Mỹ nhân Chạng vạng bị tố đổi tình lấy danh

Nữ diễn viên Kristen Stewart đã có ý định khởi kiện những chỉ trích trong cuốn tự truyện của bà hoàng điện ảnh Joan Rivers, cho rằng cô ngủ với người nổi tiếng để thành danh ở Hollywood.

Truyền thông Anh, Mỹ đưa tin, ngôi sao của loạt phim Twilight mới đây có ý định khởi tố Joan Rivers vì những lời tố cáo trực diện cô. Lý do xuất phát từ việc cuốn tự truyện của nữ diễn viên 81 tuổi mang tên Diary of a Mad Diva, xuất bản năm 2014 có những nội dung ám chỉ nhiều diễn viên ở Hollywood" chỉ biết làm mỗi một việc đơn thuần".

Joan Rivers nhắc đến tên của Stewart như một  minh chứng cho rằng, sao Twilight có được vị trí như ngày hôm nay ở Hollywood là nhờ qua đêm với những người nổi tiếng trong showh, một cách đổi tình lấy danh tiếng khá phổ biến ở kinh đô điện ảnh lừng danh thế giới.

Mỹ nhân Chạng vạng bị tố đổi tình lấy danh - 1

Cuốn hồi ký của Joan Rivers (phải) không ngần ngại chế nạo Kristen Stewart với vụ ngoại tình cùng đạo diễn Sanders.

Những lời lẽ trong cuốn sách của Joan Rivers khiến nhiều người giật mình và cho rằng đó chỉ là bịa đặt và vô căn cứ. Thế nhưng, khi xâu chuỗi những sự kiện ngoài đời của Kristen Stewart có thể nhận thấy một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Gần đây nhất là loạt ảnh tình cảm giữa Kristen Stewart với đạo diễn đã có vợ là Rupert Sanders trong thời gian cả hai cùng hợp tác Bạch Tuyết và thợ săn hồi tháng 7/2102. Scandal ầm ĩ khiến chuyện tình của Stewart và nam tài tử Robert Pattison có nguy cơ tan vỡ.

Trước những thông tin từ cuốn sách của Joan Rivers đưa ra, người quản lý của Kristen Stewart đã cho biết, nếu Joan Rivers không cắt phần nói xấu Stewart trong cuốn sách của bà, phía nữ diễn viên On The Road sẽ chính thức khởi kiện.

Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội tỏ ra bình thản và vẫn lên tiếng nhạo báng các sao khác. Trong một đoạn clip mới đây, Joan Rivers cho biết: " Nếu cô ấy (Stewart) muốn khởi kiện, hành động đó chỉ chứng minh một điều là cô ta chưa hề đọc cuốn sách của tôi".

Mỹ nhân Chạng vạng bị tố đổi tình lấy danh - 2

Vụ scandal ầm ĩ của Kristen Stewart và đạo diễn Rupert Sanders.

Được biết, cuốn sách của Joan Rivers là một tác phẩm hài hước bởi Joan là một nữ diễn viên luôn biết gây cười và khá hóm hỉnh: "Tôi đã đóng phim hơn 50 năm rồi, nếu mọi người quá coi trọng tình tiết trong cuốn sách đó thì chỉ chứng minh là bạn quá ngu ngốc", nữ diễn viên sinh năm 1933 cho biết.

Joan River được biết đến với vai trò là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình và người sáng tác có tiếng tăm ở Hollywood. Ngoài ra, bà còn là người thường xuyên đưa ra những lời bình luận đùa cợt các sao nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Mỹ với những lời lẽ có phần nhạy cảm và nhiều khi gây mếch lòng.

Năm 2013, Joan đã đưa ra nhận xét đùa cợt về cân nặng của "họa my nước Anh" Adele nhân nói về sự kiện nữ ca sĩ Skyfall đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2012.

Trên Twitter cá nhân, Joan Rivers viết: "Chúc mừng Adele nhân  ngày sinh bé trai và tăng thêm 30 cân 2 lạng". Chưa dừng ở đó, tại lễ trao giải Academy Awards 2012, Adele chiến thắng với ca khúc Skyfall và tiếp tục bị Joan Rivers châm biếm về cân nặng. Tuy nhiên sau đó nữ diễn viên đã từ chối lên tiếng xin lỗi Adele.

Mỹ nhân Chạng vạng bị tố đổi tình lấy danh - 3

Joan Rivers không ngần ngại trêu trọc những ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood.

Ngoài Kristen Stewart và Adele, "cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan cũng từng là nạn nhân của Joan Rivers khi bị bà "ném đá" về vụ cô từng thừa nhận sảy thai trước đó. Không chỉ vậy, ngôi sao quá cố Whitney Houston, Rihanna, Heidi Klum, thậm chí cả nạn diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức hay ngay cả chồng cũ của Joan Rivers đều từng bị bà chế giễu, đùa cợt.

Cuốn truyện hài Diary of a Mad Diva không phải tác phẩm duy nhất của Joan Rivers. Bà từng xuất bản nhiều tác phẩm khác với nhiều thể loại, tự truyện, khoa học viễn tưởng, hồi ký...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nam ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN