Sau thảm họa Sêrêpôk: Con trẻ về đâu?

Sau thảm họa Sêrêpôk: Con trẻ về đâu?

Trình đứng bên cạnh bàn thờ bố mẹ lạy trả khách đến viếng. Gương mặt em rầu rầu. Cả hai trụ cột trong gia đình đột ngột ra đi. Gánh nặng bản thân và tương lai của đứa em gái bây giờ sao đây?
Tai nạn ở Sêrêpôk: Tìm nguyên nhân từ mặt cầu

Tai nạn ở Sêrêpôk: Tìm nguyên nhân từ mặt cầu

Chiều 21/5, ông Đỗ Bình Chính, Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải Đắk Lắk, cho biết sẽ tiến hành giám định để tìm nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Sêrêpốk vào ngày 17/5 làm 34 người chết và 21 người bị thương.
2 tháng, sông Sêrêpôk "nuốt" 40 người

2 tháng, sông Sêrêpôk "nuốt" 40 người

Trong vòng 2 tháng, hai vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên sông Sêrêpôk thuộc địa phận chảy qua Đắk Lắk và Đắk Nông làm không khí đau thương bao trùm khắp phố cao nguyên.
Tai nạn ở Sêrêpôk: Nỗi đau khôn nguôi

Tai nạn ở Sêrêpôk: Nỗi đau khôn nguôi

Hai ngày sau vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Sêrêpốk (Đắk Lắk) làm 34 người tử vong và 18 người bị thương, không khí tang thương bao trùm lên những mái nhà của các nạn nhân.
Thảm họa Sêrêpốk: Xe khách đột ngột tăng tốc

Thảm họa Sêrêpốk: Xe khách đột ngột tăng tốc

Ngày 19-5, trao đổi nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại cầu 14 qua sông Sêrêpốk, đại tá Đoàn Quốc Thư - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cho biết đến nay quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục từ các nhân chứng và dấu vết có tại hiện trường nên chưa thể kết luận nguyên nhân.
Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...

Bé gái 5 tuổi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt thơ ngây của bé, một chút gì vừa lo âu vừa hoảng sợ . Một chân bé quấn băng trắng toát, chân còn lại nhiều vết trầy xướt đã khô. Bé chợt trở mình khóc thét lên: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi..."
Khóc cho những người chưa bao giờ gặp

Khóc cho những người chưa bao giờ gặp

Tôi vừa đọc vừa khóc như chính tôi đã mất đi những người thân thiết nhất trong gia đình, mặc dù giữa tôi và hàng chục nạn nhân xấu số trên chiếc xe khách định mệnh kia không phải là người thân, không họ hàng, cũng không một lần gặp gỡ.
Tai nạn ở Sêrêpôk: Rất khó khởi tố vụ án

Tai nạn ở Sêrêpôk: Rất khó khởi tố vụ án

Chiều 18/5, tại cuộc họp do UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức để giải quyết vụ TNGT làm 34 người chết và 21 người khác bị thương trên địa bàn, đại tá Nguyễn Văn Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho biết: “Cả hai tài xế đều bị tử nạn nên rất khó khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Còn doanh nghiệp vận tải thì chỉ có trách nhiệm hành chính”.
Lời kể nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng

Lời kể nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng

Chiều tối 18/5, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đông nghẹt người thân của các nạn nhân vụ xe khách lao xuống sông Serepok (trên Quốc lộ 14 - ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) làm 35 người thiệt mạng.
Xe khách gặp nạn bị nổ bình thắng hơi

Xe khách gặp nạn bị nổ bình thắng hơi

Trước khi gặp nạn, xe khách 54 chỗ BKS 47V-2371 của HTX Quyết Thắng đã bị nổ bình thắng hơi và phải dừng lại sửa chữa hơn 1 giờ. Trong số 37 nạn nhân thiệt mạng có không ít trường hợp một gia đình có 2 nạn nhân.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN