Thêm hy vọng cho người trồng lúa

Việt Nam vừa trúng thầu cung ứng 500.000 tấn gạo cho Philippines. Thêm vào đó, giá lúa trong nước cũng đang tăng cao, mang nhiều hy vọng cho người trồng lúa có được một vụ mùa thắng lợi sắp tới...

Hợp đồng có giá tốt

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 26/11 vừa qua, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan (Campuchia bỏ cuộc vào phút cuối) để trúng gói thầu cung ứng 500.000 tấn gạo 25% tấm cho Philippines. Thời gian giao hàng từ tháng 12/2013 đến hết tháng 3/2014. Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong chỉ cho biết hợp đồng ký được mức giá rất tốt nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu.

Tuy nhiên trước đó, đại diện của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) cho biết Việt Nam thông qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã đưa ra mức giá thầu là 462,25 USD/tấn, còn giá Thái Lan đưa ra là 475 USD/tấn. NFA ước tính cần khoảng 200.000 tấn gạo để cứu trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan trong vòng 100 ngày tới. 300.000 tấn còn lại sẽ được đưa vào kho dự trữ của NFA.

Thêm hy vọng cho người trồng lúa - 1

Nông dân hy vọng việc trúng thầu hợp đồng gạo với Philippines sẽ giúp giữ giá lúa tăng cao trong vụ đông xuân tới

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm nay Việt Nam đã xuất sang Philippines gần 365.000 tấn gạo, với giá trị hơn 160 triệu USD. Ước tính trong cả năm nay, sản lượng gạo Việt Nam xuất sang Philippines sẽ chỉ bằng 50% năm ngoái (năm 2012 Philippines nhập hơn 1,1 triệu tấn gạo của Việt Nam). Lượng gạo xuất khẩu qua Malaysia và Indonesia trong năm nay cũng giảm mạnh, trong khi đây lại là 3 thị trường chính của Việt Nam. Việc thiếu các hợp đồng tập trung đã làm tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong năm nay.

“Giá gạo 25% tấm xuất khẩu hiện nay chưa có hợp đồng thương mại nào ký qua 360 USD/tấn, nên nếu chúng ta thực sự ký được giá này với Phillipines thì đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, giúp vực dậy mặt bằng giá cả xuất khẩu trong năm tới, chứ năm nay giá thấp, chúng tôi lỗ quá” - ông Lâm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Thịnh Phát (Bến Tre) chia sẻ.

Giá tăng cao, nông dân vui mừng

Theo VFA, ước tính 11 tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, trị giá FOB (giao tại mạn tàu) là khoảng 2,6 tỷ USD. Ông Trương Thanh Phong cho biết, năm 2013 có khả năng chỉ xuất khẩu 6,6 - 6,7 triệu tấn gạo, thấp hơn năm 2012 khoảng 1 triệu tấn.

Bà Trần Thị Bông - thương lái thu mua lúa gạo ở Thoại Sơn, An Giang, cho biết giá lúa gạo trong nước mấy ngày nay cứ tăng vùn vụt. Từ 4.600 đồng/kg lúa tươi IR 50404 của 2 tuần trước, đến nay đã tăng lên 5.200 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu theo đó cũng tăng theo, lên mức 7.700 đồng/kg gạo lứt lột vỏ IR 50404, tăng 500 - 600 đồng/kg so với 2 tuần trước.

“Giá gạo tăng cao một phần do trong dân đã hết lúa do đã thu hoạch xong lúa vụ 3, bà con đang chuẩn bị cấy lúa vụ đông xuân. Với tín hiệu vui từ việc trúng thầu hợp đồng cung ứng nửa triệu tấn gạo cho Philippines này, tôi tin rằng giá lúa sẽ còn tăng nữa” - bà Bông cho biết.

Lão nông Sáu Trơn ở Hòn Đất, Kiên Giang vui vẻ cho biết, ông vừa bán hơn 10 tấn lúa IR 50404 với giá 5.000 đồng/kg sau thời gian 2 tháng trữ lại trong nhà. Với mức giá này, ông có lời khoảng 1.000 đồng/kg.

“Tôi vừa xuống giống vụ đông xuân với hơn 10ha. Với mức giá đang tăng cao như hiện nay làm nông dân chúng tôi thật sự hồ hởi và tràn trề hy vọng cho một vụ đông xuân giữ được giá bán cao như hiện nay. Vì xét theo thời hạn giao hàng với Philippines là đến hết quý I/2014 thì lúc đó lúa đông xuân cũng đang thu hoạch” - ông Sáu Trơn hy vọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Minh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN