Ngày đầu xét xử: Dương Chí Dũng chối tội

Ngày đầu xét xử: Dương Chí Dũng chối tội

Người đứng đầu Vinalines một thời rơi nước mắt rất lâu khi ngồi trước vành móng ngựa nhưng phủ nhận hầu hết nội dung cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác.
Dương Chí Dũng đổ thừa cho cấp dưới

Dương Chí Dũng đổ thừa cho cấp dưới

“Bản thân tôi là Chủ tịch HĐQT Vinalines, không bao giờ can thiệp vào công việc của Tổng giám đốc cũng như công việc của các anh em khác” - bị cáo Dương Chí Dũng đã khai như vậy khi bị HĐXX thẩm vấn.
Hôm nay, xét xử đại án tham nhũng ở Vinalines

Hôm nay, xét xử đại án tham nhũng ở Vinalines

Theo dự kiến, từ hôm nay (12/12), đến 14/12, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm. Đây là vụ thứ 3 trong số 10 đại án tham nhũng được đưa ra xét xử.
Vợ ông Dương Chí Dũng gửi đơn kêu oan

Vợ ông Dương Chí Dũng gửi đơn kêu oan

Trước phiên xét xử vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái tại TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ngày 12/12 tới đây, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ ông Dương Chí Dũng) đã có đơn gửi Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội.
Dương Tự Trọng thông báo việc Chí Dũng sẽ bị khởi tố

Dương Tự Trọng thông báo việc Chí Dũng sẽ bị khởi tố

Dương Tự Trọng, lúc còn là Phó Giám đốc CA Hải Phòng, đã gọi điện cho các thuộc cấp để thông báo về việc Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố, bắt giam nên phải tìm cách đưa anh trai mình đi trốn ở nước ngoài.
Truy tố cựu đại tá Dương Tự Trọng

Truy tố cựu đại tá Dương Tự Trọng

Ngày 7/11, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH về tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Ông Dương Chí Dũng chuẩn bị hầu tòa

Ông Dương Chí Dũng chuẩn bị hầu tòa

Ngày 4/11, ông Dương Văn Phùng - Vụ trưởng Vụ 1B, Viện KSND Tối cao đã ký cáo trạng truy tố bị can Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cùng 9 bị can khác về tội danh: Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Hàng hải VN

Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Hàng hải VN

Ông Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác tại Vinalines lần lượt bị đề nghị truy tố liên quan đến các tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN