Nhức nhối nạn quấy rối tình dục trong làng chân dài

Người mẫu có tên Jamie Perk từng lên tiếng việcTerry Richardson ép cô phải làm “chuyện ấy” bằng tay trước mặt nhân viên của ông ta trong buổi chụp hình cho dự án Suicidegirls vào năm 2006. Nỗi lo bị hỏng hợp đồng và sợ cô bạn thân bị Terry cho thôi việc, Jamie Perk đã đáp ứng yêu cầu bệnh hoạn của Terry. Điều này giúp cho những bức ảnh hôm đó được xuất hiện trên tạp chí Purple. Phía Terry Richardson bào chữa, cho rằng các người mẫu muốn ngủ với mình để đổi lấy danh vọng, vì thế đây là quan hệ nam nữ bình thường, không phải cưỡng hiếp.

Theo Tâm An ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

NÓNG cùng thời trang mỗi ngày!

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN