Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt

Những bộ áo liền quần đã thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta như thế nào? Hãy cùng khám phá!

Những bộ áo liền quần với phần thân dưới cực ngắn được coi là kiểu mốt gợi cảm nhất nhì trong lịch sử thời trang.

Năm 2013 vừa qua cũng được ghi nhận là một năm tràn ngập hình ảnh của thứ trang phục gây đỏ mặt này. Nếu trên thế giới, hàng loại nữ thần thi ca của làng nhạc quốc tế như Madonna, Jennifer Lopez, Cher... cho tới những ca sĩ nổi tiếng nhất trong cộng đồng giới trẻ Miley Cyrus, Rihanna hay Katy Perry đều tích cực lăng xê cho những bộ áo liền quần có “chiều dài chẳng tày gang”.

Thậm chí cả ở Việt Nam, bộ áo liền quần sexy cũng gây được ấn tượng nhất định trong lòng công chúng khi nó chính là thứ “tang vật” và cũng là nguyên nhân khiến kiều nữ Angela Phương Trinh bị vướng vào lệnh phạt cấm diễn trên toàn quốc.

Để kết lại một năm bùng nổ của những chiếc áo liền quần ồn ào, chúng ta hãy cùng nhìn qua những dấu ấn lịch sử đầy táo bạo của nó trong làng thời trang thế giới!

1927:

Chiếc áo liền quần được ra đời đầu tiên vào năm 1886. Ban đầu nó chỉ được sử dụng để làm đồ tập thể thao vì tính chất gọn gàng, ôm sát cơ thể của thứ trang phục này

Sau đó, tới năm 1920 thì người ta ưa chuộng nó để làm đồ đi biển. Tiền thân của bộ áo liền quần ngắn ngày nay cũng có thể coi là những bộ áo tắm một mảnh và đồ tập aerobic.

Sau đó, nó được các vũ nữ trong quán rượu hoặc những sân khấu giải trí sử dụng để mặc biểu diễn. Bộ áo liền quần của vũ nữ dược đính hạt lấp lánh, lông  và nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ khác. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 1

Một vũ nữ mặc bodysuit

1942:

Bắt đầu từ những năm 40, 50 thế kỷ trước, kiểu áo liền quần giống đồ bơi rất được ưa chuộng trong giới vũ nữ, đặc biệt là các vũ nữ thoát y. Tất nhiên vào thời điểm này thì cũng chẳng có ai trưng diện trang phục để bước ra phố. 

Ngoài ra nó còn được các vũ công múa bale sử dụng để mặc kèm cùng chân váy diềm xếp. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 2

Vũ công bale cũng từng sử dụng áo liền quần kêt hợp cùng váy xòe

1960:

Câu lạc bộ Playboy đầu tiên được khai trương tại Chicago. Sự ra đời và phát triển của cụm từ yêu thích của quý ông “Playboy” đã khuyếch  trương hình ảnh của các nàng thỏ nóng bỏng trang điểm đậm, mặc áo liền quần ngắn cũn đeo tai, đi tất lướt, giày cao gót và có túm đuôi đắng sau.

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 3

Những nàng thỏ Playboy

1976:

Tới thời điểm những năm 70, người ta cũng không mấy mặn mà với việc đem những bộ áo liền quần bó sát ra khỏi biên giới phòng tập. Tất nhiên là ngoại trừ các cô vũ nữ thoát y hay nàng thỏ Playboy. 

Trong ảnh là Nadia Comaneci với bộ đồ biểu trưng cho vẻ đẹp thể thao của chị em phụ nữ nhiều năm về trước. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 4

Nữ vận động viên Nadia Comaneci 

1982:

Bộ đồ áo liền quần đã biến huyền thoại Jane Fonda trở thành “quả bom sex” trong mắt người hâm mộ khi cô mặc nó biểu diễn một bài thể dục nhịp điệu theo nhạc trong một video clip. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 5

Jane Fonda

1990:

Jessie Spano đem thời trang gợi cảm lên một thước phim ca nhạc có tên “Go for It”. Những bộ quần áo tưởng chừng như chỉ dành cho việc đi tập hay đi bơi hoặc thường gắn với những hình ảnh không đứng đắn nay đã tiến tới gần hơn đối với công chúng.

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 6

Jessie Spano xinh đẹp trong một thước phim ca nhạc

Năm 1997:

Hãng thời trang bình dân của Mỹ có tên American Apparel đã lần đầu tiên cho ra mắt bộ áo liền quần đầu tiên nằm trong danh mục trang phục thông thường. Người ta có thể mặc nó với quần, váy…

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 7

Một mẫu bodysuit của American Apparel

2002:

 Năm 2002, kiểu bodysuit này trở nên cực kỳ nổi tiếng khi “gái ngoan” làng nhạc pop thế giới Christina Aguilera bắt đầu giai đoạn phát triển hình ảnh gái hư, và cô gây ồn ào với dư luận khi mặc áo liền quần với quần bò có khoảng  khoét xẻ rộng hoác kinh hoàng.

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 8

Hình ảnh gây choáng của X-tina

2005: 

Năm 2005, Madonna ghi dấu ấn cổ điển trong video ca nhạc “Hung Up” đình đám đánh dấu sự tỏa sáng trở lại của cô trong làng nhạc toàn cầu. Trong “Hung Up” Madonna khoe cơ thể dẻo dai và sung mãn trong bộ áo liền quần ngắn màu hồng có thắt đai. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 9

2008:

Áo liền quần vẫn chứng tỏ mình có sức hút đặc biệt với giới nghệ sĩ khi nàng ong chúa bốc lửa Beyonce mặc nó trong video “Single Ladies”. Đây cũng là một trong những dấu ấn hình ảnh nổi bật nhất của Beyonce từ trước tính tới nay. 

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 10

Beyonce trong "Single Ladies"

2009:

Năm 2009: Lady Gaga có lẽ là người nổi tiếng đầu tiên dám mặc áo liền quần có khoảng khoét hở hoang hoác ra phố

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 11

Lady Gaga mặc đồ bơi diễu phố

2013: 

Mặc dù Katy Perry lộng lẫy với hình ảnh nàng bươm bướm trong suốt, Jennifer Lopez bị chỉ trích vì mặc bộ bodysuit quá hở hang trong chương trinh Britain Got Talent…. Đều là những dấu ấn từ đẹp tới khó coi của áo liền quần. Song sự kiện đẩy kiểu mốt này lên cao trào phải kể tới màn biểu diễn gấy choáng toàn tập cho khán già của ngôi sao tuổi teen một thời Miley Cyrus trên sân khấu trao giải thưởng VMAs. Mặc dù sau đó bị biết bao phụ huynh và báo chí la ó phản đối song Miley Cyrus vẫn chứng tỏ độ “trưởng thành” của mình bằng cách tiếp tục trưng dụng kiểu mốt này trên mọi mặt trận.

Tại Việt Nam, cũng lại một ngôi sao nhí một thời, Angela Phương Trinh cũng nhận phải nhiều lời chỉ trích vì khoe thân và uốn éo, nhảy nhót phản cảm trong vũ trường. Điều trùng hợp với Miley là cô nàng cũng mặc một bộ áo liền quần ngắn ngủi, đầy tính thách thức và dễ gây tranh cãi!

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 12

Hình ảnh phản cảm của Miley trên VMAs

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 13

Sau đó cô nàng còn táo bạo hơn

Hành trình xâm lăng của bộ đồ gây đau mắt - 14

Angela Phương Trinh cũng không tỏ ra kém "chịu chơi" so với sao quốc tế

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những thiết kế thời trang ĐỘC nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN