World Cup 2018: Thất vọng tiền đạo cắm

Thứ Bảy, ngày 14/07/2018 00:15 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đa phần những tiền đạo cắm được kỳ vọng đều không để lại dấu ấn về mặt chuyên môn tại World Cup 2018, dù vẫn xuất hiện trên bảng tỉ số các trận đấu.

Sự kiện: World Cup 2026

“Kẻ đi săn” trở thành “con mồi”

World Cup 2018 đã và đang chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều thủ môn, tiền vệ xuất sắc nhưng các tiền đạo cắm thì không. Hầu hết những cái tên được kỳ vọng như: Radamel Falcao (Colombia), Gabriel Jesus (Brasil), Sergio Aguero (Argentina), Robert Lewandowski (Ba Lan), Mario Mandzukic (Croatia), Romelu Lukaku (Bỉ), Timo Werner (Đức), Diego Costa (Tây Ban Nha), Olivier Giroud (Pháp) và thậm chí là Harry Kane (Anh) đều không để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn.

World Cup 2018: Thất vọng tiền đạo cắm - 1

Tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia)

Nhận định này nghe qua có vẻ chưa hoàn toàn chính xác bởi nhìn vào những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, một số cái tên vừa kể đã góp mặt. Đặc biệt, Harry Kane còn đang dẫn đầu với 6 pha lập công. Tuy nhiên, để nói Kane đang chơi bùng nổ thì hơi khiên cưỡng. Tiền đạo thuộc biên chế Tottemham có 6 bàn nhưng trong đó 5 bàn được ghi vào lưới Panama và Tunisia, hai đối thủ thuộc top yếu nhất giải. Tương tự, Lukaku đang sở hữu 4 pha lập công và đều vào lưới Panama, Tunisia. Diego Costa ghi ba bàn nhưng ngoài trận ra quân gặp Bồ Đào Nha chơi hay, 3 trận còn lại cựu tiền đạo Chelsea gần như mất hút trên sân.

Trong khi đó, Sergio Aguero có 2 bàn; Radamel Falcao, Mandzukic có 1 bàn; Robert Lewandowski, Gabriel Jesus, Olivier Giroud, Timo Werner đều trắng tay. Bên cạnh con số, đóng góp của các trung phong nêu trên vào lối chơi toàn đội là tương đối mờ nhạt. Dẫn chứng cụ thể nhất hãy nhìn vào trận bán kết World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ. Giroud (Pháp) và Lukaku (Bỉ) đều được đồng đội trao nhiều cơ hội nhưng sự vụng về, thiếu cảm giác của cả hai khiến nỗ lực từ hệ thống bên dưới trở nên vô nghĩa. Rất may, nhờ sự tỏa sáng của một hậu vệ là Samuel Umtiti, trận đấu đã được định đoạt trong vòng 90 phút.

Lại nói đến việc các hậu vệ ghi bàn, trận đấu ở vòng tứ kết, Raphael Varane đóng góp 1 bàn giúp tuyển Pháp hạ Uruguay. Cặp tứ kết giữa Croatia và Nga cũng có hai bàn được ghi nhờ công hậu vệ Vida (Croatia) và Fernandez (Nga). Tuyển Anh vượt qua Thụy Điển nhờ bàn thắng then chốt khai thông bế tắc của hậu vệ Harry Maguire. Như vậy có thể thấy, các đội bóng giờ không quá đặt nặng nhiệm vụ ghi bàn lên vai tiền đạo cắm.

“Thực tế, xu hướng trung phong trở thành chim mồi thu hút hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống đang ngày càng phổ biến trong bóng đá hiện đại. Xu hướng này bắt nguồn từ việc các đội bóng thi đấu chặt chẽ hơn, nếu không có phương án dự phòng, chỉ trông chờ vào tiền đạo cắm thì rất khó tìm kiếm bàn thắng, nhất là trong thế trận bế tắc”, cựu danh thủ người Anh Jamie Carragher phân tích.

Khi tiền đạo cũng phải là hậu vệ

Cũng theo Jamie Carragher, ngoài việc không được “khoán” bàn thắng, các tiền đạo bóng đá hiện đại còn phải biết phòng ngự. “Nếu bạn nghĩ tiền đạo chỉ cần đứng sát cầu môn đối phương, chờ bóng ghi bàn thì bạn đã sai. Tiền đạo giờ đây phải phòng ngự ngay khi mất bóng, trở thành chốt chặn đầu tiên ngăn cản đối phương. Thậm chí, tiền đạo còn phải lùi sâu tham gia hỗ trợ bảo vệ khung thành. Chúng ta có thể thấy Olivier Giroud xuất hiện liên tục trước cầu môn tuyển Pháp trong trận gặp bỉ. Khi phải đảm nhận thêm nhiệm vụ, các tiền đạo dĩ nhiên không thể tập trung cho công việc chính là ghi bàn”.

Trong khi đó, chuyên gia Tony Gale của tờ Sky Sports nhìn nhận, không chỉ riêng World Cup 2018, các giải đấu cấp đội tuyển hay cấp CLB khác đều vắng bóng trung phong cắm điển hình kiểu Filippo Inzaghi (Italia) hay Ruud van Nistelrooy (Hà Lan), những người sẵn sàng chầu trực tại vòng cấm đối phương và tung đòn kết liễu. “Harry Kane, Sergio Aguero, Falcao, Jesus... đều có xu hướng chạy chỗ, làm bóng, phối hợp với các đồng đội chứ không “lười nhác” như kiểu Inzaghi hay Nistelrooy. Điều này xuất phát từ chính quá trình đào tạo của các đội bóng.

Họ không muốn tạo ra những chân sút “ăn sẵn”, mà họ muốn tạo ra một mắt xích khớp với toàn đội. Lewandowski là trung phong hiếm hoi còn giữ được nét điển hình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tiền đạo này không thể phát huy tố chất tốt nhất khi Ba Lan không có chân chuyền đẳng cấp”.

Thống kê

Cả 5 tiền đạo có số lượng cú sút trung bình mỗi trận cao nhất đều đã phải về nước. Đó là Ronaldo (Bồ Đào Nha); Neymar, Coutinho (Brazil); Toni Kroos (Đức); Mitrovic (Serbia).

Đức là đội dứt điểm nhiều nhất World Cup 2018 với 24 lần bắn phá khung thành đối phương mỗi trận.

Trong số 5 cầu thủ kiến tạo thành bàn nhiều nhất World Cup 2018, chỉ còn Antoine Griezmann đang còn cơ hội nâng cao thành tích.

Chia sẻ
Theo Gia Hưng ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN