưỡng thoải mái nhất sau hành trình bận rộn của sự nghiệp.

2017 có phải là năm anh chọn để tăng tốc, đẩy mạnh tên tuổi của mình không?

Từ khi mới chập chững vào nghề cho đến nay, tôi luôn xác định mình phải làm việc vì đam mê chứ không phải vì sự nổi tiếng. Để có được sự yêu mến, tin tưởng của công chúng, tôi không cho phép mình nghỉ ngơi quá nhiều mà đáp lại tình cảm của mọi người bằng những hoạt động cụ thể.

 Năm nay, ngoài tổ chức liveshow miễn phí tại quê nhà vào cuối tháng 3, đi diễn phục vụ khán giả ở trong, ngoài nước và tiếp tục tham gia một số gameshow truyền hình, tôi còn có một số dự định mới mẻ, sẽ sớm bật mí cho khán giả biết trong thời gian tới.

Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế - 1

Thực hiện song song rất nhiều dự án một lúc, anh có sự sáng tạo của bản thân sẽ bị hạn chế?

Tôi không phải là người vội vã, hứng lên thì làm. Mọi kế hoạch, dự án tôi đều suy nghĩ, bàn bạc với ê kíp kĩ lưỡng rồi mới thực hiện và công bố. Mấy năm nay, nhiều người nói Trường Giang làm liveshow nhiều quá. Nhưng mỗi chương trình, tôi lại hướng tới một mục đích khác nhau và luôn chú trọng xây dựng những tiểu phẩm, tiết mục mới lạ.

Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế - 2

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh thấy mình đã có trong tay những thứ gì?

Cái tôi có nhiều nhất đó chính là tình cảm của đồng nghiệp và công chúng. Nhớ lại ngày xưa mình khổ sở đủ đường, tiền ăn tiền học không có, chỉ ước ao một ngày được đứng lên sân khấu để diễn vai phụ chứ chả mơ có ngày được nhớ mặt, nhắc tên.

Bây giờ vượt qua hàng trăm cái khó của cuộc đời rồi, tôi chỉ mong sao mình có thật nhiều sức khỏe để làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa.

Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế - 3

Với lịch làm việc dày đặc, anh lựa chọn cách nào để giải trí cho riêng mình?

Cuộc đời nghệ sĩ là nay đây mai đó, mang lại được càng nhiều niềm vui cho công chúng ở khắp mọi nơi thì càng tốt. Phải đi, phải làm nhiều rồi nên những lúc rảnh rỗi tôi chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Ham muốn lớn nhất của tôi sau những ngày bận rộn đó là một giấc ngủ trọn vẹn tại chính căn nhà của mình chứ không mơ mộng gì to lớn, cao sang.

Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế - 4

Vừa qua có thông tin anh đang sở hữu căn biệt thự hoành tráng tại Phú Quốc?

Sau nhiều năm dành dụm, tôi vừa mua căn biệt thự Sonasea Golden Villas ở Phú Quốc để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả. Cơ ngơi này tôi rất ưng ý bởi có không gian hiện đại, thoáng mát. Chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc có 5 phút nên tôi có thể tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình.

Vì sao anh không chọn nơi ở gần nơi mình thường xuyên làm việc là TP.HCM mà lại là Phú Quốc?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nên thích biển lắm. Chỗ ở của tôi chỉ cách TP.HCM một đường bay ngắn, an ninh tốt và không ồn ào vì thế tôi có thể vừa nghỉ ngơi vừa tụ họp gia đình, bạn bè được.

Thực ra cuộc sống của tôi đơn giản lắm, tôi vẫn thích ăn những món đam bạc, đậm chất thôn quê hay cũng ít khi mua sắm hàng hiệu, trang sức đắt tiền cho bản thân mình. Nhưng ăn uống thì có thể kham khổ tùy sở thích còn nơi ở thì cần phải có chỗ tử tế. Chính căn nhà ấm cúng, tạo cho mình cảm giác bình yên, thoải mái nhất sẽ xóa tan mọi mệt mỏi trong công việc, cuộc sống.

Trường Giang: Ăn có thể kham khổ nhưng ở thì phải tử tế - 5

Có cơ ngơi và sự nghiệp nhiều người phải ao ước, vậy anh đã có dự tính chuyện lập gia đình chưa?

Tôi còn khá nhiều dự định trong tương lai nên trước mắt tôi muốn tập trung hết thời gian cho công việc. Còn chuyện lập gia đình thì không phải muốn làm là làm luôn được. Khi nào đến thời điểm thích hợp, chắc chắn tôi sẽ chia sẻ tin vui này đến với tất cả mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN