Những điều ít biết về "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor

Sự kiện: Cô dâu 8 tuổi

Avika Gor trở thành đề tài bàn tán ở Ấn Độ với những lời châm chọc ác ý.

Mới đây, nữ diễn viên Ấn Độ Avika Gor – nhân vật Anandi lúc nhỏ trong phim Cô dâu 8 tuổi - đã có chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai.

Lần này, cô tới với tư cách hoàn toàn mới, là người đảm nhận vai nữ chính trong phim Cuộc chiến những nàng dâu.

Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ thời còn làm sao nhí của Cô dâu 8 tuổi nhưng ít ai biết, đằng sau tài năng của ngôi sao 19 tuổi này là những khó khăn và cản trở vì áp lực từ xã hội.

Những điều ít biết về "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor - 1

Avika Gor vừa kết thúc chuyến thăm lần hai tới Việt Nam.

Avika Gor sinh ra trong một gia đình trung lưu. Mẹ cô là bác sỹ, ba là chuyên viên cố vấn kinh doanh. Từ nhỏ cô đã đam mê nghệ thuật, nhất là nhảy múa. Cơ duyên đưa "cô dâu 8 tuổi” nhí đến với màn ảnh rất tình cờ.

Một lần Avika biểu diễn cùng các bạn ở trung tâm thương mại, cô đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất tại kênh truyền hình Color TV nổi tiếng nhất Ấn Độ. Họ phát hiện thấy tiềm năng ẩn giấu của cô gái bé nhỏ này và mời cô đóng phim.

Những điều ít biết về "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor - 2

Avika Gor trong vai Anandi lúc 11 tuổi.

Vai diễn Anandi lúc nhỏ trong Cô dâu 8 tuổi là một bước tiến lớn trong sự nghiệp đóng phim của Avika Gor. Cô tham gia bộ phim trong khoảng 2 năm từ năm 2008 đến 2010 lúc khoảng 11 tuổi. Bé gái có gương mặt thánh thiện và đôi mắt thông minh ấy nhanh chóng chinh phục khán giả.

Nhân vật Anandi phải chịu nhiều thiệt thòi vì hủ tục tảo hôn và trọng nam khinh nữ. Vượt qua những gian khổ từ ngày đi lấy chồng lúc 8 tuổi, Anandi đã được gia đình nhà chồng yêu thương đùm bọc.

Những điều ít biết về "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor - 3

Avika đóng vai Roli mạnh mẽ trong Cuộc chiến những nàng dâu khi mới 15 tuổi.

Thành công từ Cô dâu 8 tuổi trở thành bàn đạp giúp Avika Gor thăng tiến sự nghiệp. Năm 2012, ngôi sao 15 tuổi được mời đóng vai Roli trong phim Cuộc chiến những nàng dâu. Ngay lúc nhận kịch bản, Avika cảm thấy cô có nhiều nét giống nhân vật cô chị Simar – chị gái Roli. Trong phim Simar cũng được một nhà sản xuất phát hiện tài năng nghệ thuật trong lúc cô thi nhảy trên truyền hình.

Chính vì nét tương đồng với cuộc đời mình nên Avika rất xúc động và đồng ý tham gia đóng Cuộc chiến những nàng dâu. Cô cũng tâm sự, bản thân dành nhiều tình cảm nhất cho bộ phim này, hơn bất kỳ tác phẩm nào khác.

Đó cũng là lý do Avika gắn bó với vai Roli gần 4 năm. Vai diễn trở thành biểu tượng sống với phụ nữ Ấn Độ vì tính cách mạnh mẽ dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải của một cô gái bé nhỏ.

Những điều ít biết về "Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor - 4

Vai Roli được khán giả yêu thích vì tích cách mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ lẽ phải.

Dẫu vậy, ít ai biết nhân vật Roli cũng chính là nguyên nhân khiến Avika đối mặt với nhiều áp lực. Ấn Độ là một quốc gia đa tôn giáo và người phụ nữ luôn phải đặt trong các hình tượng mẫu mực. Việc một cô gái nhỏ tuổi như Avika Gor sớm thành công và thường xuyên đi tới các sự kiện giao lưu người hâm mộ là điều không vừa mắt với nhiều bậc phụ huynh lớn tuổi. Cô trở thành đề tài bàn tán của xã hội với những lời châm chọc ác ý.

Avika từng tâm sự, có một số bài báo đưa tin cha mẹ cô phản đối việc con gái theo sự nghiệp diễn xuất nhưng sự thực không hẳn thế. Có đôi lúc gia đình không thoải mái vì hoài bão đóng phim của con nhưng họ luôn ủng hộ cô. Avika cũng là con gái duy nhất trong gia đình nên cô được cha mẹ tạo điều kiện để theo đuổi ước mơ diễn viên.

Từ một diễn viên nhí, Avika trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí Bollywood. Hơn thế, cô còn chinh phục thử thách bằng việc lấn sân sang vai trò một nhà biên kịch. Cô tham gia các khóa học biên kịch để cho ra mắt những bộ phim ngắn. Cô chủ động mang những tác phẩm của mình tới các LPH quốc tế. Avika không giấu diếm tham vọng trong tương lai, phim do mình chấp bút sẽ được vinh danh trên trường quốc tế.

Nói về tính cách, nàng Roli của Cuộc chiến những nàng dâu thú thật ngoài đời cô cũng mạnh mẽ hệt như nhân vật. Cô chia sẻ quan điểm: "Cuộc sống cần phải có sự cân bằng. Suy cho cùng mọi vấn đề đều nằm ở quyết định của chính bản thân mình. Để làm tốt công việc thì bạn phải nghỉ ngơi hợp lý để dành thời gian tu dưỡng và rèn luyện bản thân".

Đó là lý do người ta luôn thấy một cô gái sẵn sàng thử sức mình trong nhiều lĩnh vực từ diễn viên đến biên kịch. Trong cuộc sống, Avika tiết lộ cô ăn chay từ nhỏ và giữ thói quen này một cách nghiêm túc, không phải vì lý do tôn giáo mà vì cô yêu động vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên ([Tên nguồn])
Cô dâu 8 tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN