Hòn đá xấu xí, khúc gỗ mục nát bất ngờ có giá hàng chục tỷ đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Các chuyên gia thẩm định gỗ cho biết, khúc gỗ này có nguồn gốc từ Ya’an ở tỉnh Tứ Xuyên, được ngâm trong nước khoảng 400 năm. Có khả năng khúc gỗ đã bị đánh rơi trong quá trình vận chuyển từ Tứ Xuyên sang Bắc Kinh để phục vụ cho việc xây dựng cung điện triều Minh.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN