Argentina bạc nhược ở World Cup: Thầy bất tài, Messi tự tầm thường hóa

Thứ Bảy, ngày 23/06/2018 10:09 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Dù vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8 World Cup năm nay sau trận thua đáng xấu hổ 0-3 trước Croatia nhưng Argentina đang khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Messi và các đồng đội liệu có xứng đáng đi tiếp sau 2 trận đã qua trên đất Nga?

Video màn trình diễn tệ hại của Messi trước Croatia (bản quyền clip thuộc VTV):

Bi kịch “Nhà dột từ nóc” và tội đồ “đáng trảm” Jorge Sampaoli

ĐT Argentina đang khủng hoảng cực độ khi trải qua 2 trận đã qua ở VCK World Cup 2018, họ đã hòa Iceland 1-1 và rồi vừa thua thảm 0-3 trước Croatia. Người đáng trách và phải nhận trách nhiệm cao nhất cho đến hiện tại và có thể là việc “Albiceleste” sắp bị loại sớm dù đang đang là đương kim á quân cúp thế giới chính là HLV Jorge Sampaoli chứ không phải bất kỳ học trò nào của ông, kể cả Lionel Messi.

Argentina bạc nhược ở World Cup: Thầy bất tài, Messi tự tầm thường hóa - 1

HLV Jorge Sampaoli (phải) bất lực nhìn Argentina bị Croatia hành hạ

Chiến lược gia 58 tuổi này được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” ĐT Argentina từ ngày 20/3/2017 nhưng suốt hơn 1 năm qua, ông vẫn loay hoay trong việc tìm ra một bộ khung đội hình thiện chiến và ăn ý.

Đội bóng áo sọc trắng – xanh lẽ ra đã phải ngồi nhà xem World Cup qua TV hè này nếu không có sự xuất thần của Messi với cú hat-trick giúp họ thắng 3-1 trên sân của Ecuador để thoát hiểm đúng lượt đấu cuối cùng vòng loại khu vực Nam Mỹ ngày 11/10 năm ngoái.

Nhưng rồi sau đó, Argentina vẫn “lạc lối”. Trước khi đến Nga, họ ghé qua Tây Ban Nha đá giao hữu “làm nóng” cho cúp thế giới và đoàn quân của Sampaoli đã thua nhục nhã 1-6.

Đến trận ra quân World Cup năm nay, dẫn trước Iceland từ sớm nhưng lại nhanh chóng đánh mất lợi thế, ngay cả khi Messi đá hỏng phạt đền phút 64, Sampaoli cũng không tài nào cải thiện được lối chơi và tinh thần của toàn đội để “sửa sai” cho ngôi sao sáng nhất đội mình.

Ở trận gặp Croatia, Sampaoli không nhận thức rõ sức mạnh nguy hiểm của những mũi nhọn như Mario Mandzukic hay Ivan Perisic và hàng thủ Argentina vẫn tỏ ra rất lơ là và non kém kinh nghiệm theo kèm những ngôi sao tấn công này của đối thủ đến từ bán đảo Bankal.

Ông cất Banega và Lo Celso đi để sử dụng Mascherano và Enzo Perez ở khu vực trung tâm, để rồi bộ đôi này đơn giản là quá chêch lệch đẳng cấp lẫn thể lực với bộ đôi của Croatia. Ông không sử dụng Pavon mà lại tin tưởng Meza, và cánh trái tuy có nhiều bóng nhưng lại cực kỳ tù túng. Ông không sử dụng một trung vệ ổn định ở AS Roma như Fazio trong khi bộ ba trung vệ của Argentina làm thót tim người hâm mộ bao phen.

Và bước ngoặt có lẽ là sai lầm lớn nhất của Sampaoli là khi ông không tin tưởng thủ môn của MU Sergio Romero để rút tên anh trong danh sách đến Nga (dù vợ Romero khẳng định anh không chấn thương nặng và hoàn toàn có thể dự World Cup) mà lại tin tưởng một Willy Caballero thường ngồi dự bị để đôn lên bắt chính cho ĐTQG.

Sau trận đấu với Croatia vừa qua, báo chí Argentina đã đưa tin thậm chí đã có đến 7 tuyển thủ nước này gồm Marcos Rojo, Ever Banega, Sergio Aguero, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain và Leo Messi sẵn sàng nói lời từ giã đội tuyển nếu họ không có được kết quả khi gặp Nigeria ngày 27/6 tới đủ để vượt qua vòng bảng.

Rõ ràng, không chỉ kém về chuyên môn, HLV Jorge Sampaoli thậm chí còn yếu về cái uy làm thầy và khiến chiếc ghế ở ĐT Argentina của ông đang lung lay dữ dội.

Messi tự mãn và nỗi oán hờn chuyên bị đồng đội “hãm hại”

Trong 2 trận cực tệ của Argentina vừa qua ở World Cup năm nay, Messi cũng phải chịu trách nhiệm cực lớn. Anh đá hỏng quả penalty mà nếu trúng, “Các vũ công Tango” đã dẫn Iceland 2-1, rồi cũng chính siêu sao sắp sang tuổi 31 chơi vật vờ như một bóng ma trong thảm bại trước Croatia vừa qua.

Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với hình ảnh Messi oai vệ chụp ảnh bìa tạp chí Paper cạnh một chú dê (tiếng Anh là “goat”) ngay sát thềm World Cup 2018 với hàm ý tự ví mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest Of All Time, viết tắt cũng là goat).

Sự tự mãn không đúng lúc ấy đã khiến Messi tự dồn sức ép về chính bản thân mình và khiến anh vẫn đang từ siêu sao thành kẻ tầm thường trên đất Nga năm nay.

Argentina bạc nhược ở World Cup: Thầy bất tài, Messi tự tầm thường hóa - 2

2 kỳ World Cup liên tiếp, Messi đều bị các đồng đội ở ĐT Argentina "ám hại"

Năm 2014, sự vô duyên của Gonzalo Higuain trong tình huống đối mặt thủ thành ĐT Đức đã góp phần khiến Argentina và Messi hụt cúp vàng World Cup. Đến cúp thế giới năm nay, trong trận gặp Croatia, M10 lại bị những đồng đội khác như Enzo Perez (sút ra ngoài dù phía trước là khung thành đối thủ bỏ trống) hay cú phá bóng lỗi không thể tha thứ của thủ thành Willy Caballero.

Số phận liệu sẽ còn trêu ngươi Messi ở World Cup đến đâu nữa sau những nỗi đau quá lớn mà 4 năm qua anh đã và đang phải gánh chịu?

ĐT Argentina ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Argentina sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018

Argentina rơi vào “cửa tử”: Messi, nạn nhân hay thủ phạm?

Nếu không có Messi, Argentina có đứng bên bờ vực thẳm của World Cup 2018 như lúc này không?

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN