7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có

Sẵn sàng một bộ suit trong tủ, bất kể là suit váy hay quần đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối mặt với những sự kiện quan trọng nhất.

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 1

Tuổi 30 là lúc cần học cách mặc đẹp dù với số lượng item hạn chế

Tạm quên những xu hướng thời trang đang quay bạn như chong chóng đi. Nếu bạn đã hoặc sắp bước sang tuổi 30, bên cạnh việc đắm đuối với các kiểu mốt, bạn cũng cần thứ gì đó an toàn hơn, trưởng thành hơn đồng thời cũng phải bảo tồn sự thanh lịch và ít lỗi mốt nhất có thể. 

Nếu bạn còn đang tìm kiếm những thứ tương tự, 7 gợi ý dưới đây là "vũ khí" tối mật có thể giúp ích được cho bạn:

1. Sơ mi trắng

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 2

Sơ mi trắng không bao giờ sai, dù là với một cô gái hay một chàng trai cũng vậy! Người mặc sơ mi trắng ở độ tuổi nào vẫn toát lên vẻ nền nã, trẻ trung, đặc biệt ở tuổi 30, tuổi mà người ta cần những món khiến mình trở nên thanh lịch nhưng không được quá già dặn. Màu trắng cũng hợp với mọi tông màu da, cách trang điểm, lại dễ dàng nổi bật trong mọi cách phối đồ, xứng đáng là món đồ mà các quý cô tuổi “băm” nên đầu tư dài lâu. 

2. Váy đen

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 3

Thật thiếu sót nếu bỏ qua chiếc váy “huyền thoại” đối với mọi phụ nữ. Váy đen là chiếc váy có thể theo bạn đến mọi nơi, từ đường phố đến công sở, từ lễ cưới cho tới đám tang… Nếu ai đó còn hoài nghi về quyền lực của những chiếc váy màu đen, hãy cứ khoác lên người một đôi lần để cảm nhận. Màu đen tuyệt đối trang trọng và hợp với tuổi 30, như màu trắng vậy!

3. Quần may đo hợp xu hướng

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 4

Quý cô tuổi 30 sẽ mặc những chiếc quần may đo nhiều hơn so với quần jeans, vậy nên việc đầu tư cho một chiếc quần vừa vặn, hợp xu hướng tại một tiệm may tầm cỡ không hề thừa thãi. Mặc nó với những chiếc sơ mi duyên dáng cùng một đôi giày cao gót thật uyển chuyển, bạn sẽ chinh phục được cả thế giới!

4. Suit váy hoặc quần

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 5

Sẵn sàng một bộ suit trong tủ, bất kể là suit váy hay quần đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối mặt với những sự kiện quan trọng nhất – điều mà quý cô 30 sẽ thường xuyên trải nghiệm. Và để tiết kiệm tối đa thời gian, đồng thời hạn chế sai lầm trong những giờ phút như vậy, một bộ suit gọn gàng là sự lựa chọn an toàn, hợp lý hơn cả.

5. Giày cao gót màu nude và đen

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 6

Ở tuổi 30, có lẽ những đôi giày thể thao hay giày ballet vẫn còn có sức hút với bạn, nhưng giày cao gót mới là thứ sẽ theo chân bạn đến nhiều không gian hơn cả. Dù không rủng rỉnh ví tiền, hãy đảm bảo có ít nhất trong tủ hai đôi giày cao màu đen và nude, luôn sạch sẽ, luôn sáng bóng chỉ đợi chủ nhân xỏ chân vào.

6. Áo khoác trench coat

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 7

Chiếc áo khoác màu khaki đặc trưng sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng. Năm nào cũng vậy, trời trở lạnh một chút là phái đẹp dù mê mải với muôn vàn kiểu mốt cũng không quên dành một suất cho áo trench coat kinh điển, dù là khoác ngoài nhẹ nhàng với váy hay cài cúc, thắt đai kín mít thật sang chảnh.

7. Áo thun, áo len dáng cơ bản

7 món đồ bí ẩn quý cô 30 buộc phải có - 8

Sơ mi trắng để mặc đi làm còn áo thun và áo len để mặc tới mọi sự kiện còn lại. Khéo léo một chút, áo thun và áo len dáng cơ bản cũng có thể theo bạn đến văn phòng mà không gây cản trở tới công việc. Hãy học cách mix áo thun và áo len với những item có sẵn, đảm bảo bạn sẽ như người có cả trăm set đồ dù với số lượng thực tế cực có hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN